Nghệ An phấn đấu có hơn 34 nghìn doanh nghiệp vào năm 2025

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 32.500-34.500 doanh nghiệp.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh đến năm 2025. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 32.500-34.500 doanh ngiệp; tỷ lệ doanh nghiệp có quy mô vừa trở lên chiếm khoảng 3-4% trong tổng số doanh nghiệp hoạt động.

Bình quân hàng năm, các doanh nghiệp tạo việc làm mới cho khoảng 20.000-25.000 lao động; phấn đấu đến năm 2025, khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 65% thu ngân sách của tỉnh; huy động vốn đầu tư từ khu vực doanh nghiệp chiếm từ 35-40% tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh...

Đề án phát triển doanh nghiệp Nghệ An đến năm 2025 hướng đến mục tiêu phát triển doanh nghiệp về cả số lượng và chất lượng, trọng tâm phát triển chất lượng; nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế; tạo thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động và mở rộng quy mô hình thành một số doanh nghiệp “đầu tàu”, có nguồn lực mạnh để đóng vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực có lợi thế, tiềm năng, từ đó tác động lan tỏa đến phát triển doanh nghiệp của tỉnh.

Đồng thời, khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng liên kết, tham gia tích cực vào chuỗi giá trị các hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế của tỉnh, cả nước và quốc tế; đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước và tỷ trọng GRDP của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh Nghệ An nêu phương hướng: Chú trọng phát triển doanh nghiệp theo hướng hình thành cụm liên kết, chuỗi giá trị; khuyến khích và hỗ trợ các hộ kinh doanh có đủ khả năng chuyển đổi thành doanh nghiệp. Ươm tạo doanh nghiệp mới trong các lĩnh vực có sản phẩm xuất khẩu và có giá trị tăng cao.

Khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững, công nghệ sản xuất sạch, sử dụng hiệu quả tài nguyên, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, sức cạnh tranh, thân thiện với môi trường. Phát triển doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực có lợi thế so sánh, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

UBND tỉnh đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ đoàn viên, hội viên khởi nghiệp; biểu dương, tôn vinh các gương đoàn viên, hội viên khởi nghiệp thành công; vận động các hộ kinh doanh có đủ điều kiện chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

Tăng cường hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật cho đoàn viên, hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng, tiến tới thành lập doanh nghiệp. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp; thực hiện giám sát và phản biện xã hội đối với các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Nghệ An: Kịp thời hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp vượt khó

QUANG ĐẠI |

Trong hoàn cảnh dịch bệnh hết sức khó khăn, các cấp Công đoàn tỉnh Nghệ An đã nỗ lực, tận tụy đồng hành, chia sẻ khó khăn với người lao động và doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào thành công của sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nghệ An: 100 công an phá đường dây đánh bạc online, bắt 14 đối tượng

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An – Đường dây đánh bạc online quy mô lớn với cơ sở ở khoảng 10 tỉnh thành trải dài từ Bắc vào Nam đã bị công an tỉnh phối hợp triệt xóa, bắt 14 đối tượng.

Nghệ An, Hà Tĩnh không khuyến cáo bà con không về quê ăn Tết

QUANG ĐẠI |

Lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh khẳng định trân trọng đón và tạo điều kiện cho người dân xa quê về địa phương đón Tết cổ truyền, sum họp gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công đoàn Nghệ An: Kịp thời hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp vượt khó

QUANG ĐẠI |

Trong hoàn cảnh dịch bệnh hết sức khó khăn, các cấp Công đoàn tỉnh Nghệ An đã nỗ lực, tận tụy đồng hành, chia sẻ khó khăn với người lao động và doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào thành công của sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nghệ An: 100 công an phá đường dây đánh bạc online, bắt 14 đối tượng

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An – Đường dây đánh bạc online quy mô lớn với cơ sở ở khoảng 10 tỉnh thành trải dài từ Bắc vào Nam đã bị công an tỉnh phối hợp triệt xóa, bắt 14 đối tượng.

Nghệ An, Hà Tĩnh không khuyến cáo bà con không về quê ăn Tết

QUANG ĐẠI |

Lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh khẳng định trân trọng đón và tạo điều kiện cho người dân xa quê về địa phương đón Tết cổ truyền, sum họp gia đình.