Ngày mùng 3 Tết: Hàng hóa dồi dào, giá bán dễ chịu

Vũ Long |

Ngày mùng 3 Tết, nhiều chợ dân sinh mở cửa trở lại, hàng hóa phong phú, giá bán khá dễ chịu nên sức mua tốt.

Khác với tình trạng "chặt chém" sau tết như những năm trước đây, ngày mùng 3 tết, hầu hết các chợ dân sinh đều đã hoạt động trở lại, tuy quy mô hàng hóa co hẹp hơn, chủ yếu là các loại thực phẩm tươi sống, rau xanh, hoa quả...

Các loại hàng hóa thiết yếu như thực phẩm, hoa tươi, rau xanh… đã được bày bán nhiều tại các chợ, giá bán ra ở mức khá dễ chịu, chất lượng rau xanh cũng tốt hơn.

Chị Nguyễn Thị Hà, kinh doanh mặt hàng thủy sản tại chợ Đồng Xa (Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội), cho biết: Giá bán buôn tại các "vựa" năm nay ở mức bình thường, nên giá bán lẻ tại các chợ cũng "mềm" hơn các năm trước, do đó, lượng hàng hóa bán ra cũng tốt hơn.

“Nếu tính tỉ lệ thì cao, nhưng mỗi cân cá tươi loại ngon nhất tăng từ 120.000 đồng/kg lên 150.000 đồng/kg là mức tăng giá dễ chịu nhất, được người tiêu dùng vui vẻ chấp nhận, bởi tiền thuê nhân công đánh bắt, bán hàng cũng tăng lên, giá đổ buôn ở các chợ đầu mối cũng cao hơn ngày thường.

Ngày mùng 3 Tết, cá trắm trắng loại to (khoảng 15kg/con) giá từ 130.000-150.000 đồng/kg tùy khúc. Giá cá chép to từ 90.000-120.000 đồng/kg. Nói chung, sau tết, mọi người đã ngán thịt, giò nên mặt hàng thủy sản bán khá chạy” – chị Hà cho hay.

Giá thịt lợn, thịt bò tuy tăng nhẹ nhưng cũng thu hút sức mua. Trong đó, giá thịt lợn bán ra ở mức từ 160.000-200.000 đồng/kg, thịt bò từ 280.000-350.000 đồng/kg. Tôm ngon: 250.000-350.000 đồng/kg...

Ngày mùng 3 tết, giá nhiều loại hàng hóa, trong đó có rau xanh, nấm tươi... tăng nhẹ. Ảnh: Vũ Long
Ngày mùng 3 tết, giá nhiều loại hàng hóa, trong đó có rau xanh, nấm tươi... tăng nhẹ. Ảnh: Vũ Long

Khảo sát của PV cho thấy, mùng 3 Tết, nhiều gia đình hóa vàng, nhưng giá rau xanh và hoa tươi vẫn giảm khoảng 20% so với ngày mùng 2 tết, bán ra ở mức: 30.000 đồng/kg xà lách; hành xanh củ to: 25.000 đồng/kg; rau thơm: 5.000/3 mớ nhỏ; nấm: 200.000-250.000 đồng/kg; hoa cúc vàng: 10.000 đồng/bó nhỏ...

Nguyên nhân giá hàng hóa sau tết năm nay ở mức dễ chịu do một số siêu thị mở cửa xuyên Tết như Aeonmall, Circle K… và một số siêu thị khai trương sáng ngày mùng 2 Tết như Big C, Saigon Co.op… nên đã phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân. Giá các mặt hàng tại các siêu thị nhìn chung ổn định so với thời điểm trước Tết.

Mặt khác, thói quen tích trữ thực phẩm trong những ngày tết của người dân đang dần được từ bỏ, năm nay chợ và nhiều siêu thị hoạt động trở lại khá sớm, nên không có tình trạng "chặt chém" khách hàng.

Theo báo cáo nhanh của lực lượng quản lý thị trường, nhìn chung các cơ sở kinh doanh cơ bản đã chấp hành tốt việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Nguồn cung các mặt hàng lương thực, thực phẩm tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ dân sinh tương đối đầy đủ; không phát hiện những diễn biến bất thường nổi cộm về buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Mùng 1 Tết: Hàng hóa phong phú, giá ổn định phục vụ người dân chống dịch

Vũ Long |

Giá một số hàng hóa thiết yếu trong ngày mùng 1 Tết tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi mở cửa xuyên Tết ổn định so với ngày hôm trước.

Ngày 29 Tết, giá hàng hóa tăng, hoạt động mua bán sôi động trở lại

Vũ Long |

Ngày 29 Tết, giá hàng hóa tại các chợ dân sinh tăng, sức mua cũng bật tăng khác hẳn không khí ảm đạm 2 ngày trước.

TPHCM: Đảm bảo cung ứng hàng hóa cho người dân tại khu vực phong toả

Nhóm PV |

Để đảm bảo hàng hoá cho người dân sử tại các khu vực bị phong toả từ nay tới Tết Tân Sửu 2021, các đơn vị chức năng đã tổ chức, sắp xếp các lực lượng tiếp tế lương thực cho người dân đang cách ly khi người dân có yêu cầu.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Mùng 1 Tết: Hàng hóa phong phú, giá ổn định phục vụ người dân chống dịch

Vũ Long |

Giá một số hàng hóa thiết yếu trong ngày mùng 1 Tết tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi mở cửa xuyên Tết ổn định so với ngày hôm trước.

Ngày 29 Tết, giá hàng hóa tăng, hoạt động mua bán sôi động trở lại

Vũ Long |

Ngày 29 Tết, giá hàng hóa tại các chợ dân sinh tăng, sức mua cũng bật tăng khác hẳn không khí ảm đạm 2 ngày trước.

TPHCM: Đảm bảo cung ứng hàng hóa cho người dân tại khu vực phong toả

Nhóm PV |

Để đảm bảo hàng hoá cho người dân sử tại các khu vực bị phong toả từ nay tới Tết Tân Sửu 2021, các đơn vị chức năng đã tổ chức, sắp xếp các lực lượng tiếp tế lương thực cho người dân đang cách ly khi người dân có yêu cầu.