Nghiên cứu khoa học đúng chuẩn quốc tế

ĐỨC LONG |

Với những thành tựu vượt bậc trong giáo dục và nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU), thuộc Tổng LĐLĐVN xứng đáng là “Lá cờ đầu của ngành giáo dục Việt Nam” như lời nhận xét của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khi đến thăm Trường.

7 sáng chế được USPTO cấp bằng

Năm học 2017 - 2018, TDTU đón nhận bằng sáng chế cho sản phẩm “Hệ thống điều hòa không khí thông minh” do Cục sáng chế và nhãn hiệu thương mại Hoa Kỳ (USPTO) cấp. “Đây là kết quả sau một thời gian dài nghiên cứu của chúng tôi. Sản phẩm phục vụ cho nhu cầu: ở trong cùng một phòng, nhưng mỗi người có thể dùng một nhiệt độ khác nhau”, TS. Dương Thị Thùy Vân, Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin ứng dụng TDTU, tác giả của sản phẩm, hồ hởi nói. Giải thích về công dụng của sản phẩm, TS. Vân nói: “Trước đây, khi chưa có sản phẩm này, những bệnh nhân ở chung một phòng bệnh hay phòng điều dưỡng thường phải cùng chịu chung một nhiệt độ phòng; trong khi mỗi bệnh nhân có nhu cầu về nhiệt độ khác nhau tùy thuộc vào thể trạng và tình trạng sức khỏe của họ. Điều này ảnh hưởng lớn đến giấc ngủ và phác đồ điều trị bệnh của bệnh nhân. Từ thực tế đó, nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã đầu tư rất nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu cho ra đời sản phẩm này. Nói thì ngắn gọn có vẻ dễ, chứ thực ra cũng rất nhiều khó khăn trong quá trình nghiên cứu, sáng chế ra sản phẩm này…”

Đây chỉ là một trong 7 sáng chế của TDTU đã được USPTO cấp bằng sáng chế. Một số sáng chế khác của TDTU cũng đã được USPTO cấp bằng, có giá trị hết sức thiết thực, như: Giường y tế; Thiết bị nâng vận chuyển bệnh nhân; Thiết bị hỗ trợ nâng chuyển bệnh nhân giữa giường bệnh và bồn tắm...;. Về công dụng của sáng chế “Thiết bị hỗ trợ nâng chuyển bệnh nhân giữa giường bệnh và bồn tắm”, TS. Lê Văn Út, Trưởng Phòng Quản lý phát triển khoa học và công nghệ TDTU nói:

“Những bệnh nhân với cơ bắp rất yếu phải nằm điều trị, muốn đưa được họ vào bồn tắm để tắm rửa, vệ sinh, nếu không có thiết bị hỗ trợ thì rất vất vả. Nhưng với thiết bị này, công việc trở lên dễ dàng hơn rất nhiều; các y sĩ, điều dưỡng sẽ không còn vất vả như trước. Quan trọng nhất, bệnh nhân sẽ được chăm sóc cẩn trọng tuyệt đối. Như vậy sẽ hỗ trợ tốt hơn quá trình chữa trị bệnh”.

TS. Út cho biết thêm, hiện TDTU còn 2 sáng chế khác chờ nhận bằng và 17 hồ sơ sáng chế đang trong quá trình thẩm định bởi USPTO.

TDTU là trường đại học đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam hiện nay sở hữu 7 Bằng sáng chế khoa học công nghệ do USPTO cấp. Và từ năm 1975 đến nay, cả Việt Nam mới chỉ có 27 sáng chế được USPTO cấp bằng.

Và tiên phong trong nhiều lĩnh vực khác

Vì sao một đại học, với nguồn vốn ban đầu vỏn vẹn chỉ 500 triệu đồng do LĐLĐ TPHCM cấp để làm thủ tục thành lập trường, nhưng sau 20 năm xây dựng, đã đạt những thành tựu vượt bậc như thế?

GS-TS Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng TDTU, cho biết: “TDTU luôn đi đầu trong rất nhiều chính sách đổi mới hoạt động giáo dục, khoa học-công nghệ, quản trị đại học và sử dụng hiệu quả kinh phí trong mọi lĩnh vực, nhất là trong nghiên cứu khoa học. Cốt lõi thành công của TDTU nằm ở chỗ quản trị hiệu quả, phát triển tối đa năng suất trong mọi hoạt động; vì ngoài nguyên nhân này, không còn lý do nào có thể giải thích được vì sao một đại học được thành lập từ số không, không có đầu tư cơ bản, không ngân sách chi thường xuyên và các chi khác từ nhà nước; chỉ thu học phí theo qui định của nhà nước; mà vẫn đủ tài chính để xây dựng cơ sở vật chất hiện đại không kém đại học nước ngoài và phát triển toàn diện giáo dục, khoa học-công nghệ và quốc tế hóa lên đứng thứ 2 toàn quốc (trong đó khoa học-công nghệ đứng thứ 1) chỉ trong 20 năm”.

Không giống đại học được bao cấp ở Việt Nam mà tài trợ cho nghiên cứu khoa học chủ yếu từ ngân sách nhà nước (có đơn vị cả ngàn tỉ đồng/năm), nghiên cứu khoa học của TDTU được đầu tư và phát triển bằng ngân sách tự có của Trường và sản phẩm nghiên cứu phải đi theo tiêu chuẩn quốc tế ngay từ đầu. Trường đã bãi bỏ hẳn cái gọi là Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở; tự thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (FOSTECT) để tài trợ cho các đề tài nghiên cứu khoa học, cho các nhà khoa học cả trong và ngoài nước. Giới khoa học của Trường không lệ thuộc một chiều vào kinh phí bên ngoài hay khả năng xin đề tài, tài trợ; mà nếu giỏi, hoàn toàn có thể đăng ký sử dụng kinh phí từ FOSTECT.

“Nhà trường đã thành lập Ủy ban đạo đức khoa học để đề ra các chính sách và điều khoản tham chiếu, chế định các vấn đề liên quan đến đạo đức trong giảng dạy và nghiên cứu. Hiện Trường có 51 nhóm nghiên cứu trọng điểm, trong đó có 32 trưởng nhóm là các giáo sư nổi tiếng người nước ngoài; trong tương lai gần sẽ được nâng cấp thành các viện nghiên cứu”, TS Lê Văn Út cho biết thêm.

Ngày nay, TDTU đã dấy lên được phong trào chấn chỉnh chất lượng đào tạo và điều kiện bảo đảm chất lượng trong giáo dục. Nhờ có TDTU xây dựng cơ sở vật chất hiện đại; quản trị trường học văn minh, sạch sẽ tuyệt đối; xây dựng thư viện tối tân; giáo dục theo chương trình của TOP 100 đại học tốt nhất thế giới; đào tạo sinh viên toàn diện cả thể chất lẫn đạo đức-kỷ luật; nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế, thành lập Nhóm nghiên cứu trọng điểm; đầu tư labo chuyên sâu; tham gia xếp hạng đại học quốc tế; khởi xướng việc công nhận và bổ nhiệm chức vụ chuyên môn tại trường đại học; tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập thành công... Điều đáng mừng, đã có 517 trường THPT trong cả nước và 150 trường đại học trong và ngoài nước đến giao lưu, tham quan, học hỏi mô hình của TDTU, góp phần làm cho xã hội, người học đang ngày càng được lợi ích hơn; và hệ thống giáo dục nói chung đang có triển vọng ngày một tốt hơn.

 
 

NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH, HOẠT ĐỘNG MANG TÍNH TIÊN PHONG CỦA TDTU

Trao Giải thưởng khoa học Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU Prize) cho các nhà khoa học trong và ngoài nước. Ngay trong lần đầu, giải thưởng này đã nhận được sự quan tâm rộng rãi từ các nhà khoa học trong, và ngoài nước, thể hiện qua việc có 62 hồ sơ từ các ứng viên là những nhà khoa học đẳng cấp ở Hoa Kỳ, Nhật, Pháp, Ý, Israel, Nga, Bỉ, Estonia, Pakistan, Trung Quốc, Ấn Độ, Canada… và Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên một trường đại học Việt Nam tổ chức trao giải thưởng cho các nhà khoa học của nước ngoài.

Trường đã thành lập 2 tạp chí tiếng Anh onlines toàn cầu: Tạp chí thông tin và viễn thông (JIT) được xuất bản bởi Nhà xuất bản danh tiếng Taylor and Francis, Anh Quốc; Tạp chí công nghệ tiên tiến và tính toán (JAEC). Cả 2 có mục tiêu trong từ 3 đến 5 năm sẽ được index vào Cơ sở dữ liệu SCOPUS.

Mới đây, Nhà xuất bản Nature, một tổ chức xuất bản khoa học uy tín trên thế giới, trụ sở tại Anh Quốc, đã công bố bảng xếp hạng năm 2017 về nghiên cứu khoa học của các quốc gia và các đại học, viện nghiên cứu trên thế giới. Bảng xếp hạng có tên là Nature Index. Theo kết quả xếp hạng này, tại Việt Nam, TDTU đứng đầu các đại học, sau đó đến Đại học Quốc gia TPHCM và Đại học Sư phạm TPHCM.

Từ 2010 đến nay, TDTU đã có thành tích vượt trội về số lượng và chất lượng công trình công bố quốc tế. Năm 2017, Trường công bố 667 công trình trên các tạp chí quốc tế thuộc Danh mục ISI, vượt hơn giai đoạn 5 năm trước (2010 - 2014) cộng lại; trong đó trên 80% các công trình là tác giả chính và/hoặc tác giả gửi bài.

ĐỨC LONG
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.