Nghệ An: Cảnh báo đường dây lừa đảo núp bóng du lịch “miễn phí”

QUANG ĐẠI |

Ngày 22.8 , Sở Du lịch Nghệ An ra văn bản 989 cảnh báo tình trạng lừa đảo dưới dạng mời đi tour miễn phí, nhưng thực ra lừa họ mua hàng "đểu" với giá cắt cổ.

Theo công văn trên, vừa qua một số tỉnh xuất hiện dạng lừa đảo người dân thông qua mời đi du lịch miễn phí. Họ giới thiệu là Cty du lịch, làm việc với các cơ quan như UBND huyện, các ban ngành, Hội, Hiệp hội cấp huyện; lợi dụng uy tín các tổ chức này để kêu gọi dân tham gia các chương trình du lịch miễn phí, tri ân vào các ngày lễ.

 
Các cựu chiến binh bị dụ mua sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ với giá cao.
Ảnh: Minh Lý 

Tiếp đó, họ đưa khách vào các chương trình bán hàng: Bốc thăm trúng thưởng, khuyến mãi mua hàng “chất lượng tốt, giá rẻ ”..,  thực chất là các mặt hàng quá đát, không rõ xuất xứ, hàng giả. 

Sở Du lịch Nghệ An khuyến cáo các địa phương, đơn vị, cá nhân cảnh giác với vấn nạn trên, nếu ai phát hiện cần báo ngay cho cơ quan chức năng xử lý.

Trước đó, vào dịp 27.7, hàng trăm cựu chiến binh Hương Sơn (Hà Tĩnh) được Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Du lịch Á Châu (Hà Nội) mời đi tham quan quê Bác miễn phí để “tri ân”. Trên hành trình, Cty này đã tổ chức chiêu trò quảng bá sản phẩm, trò chơi “bắt thăm trúng thưởng”, chương trình tri ân khách hàng “Mùa hè sôi động cùng Á Châu”.... Hàng trăm người cả tin đã mua những món hàng giả với giá cắt cổ.

Vừa qua, Cty CP tổ chức sự kiện TBD (Cầu Giấy-Hà Nội) có gửi rộng rãi thư mời tham gia tour miễn phí tham quan di tích đền Mẫu Đèo Ngang và mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong vòng 1 ngày.

Ngày 23.8, trong vai một cựu chiến binh ở Hà Tĩnh, PV liên hệ với người tên H. của Cty nói trên qua số điện thoại: 0966 787 xxx thì được biết chương trình tổ chức ở Nghệ An-Quảng Bình; còn ở Hà Tĩnh bị từ chối vì có xảy ra vụ lùm xùm trước đó.

PV hỏi đơn vị tổ chức miễn phí, vậy lấy tiền đâu, ông H. cho biết đây là một cách để quảng bá thương hiệu, “thay vì quảng cáo trên báo chí rất đắt đỏ” (?). PV hỏi Cty có tổ chức bán hàng không, ông H. cho biết trong chương trình giao lưu văn nghệ game show cùng (từ 9-11h), Cty có giới thiệu các hàng hóa, sản phẩm, ai mua thì bán chứ không ép buộc.

PV hỏi đó có phải là một cách để bán hàng không, ông H. thừa nhận và nói thêm là hàng hóa của Cty bán và thị trường giá cả “không chênh lệch nhiều” (?)

Ông Nguyễn Hữu Bắc - Chủ tịch Cty Đầu tư Du lịch PhucGroup (Nghệ An) nói: “Ngoài tour không đồng với khách Trung Quốc, vấn nạn tour miễn phí để lôi kéo khách mua sắm những sản phẩm kém chất lượng, giá cắt cổ là một dạng lừa đảo”.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 20.8: Mưa giảm; lũ trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An bắt đầu rút

P.A |

Sau cơn bão số 4, lũ các  sông ở Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục xuống, riêng hạ lưu sông Cả tại Nam Đàn và sông Thương tại Phủ Lạng Thương tiếp tục lên.

Các kinh tế gia hàng đầu điểm huyệt yếu kém và hiến kế cho Nghệ An phát triển kinh tế

QUANG ĐẠI |

Sáng 18.8, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội thảo “Phát triển thương mại-dịch vụ Nghệ An đến năm 2020, định hướng 2025”, thu hút nhiều chuyên gia kinh tế tham dự. 

Hàng trăm giáo viên THCS ở Nghệ An bị điều động dạy Tiểu học: Không còn lựa chọn khác

QUANG ĐẠI |

Trước tình thế cấp THCS thừa hàng trăm giáo viên (GV), cấp Tiểu học lại thiếu hàng trăm GV, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã lên kế hoạch điều động hơn 100 GV môn toán và ngữ văn THCS xuống Tiểu học. Nhiều GV phản đối, nhưng phía cơ quan quản lý cho rằng đây là giải pháp duy nhất.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Dự báo thời tiết 20.8: Mưa giảm; lũ trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An bắt đầu rút

P.A |

Sau cơn bão số 4, lũ các  sông ở Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục xuống, riêng hạ lưu sông Cả tại Nam Đàn và sông Thương tại Phủ Lạng Thương tiếp tục lên.

Các kinh tế gia hàng đầu điểm huyệt yếu kém và hiến kế cho Nghệ An phát triển kinh tế

QUANG ĐẠI |

Sáng 18.8, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội thảo “Phát triển thương mại-dịch vụ Nghệ An đến năm 2020, định hướng 2025”, thu hút nhiều chuyên gia kinh tế tham dự. 

Hàng trăm giáo viên THCS ở Nghệ An bị điều động dạy Tiểu học: Không còn lựa chọn khác

QUANG ĐẠI |

Trước tình thế cấp THCS thừa hàng trăm giáo viên (GV), cấp Tiểu học lại thiếu hàng trăm GV, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã lên kế hoạch điều động hơn 100 GV môn toán và ngữ văn THCS xuống Tiểu học. Nhiều GV phản đối, nhưng phía cơ quan quản lý cho rằng đây là giải pháp duy nhất.