Nghịch lý: Hàng tồn nhiều, giá nhà vẫn không giảm

T.CHÍ |

Kết thúc năm 2017, báo cáo tài chính cũng cho thấy lượng hàng tồn kho của các DN vẫn chiếm rất lớn. Với lượng hàng tồn lớn, cộng với hàng loạt dự án đang sắp sửa triển khai có thể nói thị trường bất động sản đang thừa cung. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên, với lượng hàng nhiều như vậy nhưng giá nhà vẫn không giảm.

Hàng tồn “khủng”

Báo cáo vừa công bố của Novaland cho thấy, hàng tồn của Cty tính đến cuối 2017 là 26.886 tỉ đồng, tăng tới 11.097 tỉ đồng với đầu kỳ. Mức tăng chủ yếu đến từ BĐS đang xây dựng với 24.204 tỉ đồng, tăng tới 60% so với cuối 2016. BĐS đã xây dựng xong tăng nhanh từ 487 tỉ đồng lên 2.450 tỉ đồng tính đến cuối năm 2017.

Tiếp đến là Cty CP Quốc Cường Gia Lai (QCG), hàng tồn kho cuối 2017 là 6.906 tỉ đồng, tăng hơn 900 tỉ so với đầu năm. Chiếm chủ yếu trong cơ cấu là BĐS dở dang với 6.824 tỉ đồng, tăng mạnh so với con số 5.895 tỉ cuối 2016. Cty này có tới 11 dự án BĐS dở dang lớn đó là dự án khu dân cư (KDC) Phước Kiển, dự án chung cư QCGL II, dự án KDC 6B, Dự án KDC Trung Nghĩa, Dự án chung cư Gia Việt, Dự án chung cư The Mansion, Dự án De Capella quận 2...

Một tên tuổi khác tại khu vực phía nam, Cty CP Phát triển BĐS Phát Đạt (PDR) từng là một trong những DN dẫn đầu về số lượng hàng tồn kho. Hàng tồn kho của Phát Đạt là 6.089 tỉ đồng, giảm hơn 1.200 tỉ đồng so với cuối 2016. Phần lớn giá trị tồn kho nằm ở Dự án The River City là 4.270 tỉ đồng. Tiếp đến là dự án The EverRich 3 với 1.565 tỉ đồng. Không đứng đầu về lượng hàng tồn nếu xét về giá trị tuyệt đối, song Địa ốc Đất Xanh (DXG) lại có mức tăng “chóng mặt”. Tính đến cuối năm 2017, tổng lượng hàng tồn kho là hơn 3.400 tỉ đồng, tăng tới 271% so với cuối năm 2016. Mức tăng đột biến này chủ yếu do BĐS dở dang của DXG tăng mạnh từ 584 tỉ đồng cuối năm 2016 lên 2.519 tỉ đồng cuối năm 2017.

Có nên đợi giá nhà giảm?

Điều nghịch lý trên thị trường BĐS hiện nay, tuy hàng tồn vẫn còn nhiều, cộng thêm hàng trăm dự án khác trên cả nước sắp sửa bung hàng trong năm 2018 tuy nhiên, các dự báo về giá nhà năm nay vẫn không hề giảm, nhất là tại TPHCM. Cụ thể, giá nhà đất tại đây xét cả năm 2017, giá bán trung bình tăng 4% so với năm 2016. Báo cáo nghiên cứu toàn cảnh thị trường BĐS năm 2017 của DKRA Việt Nam ghi nhận TPHCM là nơi có biên độ tăng giá cao nhất trong cả nước.

Trong vòng 5 năm qua, giá căn hộ hạng C (bình dân) tăng 54%, hạng B (trung cấp) tăng khoảng 67%, hạng A (cao cấp) tăng khoảng 45%. Tăng mạnh nhất là loại hình đất nền, khu vực quận 9, quận 7 tăng khoảng 50%, đỉnh điểm là Thủ Đức tăng 170%. Theo ông Trần Khánh Quang (Chủ tịch Hội càphê Bất động sản), giá căn hộ đã tăng trưởng trung bình 15-20% trong xuyên suốt 4 năm qua: 2014-2017, vị chi đội giá khoảng 60-80% trong cả chu kỳ. Cùng cột mốc thời gian đó, giá đất cũng đã leo thang bình quân 25-30%, tức đội thêm 100-120% trong 4 năm liên tiếp.

Theo vị chuyên gia này, xu thế đi lên của giá căn hộ và giá đất còn nhưng rất khó đoán định sẽ là bao nhiêu và còn tùy thuộc rất lớn vào vị trí, khu vực. Đó là chưa kể đến việc hàng loạt chủ đầu tư đã có động thái làm giá BĐS nhiều năm qua bằng thủ thuật định mức giá bán cao nhất trong lịch sử của khu vực tài sản đó tọa lạc. “Khi nhà đất đã bị đẩy lên ngưỡng giá cao, thị trường bước vào chu kỳ loạn giá, khi đó tài sản bị thổi lên vùng giá vượt quá giá trị vốn có, là lúc bắt đầu tích tụ bong bóng giá. Người mua nhà cần thận trọng thẩm định giá và tiềm năng khi mua, đừng xuống tiền mù quáng, vì chỉ có người mua lầm chứ người bán không lầm” - ông Quang phân tích.

T.CHÍ
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.