Nghịch lý đơn hàng nhiều, giá xuất khẩu tăng nhưng không thể sản xuất

Vũ Long |

Xuất khẩu thủy sản gặp nhiều khó khăn do đứt gãy nguồn cung nguyên liệu và nhân lực lao động; dự báo kim ngạch năm 2021 đạt 8,8 tỉ USD.

Đứt gãy nguyên liệu, nguồn lực lao động tại các doanh nghiệp

Chia sẻ về những khó khăn của doanh nghiệp, doanh nhân Nguyễn Hoàng Anh - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Nam miền Trung, thẳng thắn nêu ý kiến: Các doanh nghiệp đang thiếu nhân lực và nguyên liệu nghiêm trọng. Dù 1 doanh nghiệp có sản xuất được, có chủ động được "3 tại chỗ" (3T), nhưng đầu vào ách tắc là 3T cũng không sản xuất được.

"Tôi có nhà máy nước mắm sản lượng 25 triệu lít/năm, mỗi tháng doanh nghiệp cần mua vài nghìn tấn cá cho nông dân, cho ngư dân nhưng việc vận chuyển không thể giải quyết được, không đi được. Để cung ứng hàng hóa ra thị trường, chúng tôi cần nút chai, tem, nhãn, hộp catton, thùng đựng… đầu vào đều bế tắc nên cuối cùng nhà máy phải đóng cửa" - ông Nguyễn Hoàng Anh nói.

Còn theo ông Lê Văn Quang - Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, trong nhà máy, vấn đề dịch bệnh được quản lý rất tốt, chỉ đáng lo ngại công nhân không đảm bảo được nguồn lây khi ở nhà hoặc trên đường đi làm. Trong thời gian trước, tỉnh Cà Mau kiểm soát dịch bệnh theo “một cung đường nhiều điểm đến" và công nhân đi làm rất tốt. Nhưng chỉ 1 doanh nghiệp làm không tốt, có ca nhiễm, khiến tất cả doanh nghiệp đã phải thực hiện 3T hết.

Theo các chủ doanh nghiệp, dịch COVID-19 đã gây đứt gãy nguồn cung nguyên liệu sản xuất, nguồn nhân lực lao động, nên xảy ra tình trạng: Doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất lại thiếu nguyên liệu, doanh nghiệp có nguyên liệu lại không có lao động. Các trường hợp trên chỉ là những ví dụ nhỏ về muôn vàn khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt với đứt gãy sản xuất hiện nay.

Theo ông Trần Đình Luân Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, đã có 120 trong tổng số 449 nhà máy chế biến thủy sản dừng hoạt động; những nhà máy còn lại thì công suất chỉ đạt khoảng 30-40%. Chi phí sản xuất của nhà máy tăng, nguy cơ chậm và bị phạt đơn hàng là rất lớn.

Mặc dù hiện tại giá xuất khẩu tăng, đơn hàng tăng nhiều hơn, nhưng thiếu nhân lực, thiếu nguyên liệu vì không thể vận chuyển từ vùng này sang vùng khác, doanh nghiệp đang bị “trói tay” không thể tăng quy mô sản xuất để đáp ứng xuất khẩu.

Ông Bùi Bá Sự - Phó Tổng Giám đốc kinh doanh Tập đoàn Việt Úc, nhấn mạnh: Các quốc gia trên thế giới như Mỹ, Châu Âu đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch và nhu cầu nhập khẩu thủy sản trong đó có mặt hàng tôm rất cao. Nhất là dịp Noel và năm mới sắp đến, tạo cơ hội rất lớn cho ngành thủy sản Việt Nam tăng tốc về đích, đạt các chỉ tiêu sản xuất, xuất khẩu năm 2021. Do đó, trong thời gian tới, dự báo giá tôm sẽ tăng. Tuy nhiên, hầu hết doanh nghiệp thủy sản đang bị COVID-19 giáng đòn nặng nề, cần hỗ trợ của Nhà nước mới có thể tái sản xuất trở lại.

Dự báo xuất khẩu thủy sản chỉ ở mức 8,8 tỉ USD

Đầu năm 2021, ngành thủy sản đã đặt mục tiêu xuất khẩu thủy sản đạt 9 tỉ USD, nhưng trong bối cảnh dịch COVID-19 gây đứt gãy chuỗi sản xuất như hiện nay, Vasep cho rằng, năm 2021 chỉ có thể đạt kim ngạch xuất khẩu 8,8 tỉ USD. Đây cũng là kết quả rất đáng khích lệ.

Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến, dù trong dịch bệnh phức tạp, sản lượng thủy sản năm 2021 vẫn đặt mục tiêu kế hoạch 8,6 triệu tấn, chúng ta đã đạt xấp xỉ 5,87 triệu tấn, 4 tháng tới phải đạt thêm 2,9 triệu tấn.

"4 tháng cuối năm sản lượng ở đâu, như thế nào, cần có kịch bản cụ thể. Chống dịch là trên hết nhưng phải phấn đấu để đạt "mục tiêu kép", các tỉnh, các doanh nghiệp đang vật lộn để đạt mục tiêu. Về vốn sản xuất, cần xem doanh nghiệp nào khó khăn để tháo gỡ" - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nói.

Để hoạt động sản xuất, kinh doanh không bị bẻ gãy, Bộ NNPTNT đã có văn bản đề nghị các địa phương ưu tiên vaccine cho ngành thủy sản, đặc biệt là đối với các nhân lực lao động trực tiếp. Bên cạnh đó, cần có sự hỗ trợ về lãi suất, tiền điện để doanh nghiệp vượt qua "cú sốc" COVID-19.

Về lưu thông hàng hóa, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng nêu rõ: Vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông nghiệp phải được lưu thông. Chính phủ đã quy định, trừ hàng cấm, tất cả hàng hóa đều được lưu thông. Do đó, cần có sự thống nhất giữa các địa phương, đưa ra được phương án quản lý tài xế thì vấn đề sẽ được tháo gỡ.

"Nguồn lây virus không phải ở xe, không phải ở vật tư, nguyên liệu, mà ở lái xe, do đó chỉ cần quản lái xe trong phòng chống dịch thì vấn đề này đã được tháo gỡ. Về xét nghiệm, WHO đã khuyến cáo để 3 ngày thì nên thực hiện, tại sao có tỉnh lại tự quy định chỉ 24 giờ" - Thứ trưởng Tiến nêu câu hỏi.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Kim ngạch xuất khẩu Long An, Tiền Giang chiếm hơn 50% toàn vùng ĐBSCL

Kỳ Quan |

Tổng kim ngạch xuất khẩu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL, gồm TP.Cần Thơ và 12 tỉnh) 6 tháng đầu năm 2021 đạt 10,37 tỉ USD, tăng 22,04% so với cùng kỳ, trong đó 2 tỉnh Long An và Tiền Giang chiếm hơn 50%.

Điểm sáng xuất khẩu: 212,55 tỉ USD trong 8 tháng

Phong Nguyễn |

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến căng thẳng trong 8 tháng năm 2021, đặc biệt là đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh, thành phố. Hà Nội và 19 tỉnh, thành phố phía Nam phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 19, nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn nhiều điểm lạc quan, thắp sáng niềm tin của Chính phủ và người dân vào tăng trưởng kinh tế cả năm 2021.

Hệ thống cảng biển kẹt cứng vì COVID-19, xuất khẩu gạo đang tắc nghẽn

Vũ Long |

Mỗi tháng, doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần đóng 10 nghìn container, nhưng hiện nay các bến chỉ đủ năng lực đáp ứng 1/3. Cần nhiều giải pháp để tháo gỡ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Kim ngạch xuất khẩu Long An, Tiền Giang chiếm hơn 50% toàn vùng ĐBSCL

Kỳ Quan |

Tổng kim ngạch xuất khẩu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL, gồm TP.Cần Thơ và 12 tỉnh) 6 tháng đầu năm 2021 đạt 10,37 tỉ USD, tăng 22,04% so với cùng kỳ, trong đó 2 tỉnh Long An và Tiền Giang chiếm hơn 50%.

Điểm sáng xuất khẩu: 212,55 tỉ USD trong 8 tháng

Phong Nguyễn |

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến căng thẳng trong 8 tháng năm 2021, đặc biệt là đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh, thành phố. Hà Nội và 19 tỉnh, thành phố phía Nam phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 19, nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn nhiều điểm lạc quan, thắp sáng niềm tin của Chính phủ và người dân vào tăng trưởng kinh tế cả năm 2021.

Hệ thống cảng biển kẹt cứng vì COVID-19, xuất khẩu gạo đang tắc nghẽn

Vũ Long |

Mỗi tháng, doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần đóng 10 nghìn container, nhưng hiện nay các bến chỉ đủ năng lực đáp ứng 1/3. Cần nhiều giải pháp để tháo gỡ.