Nghiệp đoàn nghề cá Bình Thạnh hừng hực khí thế vươn khơi đầu năm

Trần Hóa |

Sáng ngày 26.2, tại cửa biển Sa Cần, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Thạnh đã tổ chức Lễ ra quân đánh bắt hải sản đầu năm 2018.
cảnh mô phỏng cảnh tàu thuyền ra khơi, mọi người ra sức chống chèo. Ảnh: T.H
Cảnh mô phỏng tàu thuyền ra khơi, mọi người ra sức chống chèo. Ảnh: T.H

Sau kết thúc nghi lễ, gần 10 chiếc tàu cá của ngư dân xã Bình Thạnh đồng loạt nổ máy vượt cửa biển ra khơi trong tiếng trống, tiếng reo hò. Bài hát Quốc ca được cất lên từ chính những ngư dân một đời bám biển, ai cũng hừng hực khí thế trở lại với Hoàng Sa, Trường Sa sau tết.

Bài hát Quốc ca được cất lên từ chính những ngư dân một đời bám biển. Ảnh: T.H
Bài hát Quốc ca được cất lên từ chính những ngư dân một đời bám biển. Ảnh: T.H

Đây được xem là giây phút thiêng liêng nhất trước giờ ra lại với Hoàng Sa, Trường Sa của ngư dân làng biển xã Bình Thạnh.

Được biết, xã Bình Thạnh có tổng số 112 tàu thuyền, tổng công suất: 11.720CV với tổng số lao động 664 người.

Trong đó, có 21 tàu trên 90CV thuộc Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Thạnh, khoảng 160 lao động với 123 đoàn viên, hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản tại vùng biển Việt Nam, trong đó có 9 tàu tham gia đánh bắt hải sản trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa.

Nghi lễ ra quân diễn ra trên tàu cá. Ảnh: T.H
Nghi lễ ra quân diễn ra trên tàu cá. Ảnh: T.H
Gần 10 tàu cá hừng hực khí thế vươn khơi. Ảnh: T.H
Gần 10 tàu cá hừng hực khí thế vươn khơi. Ảnh: T.H
 
gần 10 chiếc tàu cá của ngư dân xã Bình Thạnh đồng loạt nổ máy vượt cửa biển ra khơi trong tiếng trống, tiếng reo hò. Ảnh: T.H
Gần 10 chiếc tàu cá của ngư dân xã Bình Thạnh đồng loạt nổ máy vượt cửa biển ra khơi trong tiếng trống, tiếng reo hò. Ảnh: T.H

Trước đó, ngày 22.2 (tức mùng 7 tết) Nghiệp đoàn nghề cá Bình Châu và ngày 25.2 (tức mùng 10 tết) Nghiệp đoàn nghề cá Bình Chánh (huyện Bình Sơn) đã tổ chức lễ ra quân đánh bắt hải sản năm 2018.

Trần Hóa
TIN LIÊN QUAN

Ngư dân Lý Sơn "săn" cá đêm kiếm tiền triệu

Danh Nghĩa |

Trong những ngày đầu năm Mậu Tuất, nhiều phương tiện hành nghề lưới cước hay còn gọi là chàm đêm của ngư dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trúng "lộc biển", mỗi đêm thu về tiền triệu.

Đi biển xuyên tết, ngư dân miền Trung bội thu

THUỲ TRANG |

Đến sáng 23.2, sau chuyến biển xuyên tết, nhiều tàu đánh cá miền Trung đã cập bến Thọ Quang, TP.Đà Nẵng với tàu đầy ắp cá, tôm, ước tính giá trị mỗi tàu lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ngư dân Quảng Ngãi trúng đậm cá cơm trong chuyến biển đầu năm

Trần Hóa |

Sáng sớm ngày 22.2, (mùng 7 Tết), hàng trăm tàu cá ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã cập cảng Tịnh Kỳ (xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi), nhiều ngư dân tỏ ra vui mừng vì chuyến biển đầu năm trúng đậm cá cơm, đem lại nguồn thu nhập cao.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngư dân Lý Sơn "săn" cá đêm kiếm tiền triệu

Danh Nghĩa |

Trong những ngày đầu năm Mậu Tuất, nhiều phương tiện hành nghề lưới cước hay còn gọi là chàm đêm của ngư dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trúng "lộc biển", mỗi đêm thu về tiền triệu.

Đi biển xuyên tết, ngư dân miền Trung bội thu

THUỲ TRANG |

Đến sáng 23.2, sau chuyến biển xuyên tết, nhiều tàu đánh cá miền Trung đã cập bến Thọ Quang, TP.Đà Nẵng với tàu đầy ắp cá, tôm, ước tính giá trị mỗi tàu lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ngư dân Quảng Ngãi trúng đậm cá cơm trong chuyến biển đầu năm

Trần Hóa |

Sáng sớm ngày 22.2, (mùng 7 Tết), hàng trăm tàu cá ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã cập cảng Tịnh Kỳ (xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi), nhiều ngư dân tỏ ra vui mừng vì chuyến biển đầu năm trúng đậm cá cơm, đem lại nguồn thu nhập cao.