Nghẽn xuất khẩu tại Trung Quốc, nông sản Việt Nam tìm lối mở tại Mỹ

Khánh Vũ |

Để mở rộng thị trường xuất khẩu, dần xóa bỏ tình trạng tập trung một thị trường khiến tình trạng ùn ứ nông sản, “được mùa mất giá” tái diễn, Việt Nam đang chú trọng nâng giá trị kim ngạch xuất khẩu và mở rộng thị trường tại Hoa Kỳ.

Theo Bộ Công Thương, mặc dù thủ tục thông quan đã được 2 bên Việt Nam và Trung Quốc nỗ lực khắc phục, nhưng hiện nay tổng lượng hàng hóa còn đang tồn tại khu vực cửa khẩu biên giới 2 nước vẫn còn 695 xe và 11 toa tàu. Trong đó tại Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Giang, đặc biệt tại Lạng Sơn, lượng xe chờ làm thủ tục thông quan xuất khẩu ngày càng tăng nhanh.

Hiện tại, nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc không còn nhiều thuận lợi như trước đây khi dịch bệnh COVID-19 (virus Corona-nCoV) chưa xảy ra.

Chỉ xe chở hàng xuất khẩu chính ngạch và đã ký hợp đồng được thông quan. Ảnh: T.C
Chỉ xe chở hàng xuất khẩu chính ngạch và đã ký hợp đồng được thông quan. Ảnh: T.C

Mặt khác, từ năm 2019, Trung Quốc đang ngày càng xiết chặt thủ tục nhập khẩu, dựng nhiều hàng rào kỹ thuật, giảm dần nhập khẩu tiểu ngạch, dần tiến tới chỉ nhập khẩu hàng chính ngạch từ các nước trong đó có Việt Nam.

Như vậy, xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang quốc gia này sẽ ngày càng khó khăn hơn, xuất hiện nhiều điểm nghẽn. Việc mở rộng thị trường đang có, mở thêm thị trường mới là điều hết sức cần thiết lúc này.

Để tìm kiếm cơ hội mới, thị trường mới bền vững cho xuất khẩu nông sản, từ ngày 24-29.2.2020, Đoàn công tác của Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Lê Quốc Doanh làm Trưởng đoàn sang Hoa Kỳ để tăng cường hợp tác, trao đổi thương mại nông sản Việt Nam- Hoa Kỳ.

Theo chương trình công tác, đoàn sẽ tập trung khảo sát nguồn cung nông sản của Hoa Kỳ, ưu tiên nhập khẩu nông sản, công nghệ từ Hoa Kỳ phục vụ sản xuất và tiêu dùng trong nước; tổ chức các diễn đàn doanh nghiệp thúc đẩy thương mại các sản phẩm nông lâm thủy sản và kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp hai nước;

Tìm hiểu khả năng thúc đẩy hợp tác và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm phát triển các chuỗi sản xuất trong nước và làm việc với các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tăng cường hợp tác, tạo thuận lợi trong xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản giữa hai nước.

Theo Bộ NNPTNT, quan hệ hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ trong thời gian qua phát triển rất tốt đẹp, mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân hai nước.

Nông sản nhiệt đới của Việt Nam ngon và giá rẻ, cần được khơi thông thị trường mới. Ảnh: Kh.V
Nông sản nhiệt đới của Việt Nam ngon và giá rẻ, cần được khơi thông thị trường mới. Ảnh: Kh.V

Trong quan hệ thương mại, xuất khẩu từ Hoa Kỳ sang Việt Nam tăng trưởng ổn định từ 9,35 tỉ USD năm 2017 lên 14,37 tỉ USD năm 2019, tăng trên 53% sau 2 năm.

Riêng với sản phẩm quả tươi, trong năm 2019, kim ngạch xuất khẩu từ Hoa Kỳ sang Việt Nam đã tăng từ 210 triệu lên 304 triệu USD (tăng 51%).

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, Bộ NNPTNT luôn coi trọng và ưu tiên hợp tác khoa học, kỹ thuật, thương mại và đầu tư với các đối tác Hoa Kỳ về mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, công nghệ chế biến phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu với mục tiêu nâng tổng giá trị dự kiến lên khoảng 3 tỉ USD, tương đương trên 9 triệu tấn các sản phẩm như ngô, lúa mỳ, khô đậu nành, bột bã ngô trong thời gian tới.

Được biết, trong tình hình dịch bệnh do COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thủ tục thông quan tại các cửa khẩu biên giới Việt Nam-Trung Quốc đang phải tuân thủ các quy định khắt khe về y tế, nên thời gian thông quan kéo dài, ảnh hưởng đến lưu thông hàng hóa.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Vẫn ùn ứ gần 700 xe nông sản tại cửa khẩu biên giới do dịch COVID-19

Khánh Vũ |

Đến ngày 24.2.2020, tại các cửa khẩu phía Bắc vẫn ùn ứ gần 700 xe chở nông sản chưa thể xuất khẩu sang bên kia biên giới do thủ tục thông quan rất chậm.

"Quên" cơ giới hóa, nhiều nông sản Việt lúc "cháy hàng", lúc phải đổ bỏ

Khánh Vũ |

Nhiều CEO trong lĩnh vực nông sản đã đưa ra các ý kiến hữu ích tại Hội nghị trực tuyến “4.0 thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản, cơ giới hóa nông nghiệp" tổ chức sáng  nay (21.2.2020).

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vẫn ùn ứ gần 700 xe nông sản tại cửa khẩu biên giới do dịch COVID-19

Khánh Vũ |

Đến ngày 24.2.2020, tại các cửa khẩu phía Bắc vẫn ùn ứ gần 700 xe chở nông sản chưa thể xuất khẩu sang bên kia biên giới do thủ tục thông quan rất chậm.

"Quên" cơ giới hóa, nhiều nông sản Việt lúc "cháy hàng", lúc phải đổ bỏ

Khánh Vũ |

Nhiều CEO trong lĩnh vực nông sản đã đưa ra các ý kiến hữu ích tại Hội nghị trực tuyến “4.0 thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản, cơ giới hóa nông nghiệp" tổ chức sáng  nay (21.2.2020).