Nghệ An: Hoa tết rực rỡ trên các ngả đường thành Vinh

Quỳnh Trang |

Nghệ An - Cận Tết, hàng loạt những chậu hoa, cây kiểng đủ loại, đa dạng về kích cỡ, lẫn màu sắc thu hút được bày bán khắp nơi ở TP Vinh.

Những chủ vườn cho biết, hoa tết được nhập về từ khoảng 18 âm lịch, sau đó vừa bán vừa tiếp tục cho xe chở những chuyến hàng sau lên.

Hoa được lấy từ các nhà vườn ở khắp nơi, cung ứng nhiều nhất từ các nông trại hoa công nghệ ở Đà Lạt, Hưng Yên, TPHCM…

Cúc mâm xôi vẫn được ưa chuộng nhất vào  ngày tết bởi sắc màu rực rỡ. Ảnh: Quỳnh Trang
Cúc mâm xôi vẫn được ưa chuộng nhất vào ngày tết bởi sắc màu rực rỡ. Ảnh: Quỳnh Trang

Ông Trần Mai, 67 tuổi, chủ nhà vườn hoa kiểng Hải Yến (xã Nghi Ân, Nghi Lộc, TP Vinh) cho biết, năm nay ông đặt hàng từ các nhà vườn khoảng 1.000 chậu cúc mâm xôi, gần 2.000 chậu vạn thọ, 700 chậu hoa giấy cùng nhiều loại hoa kiểng khác. Cho đến hiện tại, phân nửa trong số đó đã được bán đi vì sức mua năm nay rất tốt. Sức mua so với năm ngoái tăng cao.

Nhân viên tranh thủ chăm sóc hoa lúc vắng khách. Ảnh: Quỳnh Trang
Nhân viên tranh thủ chăm sóc hoa lúc vắng khách. Ảnh: Quỳnh Trang

Theo ông Mai, mặt hàng bán chạy nhất vẫn là cúc mâm xôi, giá 150 nghìn/chậu. Riêng vạn thọ giá 300 nghìn/chậu. Loại này nhập về trễ hơn (khoảng từ 24 âm lịch) tránh nhập sớm về nhiều sẽ dễ nát hoa.

Những chậu bưởi vàng bắt mắt có giá vài triệu đến vài chục triệu đồng. Ảnh: Quỳnh Trang
Những chậu bưởi vàng bắt mắt có giá vài triệu đến vài chục triệu đồng. Ảnh: Quỳnh Trang
Những xe chở hoa kiểng hoạt động hết công suất trong những ngày cuối năm. Ảnh: Quỳnh Trang
Những xe chở hoa kiểng hoạt động hết công suất trong những ngày cuối năm. Ảnh: Quỳnh Trang

Ông Nguyễn Duy Tùng, 55 tuổi, chủ một vườn đào trên tuyến dọc đường Lê Nin cho biết, các loại đào cho thuê và bán với gia bình quân 3 đến 10 triệu đồng/ cây, có cây đắt nhất cũng dao động khoảng từ  10 – 40 triệu đồng/cây.

Khi đào mới đưa xuống khỏi xe, nhiều khách hàng đã thích thú đến tìm hiểu. Do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, chính vì vậy, đào năm nay cũng đã có xu hướng xuống giá chỉ bằng nửa so với Tết Nguyên đán năm 2021.

Cây đào tại vườn ông Nguyễn Duy Tùng tại đại lộ Lê Nin ( TP. Vinh) được chuyển đi với giá cho thuê 30 triệu đồng. Ảnh Quỳnh Trang
Cây đào vườn ông Nguyễn Duy Tùng tại đại lộ Lê Nin (TP. Vinh) được chuyển đi với giá cho thuê 30 triệu đồng. Ảnh Quỳnh Trang
Nhiều lựa chọn cho người mua đào đón tết cổ truyền. Ảnh: Quỳnh Trang
Nhiều lựa chọn cho người mua đào đón tết cổ truyền. Ảnh: Quỳnh Trang

Tại cửa hàng hoa của chị Thu, 50 tuổi, phường Hà Huy Tập, hoa dạ yến thảo dạng chậu treo những năm gần đây bắt đầu được ưa chuộng vì có nhiều chủng loại và giá rất “mềm”, chỉ từ 200.000 đồng/chậu.

Đồng tiền giá từ 100.000 – 150.000 đồng, hoa trà my hàng “xô” có giá từ 200 - 500.000 đồng/chậu gốc lớn, nếu dáng “chuẩn”, giá có thể lên đến vài triệu đồng. Các loại khác như hoa giấy, trạng nguyên, đồng tiền, trà my, sống đời, tuy không thuộc dòng hoa chuyên chưng Tết, nhưng vẫn được người dân chọn mua, vì cửa hàng chăm sóc kỹ lưỡng để ra hoa rực rỡ đúng dịp xuân về.

Những loại hoa bán quanh năm được các nhà vườn chăm sóc kỹ lưỡng, cho ra hoa đúng vào dịp Tết vẫn bán rất chạy những ngày này. Ảnh: Quỳnh Trang
Những loại hoa bán quanh năm được các nhà vườn chăm sóc kỹ lưỡng, cho ra hoa đúng vào dịp Tết vẫn bán rất chạy những ngày này. Ảnh: Quỳnh Trang

Không giống như các hội chợ hoa xuân, những cửa hàng hoa trên các tuyến đường dọc đại lộ Lê nin và quốc lộ xuôi Vinh- Cửa Lò  đa số là những vựa hoa kiểng quanh năm.

Nếu các hội chợ hoa chỉ kéo dài đến ngày 30.12 âm lịch, thì những cửa hàng này có thể bày hoa bán đến sau Tết, phục vụ nhu cầu của những người mua hoa chưng muộn.

Quỳnh Trang
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Cận Tết, lan Hồ điệp Việt lên ngôi “vương”

Quỳnh Trang |

Nghệ An - Nhiều trục đường chính trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An) các điểm bán hoa lan Hồ điệp có khá đông khách xem, đặt mua.

Nghệ An: Ấm áp Tết sum vầy cho cán bộ, giáo viên ngoài công lập

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Chiều 17.1, tại Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP Vinh), Sở Giáo dục Đào tạo – Công đoàn Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình Tết Sum vầy chủ đề Xuân Bình an năm 2022.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nghệ An: Cận Tết, lan Hồ điệp Việt lên ngôi “vương”

Quỳnh Trang |

Nghệ An - Nhiều trục đường chính trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An) các điểm bán hoa lan Hồ điệp có khá đông khách xem, đặt mua.

Nghệ An: Ấm áp Tết sum vầy cho cán bộ, giáo viên ngoài công lập

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Chiều 17.1, tại Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP Vinh), Sở Giáo dục Đào tạo – Công đoàn Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình Tết Sum vầy chủ đề Xuân Bình an năm 2022.