Nghi vấn lộ sao kê ngân hàng vụ Hoài Linh giữ 13 tỉ đồng: MB Bank nói gì?

Hương Nguyễn |

Liên quan đến vụ nghệ sĩ Hoài Linh giữ tiền từ thiện hơn 13 tỉ đồng, mới đây, hình ảnh lịch sử giao dịch tài khoản ngân hàng MB được cho là của Hoài Linh bất ngờ bị tung lên mạng.

Thông tin về việc NSƯT Hoài Linh giữ tiền từ thiện hơn 13 tỉ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung đang gây xôn xao dư luận. Ngay sau đó, NSƯT Hoài Linh đã chính thức lên tiếng giải thích việc chậm trễ giải ngân là do ảnh hưởng tình hình dịch COVID-19. Tuy nhiên lời giải thích này vẫn chưa làm thỏa lòng dư luận, sự việc đang gây tranh cãi gay gắt.

Tối 24.5, trên một diễn đàn về công nghệ đăng tải hình ảnh chi tiết lịch sử giao dịch tài khoản được cho là của nghệ sĩ Hoài Linh (tên đầy đủ là Võ Nguyễn Hoài Linh) tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB). Sao kê tài khoản đăng lên mạng được cho là do “nhân viên của MB đăng tải”.

Thông tin được đăng tải gồm chi tiết các khoản tiền gửi vào, rút ra và nội dung chuyển khoản. Trong đó có nội dung gửi tiền vào các quỹ từ thiện mà nghệ sỹ Hoài Linh đã từng kêu gọi.

Cho tới thời điểm hiện tại, bài viết trên diễn đàn đã bị xoá.

Liên quan đến hình ảnh tài khoản được cho là của nghệ sĩ Hoài Linh do nhân viên của MB đăng tải, đại diện MB cho biết: "Ngân hàng đang kiểm tra, xác minh thông tin mà mạng xã hội đăng tải. Về các thông tin tài khoản, giao dịch của khách hàng, theo luật các tổ chức tín dụng thuộc nhóm thông tin Ngân hàng không được cung cấp. MB sẵn sàng chia sẻ, cung cấp thông tin khi được sự đồng ý của khách hàng hoặc các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

Đại diện MB phát đi thông điệp: "MB cam kết luôn tuyệt đối tuân thủ các Quy định của pháp luật. MB sẽ có biện pháp kỷ luật thỏa đáng tới những cán bộ nhân viên nếu có những hành vi không tuân theo quy định của pháp luật và quy định của MB, không tuân thủ đạo đức nghề nghiệp gây ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng".

Luật Các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc bảo mật thông tin (Điều 14) và Nghị định số 117/2018/NĐ-CP ngày 11.9.2018 của Chính phủ quy định về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã quy định cụ thể về trình tự, thủ tục cung cấp thông tin khách hàng (Điều 8), hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng (Điều 9), đồng thời quy định trách nhiệm bảo mật thông tin của các cơ quan Nhà nước, tổ chức khác, cá nhân (Điều 15).


Hương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Phải “cảm ơn” Hoài Linh!

Anh Đào |

Cảm ơn Hoài Linh, vì nhờ anh, chúng tôi biết là có những người - thương lắm - có 8.000 -9.000 đồng cũng vẫn góp vì tin rằng vài ngàn ấy và tấm lòng thơm thảo của mình sẽ đến được tới những người còn đang nghèo khổ hơn mình.

Nghệ sĩ Hoài Linh nói gì về khoản tiền 13 tỉ đồng huy động quyên góp?

ĐÔNG DU |

NSƯT Hoài Linh xin lỗi người dân miền Trung vì chậm giải ngân hơn 13 tỉ đồng quyên góp từ khán giả vào tháng 11.2020. Anh nói sẽ đích thân trao số tiền này đến người dân khó khăn khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

NSND Hồng Vân giải thích rõ ồn ào với bà Nguyễn Phương Hằng của Đại Nam

ĐÔNG DU |

Sau thời gian im lặng, NSND Hồng Vân đã lên tiếng giải thích rõ ràng về những ồn ào với doanh nhân Nguyễn Phương Hằng - vợ ông Dũng "lò vôi" (Công ty Cổ phần Đại Nam).

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Phải “cảm ơn” Hoài Linh!

Anh Đào |

Cảm ơn Hoài Linh, vì nhờ anh, chúng tôi biết là có những người - thương lắm - có 8.000 -9.000 đồng cũng vẫn góp vì tin rằng vài ngàn ấy và tấm lòng thơm thảo của mình sẽ đến được tới những người còn đang nghèo khổ hơn mình.

Nghệ sĩ Hoài Linh nói gì về khoản tiền 13 tỉ đồng huy động quyên góp?

ĐÔNG DU |

NSƯT Hoài Linh xin lỗi người dân miền Trung vì chậm giải ngân hơn 13 tỉ đồng quyên góp từ khán giả vào tháng 11.2020. Anh nói sẽ đích thân trao số tiền này đến người dân khó khăn khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

NSND Hồng Vân giải thích rõ ồn ào với bà Nguyễn Phương Hằng của Đại Nam

ĐÔNG DU |

Sau thời gian im lặng, NSND Hồng Vân đã lên tiếng giải thích rõ ràng về những ồn ào với doanh nhân Nguyễn Phương Hằng - vợ ông Dũng "lò vôi" (Công ty Cổ phần Đại Nam).