Ngày thứ 2 Hà Nội thực hiện giãn cách, giá thực phẩm vẫn bình ổn

Vũ Long |

Bước sang ngày thứ 2 Hà Nội thực hiện giãn cách, các mặt hàng lương thực, thực phẩm vẫn dồi dào, giá ổn định, còn giá hải sản tăng nhẹ.

Khảo sát của PV Lao Động tại các chợ dân sinh sáng 25.7 cho thấy, giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu vẫn dồi dào, giá khá ổn định.

Chị Nguyễn Thị Tình, kinh doanh thịt bò tại chợ Đồng Xa (Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội), cho biết giá thịt bò ở đầu mối có tăng, nhưng không đáng kể, chỉ vài nghìn đồng/kg nên chị vẫn bán ra với giá ổn định ngày thường, trung bình khoảng 150.000-300.000 đồng/kg tùy loại.

“Ngày đầu tiên thực hiện giãn cách lượng khách hàng có tăng hơn vì mua để cất trữ. Sang ngày thứ 2 lượng khách giảm mạnh bởi ít người đi chợ, các tiểu thương không ai tăng giá vì thực hiện chỉ đạo của thành phố, không tăng giá vô lý” – chị Nguyễn Thị Tình nói.

Chị Trần Thị Hồng, kinh doanh thịt lợn tại ngõ 122 Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay, giá thịt lợn không tăng, thậm chí giảm. Hiện tại, giá thịt lợn lấy buôn tại chợ đầu mối từ 77.000-85.000 đồng/kg tùy chất lượng thịt.

Tại các chợ dân sinh, giá thực phẩm ổn định. Ảnh: Vũ Long (chụp sáng 25.7)
Tại các chợ dân sinh, giá thực phẩm ổn định. Ảnh: Vũ Long (chụp sáng 25.7)

“Từ hôm qua đến nay 2 ngày đầu thực hiện giãn cách, tiểu thương chúng tôi được tuyên truyền, khuyến khích không tăng giá hàng hóa, thực phẩm để góp phần ổn định thị trường trong thời gian chống dịch COVID-19 và thực hiện giãn cách. Vì vậy, dù lượng hàng bán ra tăng gấp đôi ngày thường, nhưng chúng tôi vẫn giữ giá thịt ổn định” – chị Trần Thị Hồng thông tin.

Khảo sát tại các chợ cũng cho thấy, giá thịt gia cầm, cá sông, rau, củ, quả vẫn ổn định. Không có tình trạng tiểu thương lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá.

Tại các siêu thị như Minimart Haprfood, BRGMart, Vinmart…, giá thực phẩm không tăng, thậm chí, nhiều siêu thị áp dụng chương trình khuyến mãi, giảm giá nhiều mặt hàng thiết yếu.

“BRGMart cam kết luôn đồng hành, đảm bảo nguồn cung, bình ổn và không tăng giá hàng hóa trên toàn hệ thống” – ông Nguyễn Thái Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Bán lẻ BRG (BRG Retail) cho hay.

Nhiều siêu thị thực hiện một số chương trình giảm giá. Ảnh: Bích Liên
Nhiều siêu thị thực hiện một số chương trình giảm giá. Ảnh: Bích Liên

Nhằm kích cầu tiêu dùng, từ nay đến 8.8.2021, BRG Mart thực hiện chương trình “Tháng thịt heo Mỹ” được triển khai trên toàn bộ hệ thống 77 siêu thị, Minimart thuộc BRGMart tại các tỉnh phía Bắc (Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh) và các tỉnh phía Nam (Hồ Chí Minh, Vũng Tàu). Người tiêu dùng sẽ có cơ hội sử dụng thịt heo (lợn) Mỹ chất lượng cao, nguồn gốc rõ ràng từ IBP thuộc Tyson Foods, Inc Mỹ - Nhà sản xuất và xuất khẩu thịt lớn thứ 2 thế giới với mức giá ưu đãi hỗ trợ: Thịt thăn: 109.000đồng/kg, sườn: 109.000 đồng/kg, thịt ba chỉ: 99.000 đồng/kg…

Giá hải sản tại chợ dân sinh tăng khá mạnh

Chị Nguyễn Thanh Huyền, kinh doanh hải sản tại phố Trần Vỹ (Hà Nội) cho hay, từ 2 ngày nay, tại các đầu mối, giá một số mặt hàng hải sản tăng khá mạnh, đặc biệt là tôm, mực, ghẹ, cua… Tuy nhiên, giá các loại cá biển vẫn ổn định.

Chị Huyền cho biết, giá hải sản tăng khoảng 30.000-40.000 đồng/kg. Ảnh: Vũ Long (chụp sáng 25.7.2021)
Chị Huyền cho biết, giá hải sản tăng khoảng 30.000-40.000 đồng/kg. Ảnh: Vũ Long (chụp sáng 25.7.2021)

“Mặc dù tại các đầu mối, giá tôm, mực đã tăng tới 30.000-40.000 đồng/kg, nhưng khi ra chợ chúng tôi cũng chỉ dám tăng khoảng 10.000 đồng/kg để hỗ trợ khách hàng, dù như vậy chúng tôi hầu như không có lãi. Có nhiều nguyên nhân khiến giá hải sản tăng bởi ngư dân ít đi biển; các xe chở hàng chưa kịp làm giấy tờ (xét nghiệm COVID-19, giấy ưu tiên luồng xanh…); nhân lực lao động tại các kho, vựa đầu mối cũng giảm…” – chị Nguyễn Thanh Huyền cho hay.

Tuy nhiên, tại các siêu thị, giá hải sản vẫn không biến động. Đại diện siêu thị BRGMart cho biết, tỉ lệ mặt hàng hải sản tại các siêu thị của BRGMart không lớn, tuy nhiên giá luôn được giữ ổn định.

Tại các siêu thị lớn như Big C, MM Mega Market… giá hải sản không tăng.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Hàng hóa, thực phẩm dồi dào, người Hà Nội yên tâm thực hiện Chỉ thị 16

Vũ Long |

Ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện giãn cách, lượng hàng hóa tại các chợ, siêu thị dồi dào. Có hiện tượng mua tích trữ, nhưng không phổ biến.

Hơn 800 “gói thực phẩm” miễn phí đến tay công nhân đang bị cách ly y tế

HÀ ANH CHIẾN |

Chương trình Nghĩa tình công đoàn do LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tổ chức, đã trao quà cho công nhân ở các khu vực nhà trọ bị phong toả với 811 phần, tổng số tiền 243 triệu đồng.

Tặng 5.000 phần thực phẩm cho công nhân bị cách ly, phong tỏa

Nam Dương |

Chương trình “Bếp ăn yêu thương” do LĐLĐ TP.HCM khởi xướng dự kiến sẽ trao 5.000 phần thức ăn đến với đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động ở nơi bị cách ly, phong tỏa.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Hà Nội chốt ba môn thi vào lớp 10 năm học 2023-2024

Vân Trang |

Năm nay, Hà Nội sẽ thi tuyển 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Hàng hóa, thực phẩm dồi dào, người Hà Nội yên tâm thực hiện Chỉ thị 16

Vũ Long |

Ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện giãn cách, lượng hàng hóa tại các chợ, siêu thị dồi dào. Có hiện tượng mua tích trữ, nhưng không phổ biến.

Hơn 800 “gói thực phẩm” miễn phí đến tay công nhân đang bị cách ly y tế

HÀ ANH CHIẾN |

Chương trình Nghĩa tình công đoàn do LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tổ chức, đã trao quà cho công nhân ở các khu vực nhà trọ bị phong toả với 811 phần, tổng số tiền 243 triệu đồng.

Tặng 5.000 phần thực phẩm cho công nhân bị cách ly, phong tỏa

Nam Dương |

Chương trình “Bếp ăn yêu thương” do LĐLĐ TP.HCM khởi xướng dự kiến sẽ trao 5.000 phần thức ăn đến với đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động ở nơi bị cách ly, phong tỏa.