Nghệ An: Nguồn nhu yếu phẩm dồi dào, người dân không cần mua tích trữ

QUANG ĐẠI |

Ông Trần Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An cho biết đến thời điểm hiện nay, nguồn cung nhu yếu phẩm dồi dào, đủ phục vụ cuộc sống người dân và công tác phòng chống dịch COVID-19, không cần tích trữ quá mức.

Ngày 1.4, trao đổi với phóng viên, ông Trần Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An cho hay qua kiểm tra, thống kê, nắm tình hình thực tế thị trường, đến thời điểm hiện nay các nguồn cung cung lương thực, thực phẩm, các hàng nhu yếu phẩm trên thị trường Nghệ An dồi dào, đáp ứng đủ nhu cầu của người dân trong sinh hoạt cũng như phòng chống dịch COVID-19.

Trước thông tin một số người dân đổ xô đi mua hàng hóa, xăng dầu về tích trữ, ông Trần Thanh Hải cho rằng cần khuyến cáo người dân không nên mua hàng hóa về tích trữ, mà chỉ nên mua đủ nhu cầu bình thường. “Còn việc người dân tích trữ xăng dầu tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm môi trường rất nguy hiểm” – ông Hải nói.

Theo Sở Công Thương Nghệ An, các đầu mối cung cấp hàng hóa cho thị trường Nghệ An cam kết cung ứng đầy đủ nguồn hàng hóa cho người dân, bảo đảm mặt bằng giá cả ổn định, vì vậy người dân có thể yên tâm không lo xáo trộn về thị trường, giá cả.

Trước đó, vào ngày 29.3, Đoàn công tác của Sở Công Thương Nghệ An đã kiểm tra các kho chứa hàng lương thực, thực phẩm trên địa bàn TP.Vinh phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đoàn kiểm tra ghi nhận: Kho chứa của Công ty Lương thực Thanh Nghệ Tĩnh, hiện đang có 100 tấn gạo và đang chuẩn bị về thêm 100 tấn gạo nữa.

Lượng gạo hiện có tại các cơ sở phân phối dự kiến khoảng 2.500 tấn, trong lúc khẩn cấp có thể nhập về khoảng 10.000 tấn trong vòng 5 - 7 ngày. Đồng thời, các hộ gia đình tự túc lương thực và dự trữ ước tính khoảng 15.000 tấn.

Đối với nhóm thịt gia súc, gia cầm và thủy hải sản, tỉnh Nghệ An hiện đáp ứng được 38.330 tấn/tháng (trong đó 19.750 tấn thịt gia súc, gia cầm; 18.580 tấn thủy sản các loại, trứng gia cầm khoảng 100.000 quả). Hiện mức tiêu thụ toàn tỉnh hiện khoảng 13.000 tấn/tháng.

Đối với nhóm rau xanh các loại, sản lượng tại chỗ có thể đáp ứng khoảng: 39.947 tấn/tháng trong khi tổng nhu cầu tiêu thụ rau bình quân toàn tỉnh khoảng 32.000 tấn/tháng.

Đối với nhóm hàng nhu yếu phẩm, hiện các đơn vị trên địa bàn tỉnh có thể cung ứng ngay khoảng 500 tấn nước mắm; 1.000 tấn dầu ăn; 250 tấn sữa tươi; 200 tấn bột ngọt; 20 tấn mỳ ăn liền;... Trong trường hợp nhu cầu người dân tăng lên, có thể đáp ứng bằng cách nhập hàng về hàng ngày.

“Các trường hợp lợi dụng dịch bệnh và tâm lý lo lắng của người dân để trục lợi như găm hàng, tăng giá bất hợp lý… sẽ bị xử lý nghiêm. Người dân nếu phát hiện các hiện tượng trên cần báo ngay cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương” – ông Trần Thanh Hải – Phó Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An khẳng định.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Khuyến cáo không tích trữ xăng dầu, gây nguy cơ cháy nổ

Thanh Chung |

Giá xăng dầu giảm mạnh, nhiều người người ở huyện Tiên Phước, Quảng Nam đã đi mua xăng tích trữ - việc này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

TPHCM: Siêu thị và chợ hoạt động bình thường, người dân không cần tích trữ

MINH QUÂN |

Các chợ, siêu thị, cơ sở, cửa hàng kinh doanh dịch vụ, hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu vẫn duy trì hoạt động bình thường sau 0h ngày 1.4, để đáp ứng nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân trên địa bàn TPHCM.

Cây xăng treo biển hết xăng: Thiếu hàng do người dân mua về tích trữ

Thiên Bình |

Liên quan đến việc nhiều cây xăng ở Quảng Nam thông báo hết xăng, Vụ Thị trường trong nước đã ngay lập tức liên hệ với Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Quảng Nam: Khuyến cáo không tích trữ xăng dầu, gây nguy cơ cháy nổ

Thanh Chung |

Giá xăng dầu giảm mạnh, nhiều người người ở huyện Tiên Phước, Quảng Nam đã đi mua xăng tích trữ - việc này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

TPHCM: Siêu thị và chợ hoạt động bình thường, người dân không cần tích trữ

MINH QUÂN |

Các chợ, siêu thị, cơ sở, cửa hàng kinh doanh dịch vụ, hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu vẫn duy trì hoạt động bình thường sau 0h ngày 1.4, để đáp ứng nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân trên địa bàn TPHCM.

Cây xăng treo biển hết xăng: Thiếu hàng do người dân mua về tích trữ

Thiên Bình |

Liên quan đến việc nhiều cây xăng ở Quảng Nam thông báo hết xăng, Vụ Thị trường trong nước đã ngay lập tức liên hệ với Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.