Nghi án Cty Tenma Việt Nam hối lộ cán bộ: Bộ trưởng Bộ Công an lên tiếng

Đ.CHUNG - C.NGUYÊN - T.VƯƠNG |

Liên quan tới nghi án Công ty Tenma Việt Nam ở Bắc Ninh hối lộ cán bộ, bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết hiện nay các cơ quan thanh tra, thuế, tài chính đang rà soát lại.

“Về phía Bộ Công an đang có phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh để nắm tình hình. Ngoài ra, phía Việt Nam cũng đang liên hệ với phía Nhật để trao đổi thêm các thông tin, nguồn gốc của việc đó”, Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Cũng liên quan đến việc này, trong ngày hôm qua (25.5), Bộ Tài chính đã có công văn 353 yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan khẩn trương báo cáo lãnh đạo Bộ.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã giao Thanh tra Bộ thành lập ngay đoàn thanh tra trong ngày 25.5, để thanh tra Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, Cục Hải quan Bắc Ninh và các tổ chức, cá nhân có liên quan nội dung báo chí nêu, xử lý nghiêm theo quy định.

Theo công hàm của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, một số hãng thông tấn, báo của Nhật Bản như Asahi, Kyodo, Nikkei... đưa tin Công ty TNHH Tenma Việt Nam (công ty mẹ tại Tokyo, Nhật Bản) đã khai báo 2 lần hối lộ tổng cộng 25 triệu Yên (hơn 5 tỉ đồng) cho một số cán bộ, công chức Việt Nam.

“Báo Asahi (Nhật Bản) ngày 12.5.2020 có bài đưa tin Công ty Tenma Nhật Bản (trụ sở ở Tokyo) đã tự khai báo với Tổng cục Kiểm sát Tokyo về việc Công ty Tenma Việt Nam (một công ty con của hãng Tenma tại Bắc Ninh, Việt Nam) đã thực hiện hành vi hối lộ cán bộ/nhân viên nhà nước của Việt Nam số tiền khoảng 25 triệu Yên (khoảng hơn 5 tỷ đồng). Hành vi này đã vi phạm Luật phòng chống cạnh tranh không lành mạnh của Nhật Bản”, - theo nội dung công hàm.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, bài báo trên Asahi thông tin, khoản tiền trên được lãnh đạo Công ty Tenma cho phép chi trả, thực hiện qua 2 lần nhằm mục đích để cơ quan thuế Việt Nam miễn giảm khoản truy thu thuế đối với công ty con tại Việt Nam.

Cụ thể, lần đầu tiên vào tháng 6.2017, công ty chủ động đề nghị trả tiền mặt 2 tỉ đồng cho cán bộ điều tra thuế địa phương, kết quả được miễn khoản truy thu thuế giá trị giá tăng với mặt hàng nhập khẩu 1,79 tỉ Yên (khoảng 400 tỉ đồng).

Lần thứ hai, vào tháng 8.2019, cán bộ điều tra thuế địa phương yêu cầu phía công ty nộp trả tiền mặt 3 tỉ đồng, kết quả được giảm khoản truy thu thuế doanh nghiệp từ 17,8 tỉ đồng (khoảng 89 triệu yên) xuống còn khoảng 530 triệu đồng (2,62 triệu Yên).

Cũng theo công hàm của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, trên trang web của Tenma đã đăng thông tin Tổng giám đốc công ty, ông Fujino Kaneto (67 tuổi, nguyên quán Tokyo, Nhật Bản) sẽ từ chức ngay sau Đại hội cổ đông dự kiến tổ chức tháng 6.2020 để chịu trách nhiệm về sự việc này.

Ông Ngô Xuân Tòng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã có báo cáo giải trình bước đầu với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Công an tỉnh Bắc Ninh, UBND tỉnh Bắc Ninh.

Tenma là công ty Nhật Bản bắt đầu hoạt động từ năm 1949. Theo báo cáo chứng khoán hàng năm, doanh thu bán hàng trong năm 2018 của Tenma là 84,8 tỉ yên với 7.557 nhân viên trên toàn cầu.

Đ.CHUNG - C.NGUYÊN - T.VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Nghi án Tenma Việt Nam hối lộ 5 tỉ: “Làm gì có chuyện ấy”

LInh Anh |

“Làm gì có chuyện Hải quan đi lấy mấy tỉ đồng để bỏ qua cho việc truy thu thuế gần 400 tỉ đồng”. Đó là lời khẳng định “chắc như đinh đóng cột” của Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh Trần Thành Tô khi được hỏi về thông tin công ty của Nhật Bản Tenma Việt Nam dính nghi án hối lộ cán bộ Việt Nam số tiền lên tới 5 tỉ đồng.

Kinh tế 24h: Bộ Tài chính xác minh thông tin Tenma Việt Nam hối lộ cán bộ

THANH BÌNH |

Bộ Tài chính yêu cầu xác minh thông tin Cty Tenma Việt Nam hối lộ cán bộ; Người dân đổ xô đi mua sầu riêng hạ giá chưa từng thấy; Bảo hiểm xe máy bắt buộc: Tăng cường hậu kiểm để tránh trục lợi... là những tin tức kinh tế đáng chú ý  24h qua.

Tổng cục Thuế lên tiếng về thông tin Tenma Việt Nam hối lộ cán bộ

CAO NGUYÊN |

Để phục vụ cho việc xác minh, làm rõ nội dung sự việc, Tổng cục Thuế đã có công hàm gửi Cơ quan thuế Nhật Bản nhằm trao đổi thông tin trên cơ sở quy định về trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế hai nước Việt Nam - Nhật Bản theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Phật tháp cổ linh thiêng bất ngờ nổi lên giữa sông Mekong

Ngọc Vân |

Cảnh tượng hiếm có Phật tháp cổ nổi lên từ sông Mekong khiến du khách đổ xô đến tỉnh Nong Khai, đông bắc Thái Lan cuối tuần qua.

Vụ ông Nguyễn Viết Dũng: Chi bộ kỷ luật Bí thư là đúng quy trình

Tường Minh |

Quảng Nam - Lãnh đạo Thị uỷ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nói việc Chi bộ Đảng thực hiện các bước kỷ luật đối với ông Nguyễn Viết Dũng - Bí thư của Chi bộ này là bình thường và đúng quy trình.

Đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Sáng nay 15.3, đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên đến Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái sau 3 năm ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nhìn lại một năm Việt Nam mở cửa du lịch

Thúy Ngọc |

Mở cửa trong bối cảnh còn nhiều thách thức, ngành du lịch tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và đạt những kết quả quan trọng.

Hy vọng các nhà điện ảnh có nhiều tác phẩm xứng đáng với sự nghiệp Đổi mới

Việt Văn |

Ngày 15.3, lễ kỷ niệm 70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15.3.1953 - 15.3.2023) diễn ra trang trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Nghi án Tenma Việt Nam hối lộ 5 tỉ: “Làm gì có chuyện ấy”

LInh Anh |

“Làm gì có chuyện Hải quan đi lấy mấy tỉ đồng để bỏ qua cho việc truy thu thuế gần 400 tỉ đồng”. Đó là lời khẳng định “chắc như đinh đóng cột” của Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh Trần Thành Tô khi được hỏi về thông tin công ty của Nhật Bản Tenma Việt Nam dính nghi án hối lộ cán bộ Việt Nam số tiền lên tới 5 tỉ đồng.

Kinh tế 24h: Bộ Tài chính xác minh thông tin Tenma Việt Nam hối lộ cán bộ

THANH BÌNH |

Bộ Tài chính yêu cầu xác minh thông tin Cty Tenma Việt Nam hối lộ cán bộ; Người dân đổ xô đi mua sầu riêng hạ giá chưa từng thấy; Bảo hiểm xe máy bắt buộc: Tăng cường hậu kiểm để tránh trục lợi... là những tin tức kinh tế đáng chú ý  24h qua.

Tổng cục Thuế lên tiếng về thông tin Tenma Việt Nam hối lộ cán bộ

CAO NGUYÊN |

Để phục vụ cho việc xác minh, làm rõ nội dung sự việc, Tổng cục Thuế đã có công hàm gửi Cơ quan thuế Nhật Bản nhằm trao đổi thông tin trên cơ sở quy định về trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế hai nước Việt Nam - Nhật Bản theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.