Ngày đầu tiên cách ly toàn xã hội: Ngoài chợ người bán đông hơn người mua

Vũ Long |

Tình trạng vắng khách, ế ẩm tại các chợ dân sinh trong ngày đầu thực hiện cách ly toàn xã hội để ứng phó với COVID-19,  trái với cảnh chen chúc mua hàng tích trữ chiều 31.3.2020.

Nếu như chiều 31.3.2020,  tại nhiều khu chợ xảy ra tình trạng tranh nhau mua hàng hóa để tích trữ, thì hôm nay (1.4.2020) - ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội, tại các chợ dân sinh lại xảy ra tình trạng ế ẩm. Mặc dù hàng hóa tràn ngập, nhưng tại các chợ, người bán hàng còn đông hơn cả người đi mua.

Cảnh vắng khách tại khu bán thủy, hải sản. Ảnh: Kh.V
Cảnh vắng khách tại khu bán thủy, hải sản. Ảnh: Kh.V

Khảo sát 1 vòng tại các chợ, PV ghi nhận tình trạng vắng khách. Tại các quầy bán lương thực, thực phẩm, tạp hóa, đồ dùng thiết yếu…, lượng hàng hóa khá dồi dào, nhưng hầu như rất ít khách ghé mua.

“Nhìn cảnh tranh nhau mua hàng chiều qua, cứ nghĩ sáng nay người dân sẽ tiếp tục ra chợ mua thực phẩm về dự trữ, tôi lấy thêm nhiều rau củ có thể bảo quản được lâu như su hào, bí xanh,  bí ngô, dưa chuột, bắp cải… Không ngờ từ sáng đến giờ mới bán được hơn 1 trăm nghìn tiền rau” – chỉ tay vào "núi" rau củ trước mặt chưa bán hết, bà Nguyễn Thị Hà (kinh doanh rau quả tại chợ Quan Hoa, Hà Nội) buồn rầu than thở.

Vắng khách và ế ẩm, người phụ nữ này tranh thủ... ngủ gật. Ảnh: Kh.V
Vắng khách và ế ẩm, người phụ nữ này tranh thủ... ngủ gật. Ảnh: Kh.V

Bà Phạm Thị Lan, chuyên kinh doanh hải sản tại góc đường Trần Vỹ cũng chung cảnh ế ẩm trong ngày đầu thành phố thực hiện cách ly. “Bao nhiêu hải sản đông lạnh ôm về, giờ vắng khách như này chắc phải lay lắt cả tuần mới bán hết” – bà Lan nói với vẻ mặt ỉu xìu.

Thực tế là hiện nay, các mặt hàng nông, lâm, hải sản phục vụ người tiêu dùng trong đợt cách ly toàn xã hội 15 ngày đã được các doanh nghiệp và các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), Công Thương chuẩn bị khá tốt.

“Lượng hàng hóa rất dồi dào, hết đến đâu sẽ được vận chuyển từ các tỉnh lân cận về, từ miền Nam ra, người dân không nên lo lắng” – ông Trần Duy Đông – Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước thông tin.

Người phụ nữ này cho biết, cả sáng 1.4.2020 bà không bán được kg gạo nào vì vắng khách. Ảnh: Kh.V
Người phụ nữ này cho biết, cả sáng 1.4.2020 bà không bán được kg gạo nào vì vắng khách. Ảnh: Kh.V

Còn theo Bộ NNPTNT, với tổng đàn khoảng 24 triệu con lợn, ngoài sản lượng 4 triệu tấn thịt lợn, Việt Nam đang tiếp tục nhập khẩu thịt lợn từ các nước Mỹ, Nga, Ba Lan, Canada. Hiện tại, đã có 1.500 tấn thịt lợn của Tập đoàn Miratorg (Nga) cập cảng Việt  Nam, 2.000 tấn đang tiếp tục bổ sung. Việt Nam cũng là quốc gia có thế mạnh về chăn nuôi gia cầm; có sản lượng thủy, hải sản lớn… đủ đáp ứng tiêu dùng và xuất khẩu. Vì vậy, mỗi người dân có thể yên tâm thực tốt việc cách ly, chung sức đẩy lùi dịch COVID-19, không nên lo lắng ồ ạt tích trữ hàng hóa, tạo cơ hội cho tư thương đẩy giá lên cao gây bất ổn thị trường và thiệt hại cho người tiêu dùng.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Không lo thiếu thực phẩm dù dịch COVID-19 phức tạp hơn

Khánh Vũ |

Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người tiêu dùng khá lo lắng không mua được thực phẩm, nhất là khi Hà Nội và TPHCM đã đóng cửa nhiều tụ điểm công cộng.

Không lo thiếu gạo và thực phẩm

Phong Nguyễn |

Cho đến thời điểm này, nguồn cung gạo, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng... không chỉ đủ đáp ứng nhu cầu trong nước, mà còn dư thừa để xuất khẩu. Điều quan trọng là người dân bình tĩnh, tin tưởng, không để các nguồn tin xấu, độc, sai sự thật kích động, gây tâm lý hoang mang dẫn đến những hành động gây hại cho xã hội và thiệt cho chính bản thân mình.

Chủ tịch Hà Nội: Người dân không cần mua, tích trữ lương thực thực phẩm

Nguyễn Hà |

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định người dân không cần mua, tích trữ lương thực thực phẩm giữa dịch COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Không lo thiếu thực phẩm dù dịch COVID-19 phức tạp hơn

Khánh Vũ |

Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người tiêu dùng khá lo lắng không mua được thực phẩm, nhất là khi Hà Nội và TPHCM đã đóng cửa nhiều tụ điểm công cộng.

Không lo thiếu gạo và thực phẩm

Phong Nguyễn |

Cho đến thời điểm này, nguồn cung gạo, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng... không chỉ đủ đáp ứng nhu cầu trong nước, mà còn dư thừa để xuất khẩu. Điều quan trọng là người dân bình tĩnh, tin tưởng, không để các nguồn tin xấu, độc, sai sự thật kích động, gây tâm lý hoang mang dẫn đến những hành động gây hại cho xã hội và thiệt cho chính bản thân mình.

Chủ tịch Hà Nội: Người dân không cần mua, tích trữ lương thực thực phẩm

Nguyễn Hà |

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định người dân không cần mua, tích trữ lương thực thực phẩm giữa dịch COVID-19.