Ngoại hạng Anh – từ mua sốc đến buông bỏ và vấn nạn xâm phạm bản quyền

Thế Lâm |

Facebook đã từng gây sốc khi bỏ ra tới 264 triệu USD mua bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh (EPL) ba mùa từ 2019-2022 tại bốn quốc gia (Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Lào). Nhưng phút cuối, Facebook đã từ bỏ thương vụ giúp cho K+ có cơ hội vào cuộc.

Facebook buông, K+ mua…

Việc Facebook buông Ngoại hạng Anh bất ngờ và gây tò mò như khi “ông lớn” này “vung” ra 264 triệu USD để mua. Khi đó, riêng giá mua bản quyền Ngoại hạnh Anh phát sóng tại thị trường Việt Nam được cho là 100 triệu USD.

Tuy nhiên, sau khi có thông tin mua bản quyền Ngoại hạng Anh, tuyệt nhiên không có thêm thông tin gì mới từ Facebook. Dư luận người hâm mộ và cả các nhà đài cứ phải đoán già đoán non về cách thức Facebook hợp tác và phát sóng tại bốn thị trường như thế nào.

Giới hâm mộ tại Việt Nam không không rõ là sẽ được xem giải EPL miễn phí trên Facebook hay phải trả phí, và nếu phải trả phí thì qua phương thức nào. Còn nếu xem miễn phí, thì được xem trên nền tảng điện thoại, máy tính hay tivi.v.v…

Khi mọi thông tin còn mờ mịt và chưa rõ ràng từ phía Facebook thì gần đây chính “ông lớn” này đã từ bỏ thương vụ. Và mới nhất, K+ cho biết đã mua bản quyền giải Ngoại hạng Anh phát sóng độc quyền tại thị trường Việt Nam trên các nền tảng vệ tinh, TV Box và ứng dụng di động, tổng cộng 380 trận trong ba mùa từ 2019-2022.

Bí ẩn giá mua và đau đầu vấn đề xâm phạm bản quyền

Với việc công bố sở hữu bản quyền phát sóng Ngoại hạng Anh ba mùa 2019-2022, K+ là nhà đài đã sở hữu bản quyền giải này tại thị trường Việt Nam suốt từ năm 2010 trở lại đây.

Tuy nhiên, phía K+ cũng không công bố về mức giá để được sở hữu bản quyền này, được cho là ngày càng đắt đỏ trên thị trường mà tại Việt Nam không dễ gì các nhà đài chịu nổi chi phí để mua.

Cần nhớ rằng, K+ đã từng phải bỏ ra 33,5 triệu USD để sở hữu bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh tại Việt Nam ba mùa giải từ 2013-2016. Ba mùa giải tiếp sau đó 2016-2019, K+ được cho rằng phải bỏ ra tới hơn 40 triệu USD để sở hữu bản quyền này thông qua Cty mẹ góp vốn trong liên doanh là Canal+.

 

Thời điểm Facebook bỏ ra 264 triệu USD cho thương vụ vừa từ bỏ, họ đã vượt qua nhiều tên tuổi lớn trong làng truyền hình ở khu vực Châu Á là BeIN Sport hay Fox Sport Asia, tạo ra làm sóng dư luận rằng các “ông lớn” Internet thế giới sẽ dần “thôn tính” bản quyền các giải thể thao hàng đầu thế giới để phục vụ cộng đồng người dùng và thương mại hóa.

Tuy nhiên, theo một chuyên gia trong lĩnh vực bản quyền, một vấn đề rất lớn rất dễ gây khúc mắc trong đàm phán chính là việc chống xâm phạm bản quyền trên nền tảng Internet hiện nay. Facebook dư tiềm lực để mua bản quyền các giải, và cũng có thể có nhiều bài toán để thương mại hóa. Tuy nhiên, vấn đề chống vi phạm bản quyền khi phát trên nền tảng mạng xã hội với hơn 2 tỉ người dùng này sẽ cực kì phức tạp.

Trên thực tế, trong các mùa giải qua bản quyền EPL thuộc về K+ tại thị trường Việt Nam nhưng vẫn xảy ra tình trạng vi phạm bản quyền, đặc biệt là trên nền tảng Internet và ứng dụng di động.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Dấu hiệu cho thấy Lukaku sắp chia tay Man United

Văn Thượng |

Lukaku đã không còn là lựa chọn số 1 trên hàng công Man United ở mùa giải này. Mới đây, đích thân người đại diện của Lukaku nói bóng gió về việc thân chủ của mình có thể ra đi vào hè này.

Màn trình diễn siêu đẳng của Van Dijk giúp Liverpool thắng Tottenham

Văn Thắng (TH) |

Tiếp đón Tottenham trên sân nhà ở vòng 32 Ngoại hạng Anh, Liverpool đã có trận đấu đầy khó khăn và chỉ giành chiến thắng ở phút chót nhờ pha đá phản lưới nhà của Toby Alderweireld. Không đóng góp vào các bàn thắng của Liverpool trước Tottenham, nhưng Van Dijk vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nhờ khả năng phòng ngự siêu hạng.

Nguy cơ “trắng tay” bản quyền EPL ngày càng đến gần các nhà đài

Thế Lâm |

Càng gần cuối mùa giải 2018-2019 tại các quốc gia Châu Âu, thì nỗi lo “trắng tay” bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh (EPL) cũng ngày càng đến gần. Nỗi lo ở đây không chỉ là không có, mà chính là câu hỏi lấy gì để cạnh tranh?

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Dấu hiệu cho thấy Lukaku sắp chia tay Man United

Văn Thượng |

Lukaku đã không còn là lựa chọn số 1 trên hàng công Man United ở mùa giải này. Mới đây, đích thân người đại diện của Lukaku nói bóng gió về việc thân chủ của mình có thể ra đi vào hè này.

Màn trình diễn siêu đẳng của Van Dijk giúp Liverpool thắng Tottenham

Văn Thắng (TH) |

Tiếp đón Tottenham trên sân nhà ở vòng 32 Ngoại hạng Anh, Liverpool đã có trận đấu đầy khó khăn và chỉ giành chiến thắng ở phút chót nhờ pha đá phản lưới nhà của Toby Alderweireld. Không đóng góp vào các bàn thắng của Liverpool trước Tottenham, nhưng Van Dijk vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nhờ khả năng phòng ngự siêu hạng.

Nguy cơ “trắng tay” bản quyền EPL ngày càng đến gần các nhà đài

Thế Lâm |

Càng gần cuối mùa giải 2018-2019 tại các quốc gia Châu Âu, thì nỗi lo “trắng tay” bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh (EPL) cũng ngày càng đến gần. Nỗi lo ở đây không chỉ là không có, mà chính là câu hỏi lấy gì để cạnh tranh?