Nghệ An đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ

Đại Quang |

Nghệ An đã hình thành nhóm ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) với khoảng 90 doanh nghiệp lớn nhỏ, chiếm khoảng 8% tổng số doanh nghiệp ngành công nghiệp. Tỉnh này đang tìm giải pháp nâng giá trị và số lượng doanh nghiệp tham gia CNHT.

Theo đánh giá, CNHT trên địa bàn Nghệ An còn yếu và thấp hơn mức trung bình cả nước, chiếm tỉ trọng nhỏ trong giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Số lượng doanh nghiệp CNHT trên từng ngành, lĩnh vực còn ít; yếu về năng lực vốn, công nghệ, năng lực sản xuất; phạm vi thị trường rất hạn chế, chỉ có khả năng tham gia vào một số lĩnh vực không đòi hỏi cao về kỹ thuật công nghệ và kỹ năng sản xuất.

Phần lớn các doanh nghiệp này chưa tham gia được vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại Việt Nam và chưa thu hút được nhiều các tập đoàn đa quốc gia đầu tư có tiềm lực mạnh về vốn, công nghệ vào ngành công nghiệp mũi nhọn để làm đầu tàu thúc đẩy hình thành hệ thống doanh nghiệp CNHT phục vụ cho các doanh nghiệp này.

Mục tiêu phát triển công nghiệp Nghệ An trong những năm tới là vừa ưu tiên các ngành có lợi thế cạnh tranh, vừa tập trung chuyển dịch cơ cấu sang các lĩnh vực có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, tăng tỷ trọng hàng công nghiệp xuất khẩu, đẩy mạnh các ngành sản xuất thành phẩm cuối cùng… Tỉnh phấn đấu, giá trị sản xuất CNHT tăng bình quân 9-10%/năm, đến năm 2025 chiếm từ 10- 12% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp.

Tăng dần tỉ trọng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm CNHT trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh. Giai đoạn 2018-2025, phấn đấu số lượng doanh nghiệp tăng bình quân 3%/năm, đến năm 2025 doanh nghiệp CNHT chiếm từ 10 - 12% số lượng doanh nghiệp toàn ngành công nghiệp. Có từ 20 - 30 doanh nghiệp CNHT đóng trên địa bàn tỉnh có thể tham gia cung ứng cho các doanh nghiệp FDI và tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn.

Đại Quang
TIN LIÊN QUAN

Công nghiệp hỗ trợ: Hà Nội đặt mục tiêu có gần 1.000 doanh nghiệp

Lâm Hà |

Năm 2022, Hà Nội đặt mục tiêu có khoảng 920 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, trong đó, có khoảng 300 doanh nghiệp có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực cung ứng vào mạng lưới sản xuất toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam.

Công nghiệp tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Vũ Long |

Công nghiệp được xác định tiếp tục là động lực chính thúc đẩy kinh tế năm 2022 và giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Hải Phòng: Tuyên truyền Luật BHXH đến hơn 200 công nhân khu công nghiệp

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 21.5, Ban Dân vận Thành ủy - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo giai cấp Công nhân TP.Hải Phòng phối hợp Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật BHXH tại Công ty TNHH DongYang Electronics (KCN Tràng Duệ).

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Công nghiệp hỗ trợ: Hà Nội đặt mục tiêu có gần 1.000 doanh nghiệp

Lâm Hà |

Năm 2022, Hà Nội đặt mục tiêu có khoảng 920 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, trong đó, có khoảng 300 doanh nghiệp có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực cung ứng vào mạng lưới sản xuất toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam.

Công nghiệp tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Vũ Long |

Công nghiệp được xác định tiếp tục là động lực chính thúc đẩy kinh tế năm 2022 và giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Hải Phòng: Tuyên truyền Luật BHXH đến hơn 200 công nhân khu công nghiệp

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 21.5, Ban Dân vận Thành ủy - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo giai cấp Công nhân TP.Hải Phòng phối hợp Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật BHXH tại Công ty TNHH DongYang Electronics (KCN Tràng Duệ).