Nghệ An: Canh tác nhà lưới, nông dân bội thu từ nông nghiệp sạch

Quỳnh Trang – Nguyễn Hà |

Sản xuất nông nghiệp tại huyện Nghi lộc (Nghệ An) đang có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, mang dấu ấn đổi mới trong tư duy của người dân thời công nghệ 4.0.

Sau hơn 3 năm đưa công nghệ mới vào sử dụng, anh Đinh Quang Hoàng (xóm 9, xã Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An) đã tự tin khẳng định tính ưu việt của phương pháp trồng dưa trong nhà lưới. Trên diện tích hơn 2.000 m2 anh Hoàng chia thành 2 nhà lưới, mỗi nhà 1.000m2 với 3.000 nghìn cây dưa lưới được chăm chút tỉ mỉ.

Để đưa lưới đạt chất lượng tốt, các hộ dân tiến hành quấn và thụ phấn cho hoa. Ảnh: QT
Để đưa lưới đạt chất lượng tốt, các hộ dân tiến hành quấn và thụ phấn cho hoa. Ảnh: QT

Với diện tích lớn như vậy trồng được nhiều loại rau khác nhau. Ngoài trồng dưa lưới gia đình anh có trồng cà chua leo, măng tây có giống từ Tây Ban Nha. Anh Hoàng cho biết: “Ưu điểm của công nghệ này là có thể khắc chế được sâu bệnh. Dù chi phí đầu tư ban đầu có hơi lớn, nhưng tôi vẫn có niềm tin sẽ đạt được những kết quả như mong đợi. Đến nay, vườn dưa lưới này đã cho tôi thu hoạch trung bình ra thị trường là 500- 550 triệu mỗi năm”.

Gia đình anh Đinh Quang Hoàng chọn các loại cây trồng ưa nhiệt độ cao như cà chua leo, dưa chuột, dưa lưới để canh tác. Ảnh: QT
Gia đình anh Đinh Quang Hoàng chọn các loại cây trồng ưa nhiệt độ cao như cà chua leo, dưa chuột, dưa lưới để canh tác. Ảnh: QT

Trong khu vườn xanh mướt, vừa tranh thủ thụ phấn cho dưa lưới chị Nguyễn Thị An (xóm Kim Nghĩa, xã Nghi Long, Nghi lộc, Nghệ An) chia sẻ, gia đình chị chính thức xuống giống từ cuối tháng 2.2020 sau quá trình dài tham quan tìm hiểu, học hỏi.

Từ khi huyện đầu tư cho mô hình nhà lưới, chị chủ động hơn trong việc trồng và chăm sóc cây. Cụ thể, với việc gắn thiết bị tưới nước nhỏ giọt thì mỗi ngày 1.000m2 dưa lưới nơi đây chỉ tiêu thụ từ 40- 60 lít nước (cách một giờ tưới 1 lần, mỗi lần tưới từ 1-2 phút). Trong khi bà con trồng dưa lê hay rau màu ở đây từ trước giờ thì tốn lượng nước lớn hơn nhiều. Với những quả to đẹp, giá cân tại vườn luôn duy trì mở mức xấp xỉ 50 – 60 nghìn đồng/kg.

Sản phẩm nông nghiệp sạch từ công nghệ sản xuất hiện đại được thị trường ưa chuộng. Ảnh: QT
Sản phẩm nông nghiệp sạch từ công nghệ sản xuất hiện đại được thị trường ưa chuộng. Ảnh: QT

Hiện nay xã Nghi Long là địa phương có hệ thống nhà lưới phát triển mạnh nhất trên địa bàn huyện Nghi Lộc, với 12 nhà khép kín và có hệ thống tưới nước hiện đại. Trước nỗi lo rau rớt giá vừa qua người dân bước vào vụ sản xuất với nhiều trăn trở nhưng họ vẫn phải tiếp tục canh tác trên diện tích đã đầu tư.

Ông Nguyễn Tứ Ngọc – Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Long cho biết, đây là mô hình mới, sáng tạo với cách làm và hệ thống quản lý rất ấn tượng. Qua đó cũng là cơ hội giúp cho người dân địa phương tham gia học hỏi, kinh nghiệm, tiếp cận với công nghệ tiên tiến để tạo ra sản phẩm sạch, an toàn cho sức khoẻ người tiêu dùng.

Quỳnh Trang – Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Lúng túng trong xử lý vi phạm tại dự án nhà ở thu nhập thấp

QUANG ĐẠI |

Đã 4 tháng trôi qua, Dự án "Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại xã Hưng Lộc" (TP.Vinh, Nghệ An) bị đình chỉ, trong khi Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Nghệ An vẫn lúng túng trong việc xác định hành vi vi phạm của của chủ đầu tư.

Nghệ An: “Thủ lĩnh công đoàn” nhiều sáng tạo vì bệnh nhân ung thư

Thu Nhi |

Tận tâm với người bệnh, nhiệt tình với đồng nghiệp và có nhiều sáng kiến, sáng tạo, với vai trò “thủ lĩnh” công đoàn - bác sĩ, Thầy thuốc Ưu tú Phạm Vĩnh Hùng (Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Ung bướu Nghệ An) còn có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên.

Nghệ An: Bắt giữ 13 đối tượng “chôn sống” nạn nhân trong clip

TRẦN TUẤN |

Công an TP. Vinh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 13 đối tượng liên quan vụ một nam thanh niên bị trói tay, bịt mặt đào hố “chôn sống”.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Nghệ An: Lúng túng trong xử lý vi phạm tại dự án nhà ở thu nhập thấp

QUANG ĐẠI |

Đã 4 tháng trôi qua, Dự án "Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại xã Hưng Lộc" (TP.Vinh, Nghệ An) bị đình chỉ, trong khi Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Nghệ An vẫn lúng túng trong việc xác định hành vi vi phạm của của chủ đầu tư.

Nghệ An: “Thủ lĩnh công đoàn” nhiều sáng tạo vì bệnh nhân ung thư

Thu Nhi |

Tận tâm với người bệnh, nhiệt tình với đồng nghiệp và có nhiều sáng kiến, sáng tạo, với vai trò “thủ lĩnh” công đoàn - bác sĩ, Thầy thuốc Ưu tú Phạm Vĩnh Hùng (Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Ung bướu Nghệ An) còn có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên.

Nghệ An: Bắt giữ 13 đối tượng “chôn sống” nạn nhân trong clip

TRẦN TUẤN |

Công an TP. Vinh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 13 đối tượng liên quan vụ một nam thanh niên bị trói tay, bịt mặt đào hố “chôn sống”.