Nghề nuôi "cá bạc tỷ" ở Sơn Hải

Lục Tùng |

Nếu thời tiết tốt, việc nuôi thuận lợi, nhiều hộ nuôi cá bớp ở xã Sơn Hải đạt mức lãi tỷ đồng/năm, nên có người ví von đây là nghề nuôi “cá bạc tỷ”.

Sơn Hải là xã đảo phía Tây – Nam của huyện Kiên Lương (Kiên Giang), bao gồm 42 hòn đảo lớn, nhỏ.  Với lợi thế vùng biển rộng lớn, lại chỉ cách trung tâm huyện khoảng 10km nên ngoài việc đánh bắt tự nhiên, người dân ở đây còn tổ chức chăn nuôi nhiều loại hải sản giá trị kinh tế cao cung cấp cho đất liền.

Từ chỗ nuôi tự phát, quy mô nhỏ lẻ, được sự hỗ trợ của ngành chức năng và chuyên môn, nghề nuôi cá lồng bè  phát triển nhanh chóng, đa dạng về đối tượng, quy mô và trở thành một trong những nền tảng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng bền vững.

Hiện, toàn xã có 111 hộ nuôi hơn 700 lồng bè, với sản lượng ước đạt trên 1.000 tấn/năm. Trong đó, nhiều nhất là cá bớp vì có giá trị kinh tế cao. Với giá bán dao động 120-150 ngàn đồng/kg, sau 6-8 tháng nuôi, cá đạt trọng lượng trên dưới 10kg/con, bình quân, mỗi ký cá, người nuôi thu lãi 10-30 ngàn đồng, tùy thời giá.

Theo ghi nhận của địa phương, nếu thời tiết tốt, việc nuôi thuận lợi, nhiều hộ nuôi cá bớp ở đây đạt mưc lãi bạc tỷ đồng/năm, nên có người ví von đây là nghề nuôi cá bạc tỷ.

Báo Lao Động xin giới thiệu đến bạn đọc vài hình ảnh về nghề nuôi "cá bạc tỷ" này.

Một góc đảo trung tâm của xã đảo Sơn Hải. Ảnh: Lục Tùng
Một góc đảo trung tâm của xã đảo Sơn Hải. Ảnh: Lục Tùng
Với lợi thế vùng biển rộng, rất thích hợp để Sơn Hải phát triển đánh bắt và nuôi trồng hải sản. Ảnh: Lục Tùng
Với lợi thế vùng biển rộng, rất thích hợp để Sơn Hải phát triển đánh bắt và nuôi trồng hải sản. Ảnh: Lục Tùng
Một góc nuôi cá lồng bè nhìn từ đảo ra biển. Ảnh: Lục Tùng
Một góc nuôi cá lồng bè nhìn từ đảo ra biển. Ảnh: Lục Tùng
Khí hậu trong lành, thời tiết hiền hào ở đây rất phù hợp để nuôi hải sản. Ảnh: Lục Tùng
Khí hậu trong lành, thời tiết hiền hòa ở đây rất phù hợp để nuôi hải sản. Ảnh: Lục Tùng
Được sự hỗ trợ, hướng dẫn của ngành chức năng, nuôi cá lồng bè ở Sơn Hải có quy mô lớn, kỹ thuật cao. Ảnh: Lục Tùng
Được sự hỗ trợ, hướng dẫn của ngành chức năng, nuôi cá lồng bè ở Sơn Hải có quy mô lớn, kỹ thuật cao. Ảnh: Lục Tùng
Được sự hỗ trợ, hướng dẫn của ngành chức năng, nuôi cá lồng bè ở Sơn Hải có quy mô lớn, kỹ thuật cao. Ảnh: Lục Tùng
Được sự hỗ trợ, hướng dẫn của ngành chức năng, nuôi cá lồng bè ở Sơn Hải có quy mô lớn, kỹ thuật cao. Ảnh: Lục Tùng
Nhưng nhiều nhất vẫn là cá bớp vì giá trị kinh tế cao. Ảnh: Lục Tùng
Nhưng nhiều nhất vẫn là cá bớp vì giá trị kinh tế cao. Ảnh: Lục Tùng
Cá bớp là loài cá “mau ăn, chóng lớn“. Sau 8 tháng nuôi có thể đạt trọng lượng trên dưới 10kg. Ảnh: Lục Tùng
Cá bớp là loài cá “mau ăn, chóng lớn“. Sau 8 tháng nuôi có thể đạt trọng lượng trên dưới 10kg. Ảnh: Lục Tùng
Cá rất phàm ăn. Lúc đói, có thể đớp mồi ngay trong tay người nuôi. Ảnh: Lục Tùng
Cá rất phàm ăn. Lúc đói, có thể đớp mồi ngay trong tay người nuôi. Ảnh: Lục Tùng
Bắt cá để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ảnh: Lục Tùng
Bắt cá để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ảnh: Lục Tùng
Cá bớp đạt trọng lượng chuẩn bị xuất bán. Ảnh: Lục Tùng
Cá bớp đạt trọng lượng chuẩn bị xuất bán. Ảnh: Lục Tùng
Sau 8 tháng nuôi, cá bớp đạt trọng lượng trên dưới 10kg. Ảnh: Lục Tùng
Sau 8 tháng nuôi, cá bớp đạt trọng lượng trên dưới 10kg. Ảnh: Lục Tùng
Cá sau khi thu hoạch, được đóng thùng chở vào đất liền. Ảnh: Lục Tùng
Cá sau khi thu hoạch, được đóng thùng chở vào đất liền. Ảnh: Lục Tùng
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Bão số 9 đổ bộ: Sập cầu, vỡ đìa nuôi tôm cuốn bay tiền tỷ ở Cam Ranh

P.Linh |

Đến 14 giờ chiều 25.11, các lực lượng chức năng trên địa bàn Tp Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà đang nỗ lực di dời dân người dân ở những vùng bị ngập nặng. Riêng địa bàn thôn Bình Lập (xã Cam Lập, TP Cam Ranh), huyện Khánh Sơn đang bị chia cắt hoàn toàn do sập cầu. 

Hà Tĩnh: Thầy giáo dạy sinh học trường làng sở hữu vườn lan tiền tỷ

ANH ĐỨC |

Ngoài thời gian lên lớp, ở nhà thầy Hiếu còn say mê với nhiều loại cây trồng để hiện thực hóa vốn kiến thức vào thực tiễn. Giống như có “cơ duyên” với hoa lan, sau hơn 1 năm mày mò, thầy giáo Phan Trung Hiếu (SN 1980) ở Hà Tĩnh đã sở hữu trong tay hơn 3000 giò lan với 40 chủng loại…

Dàn xe đạp máy tiền tỷ vứt "lăn lóc" trong quán cà phê

Bảo Trung |

Ở một quán cà phê giữa trung tâm TP.Bạc Liêu, hiện đang trưng bày một dàn xe máy cổ được sản xuất bởi một số thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Mobylette, Gobel, Honda... Nhiều chiếc xe đã có tuổi đời gần trăm năm, cực kỳ có giá trị về mặt nghệ thuật...

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Bão số 9 đổ bộ: Sập cầu, vỡ đìa nuôi tôm cuốn bay tiền tỷ ở Cam Ranh

P.Linh |

Đến 14 giờ chiều 25.11, các lực lượng chức năng trên địa bàn Tp Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà đang nỗ lực di dời dân người dân ở những vùng bị ngập nặng. Riêng địa bàn thôn Bình Lập (xã Cam Lập, TP Cam Ranh), huyện Khánh Sơn đang bị chia cắt hoàn toàn do sập cầu. 

Hà Tĩnh: Thầy giáo dạy sinh học trường làng sở hữu vườn lan tiền tỷ

ANH ĐỨC |

Ngoài thời gian lên lớp, ở nhà thầy Hiếu còn say mê với nhiều loại cây trồng để hiện thực hóa vốn kiến thức vào thực tiễn. Giống như có “cơ duyên” với hoa lan, sau hơn 1 năm mày mò, thầy giáo Phan Trung Hiếu (SN 1980) ở Hà Tĩnh đã sở hữu trong tay hơn 3000 giò lan với 40 chủng loại…

Dàn xe đạp máy tiền tỷ vứt "lăn lóc" trong quán cà phê

Bảo Trung |

Ở một quán cà phê giữa trung tâm TP.Bạc Liêu, hiện đang trưng bày một dàn xe máy cổ được sản xuất bởi một số thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Mobylette, Gobel, Honda... Nhiều chiếc xe đã có tuổi đời gần trăm năm, cực kỳ có giá trị về mặt nghệ thuật...