Ngày đầu giao hàng liên quận: App quay mòng mòng, ngóng shipper dài cổ

Thế Lâm |

Ngày 16.9, thời điểm dịch vụ shipper liên quận bắt đầu được hoạt động trở lại tại TPHCM theo văn bản số 3072/UBND-VX của UBND TPHCM. Tuy nhiên, nhiều người dùng đã phải dài cổ ngóng shipper mà không được.

Ngay trong đêm 15.9, Grab đã phát đi thông báo đến người dùng thông qua ứng dụng cho biết, từ ngày 16.9 người tiêu dùng có thể đặt các dịch vụ GrabExpress, GrabMart và GrabFood giao hàng liên quận trong khoảng thời gian từ 6-20h hàng ngày.

Ứng dụng Gojek cũng phát đi thông tin vào sáng ngày 16.9, cho biết sẽ bắt đầu mở rộng phạm vi giao hàng ra liên quận cho khách hàng đặt các dịch vụ GoFood và GoSend, trong khung giờ từ 6-21h mỗi ngày.

Song trên thực tế, ngay trong buổi sáng ngày 16.9, việc đặt giao hàng liên quận qua Grab, Gojek và Be rất là khó khăn, thậm chí không thể đặt được.

Chị Tuyết Mai đã vào ứng dụng Grab đặt dịch vụ GrabExpress chuyển hàng từ Quận 4 đến Quận 12. Tuy nhiên, suốt cả buổi sáng, ứng dụng trên điện thoại của chị vẫn không thể kết nối được với tài xế. Chị đã chuyển sang đặt cuốc qua ứng dụng Gojek, Be nhưng cũng không được.

Ở chiều ngược lại, anh Thăng ở Quận 12 cũng đặt giao hàng qua các ứng dụng kể trên đến địa chỉ của chị Mai ở Quận 4, nhưng cũng gặp tình trạng tương tự.

Người viết bài này cũng thử đặt cuốc xe qua Grab chuyển thực phẩm từ Quận 4 đến quận Tân Phú vào trưa cùng ngày, nhưng ứng dụng không thể kết nối được với tài xế nào.

Đặt nhiều cuốc giao hàng liên quận qua ứng dụng giữa trưa ngày 16.9 nhưng phải chờ rất lâu, cuối cùng vẫn không có tài xế nhận đơn. Ảnh: Thế Lâm.
Đặt nhiều cuốc giao hàng liên quận qua ứng dụng giữa trưa ngày 16.9 nhưng phải chờ rất lâu, cuối cùng vẫn không có tài xế nhận đơn. Ảnh: Thế Lâm.

Tất nhiên không phải tất cả các cuốc đặt shipper giao hàng đều bị “quay mòng mòng” và chờ đợi không có tài xế nhận cuốc. Chị Hương ở Quận 7, gửi trái cây từ khu đô thị Phú Mỹ Hưng sang Quận 4, tìm được shipper của Grab mà không phải chờ đợi quá lâu. “Có lẽ từ Quận 7 sang Quận 4 quãng đường di chuyển gần hơn nên dễ tìm được tài xế liên quận hơn”, chị Hương đoán.

Theo phía Gojek, ứng dụng này đã đăng ký với Sở Công Thương TPHCM danh sách hàng chục nghìn đối tác tài xế đủ điều kiện tham gia hoạt động. Cụ thể, đó là những bác tài đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng COVID-19. Các tài xế nằm trong danh sách công bố của Sở Công Thương mới được chính thức hoạt động. Mỗi bác tài phải đảm bảo tuân thủ trang bị theo bộ nhận diện shipper, thực hiện xét nghiệm 2 ngày/lần, và tuân thủ các quy định của cơ quan chức năng.

Phụ trách truyền thông Grab cũng cho biết, phía ứng dụng này đang làm việc chặt chẽ với cơ quan chức năng về số lượng đối tác tài xế giao hàng đủ điều kiện hoạt động, từ đó đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dùng, gia tăng cơ hội thu nhập cho đối tác tài xế, cơ hội doanh thu cho đối tác cửa hàng. Tuy nhiên, vị đại diện này không cho biết số lượng cụ thể shipper thuộc danh sách được hoạt động giao hàng liên quận hiện là bao nhiêu.

Trong khi đó, tìm hiểu từ phía shipper trong ngày đầu được nới lỏng cho giao hàng liên quận tại TPHCM, một số bác tài còn trong trạng thái thận trọng thăm dò xem tình hình giao hàng liên quận trên thực tế có gặp trở ngại hay tình huống phát sinh gây khó khăn gì hay không.

Theo ông Hùng – một shipper GrabBike lớn tuổi ở quận Bình Thạnh, tình hình có thể sẽ dần dần ổn định, shipper sẽ vượt qua tâm lý trên để tham gia giao hàng liên quận, vì đó chính là kế sinh nhai của họ.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Shipper hồ hởi với nhiều đơn hàng ngày đầu tiên giao liên quận ở TPHCM

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Ngày 16.9, hàng trăm tài xế xe công nghệ (shipper) ở TPHCM vui mừng khi nhận giấy xét nghiệm âm tính và bắt đầu mở ứng dụng nhận đơn. Các tài xế đã nhận được nhiều đơn hàng giao liên quận và phấn khởi vì không gặp khó khăn trong quá trình di chuyển.

Ngày đầu được giao hàng liên quận ở TPHCM, nhiều shipper chưa dám nhận đơn

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Hôm nay (16.9) là ngày đầu tiên TPHCM cho tài xế công nghệ (shipper) hoạt động liên quận trở lại. Nhiều shipper hồ hởi vì có thể nhận nhiều đơn hàng hơn, trong khi một số khác chưa dám nhận đơn chạy liên quận.

Shipper được giao hàng liên quận, tài xế chờ được hướng dẫn qua chốt

KHÁNH LINH |

Từ ngày mai (16.9), TPHCM cho phép shipper hoạt động liên quận nhưng phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch, đó là xét nghiệm âm tính. Đồng thời, thành phố tiếp tục hỗ trợ kinh phí xét nghiệm cho shipper từ ngày 16.9 đến ngày 30.9, để giảm bớt gánh nặng cho khách hàng đặt qua shipper.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Shipper hồ hởi với nhiều đơn hàng ngày đầu tiên giao liên quận ở TPHCM

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Ngày 16.9, hàng trăm tài xế xe công nghệ (shipper) ở TPHCM vui mừng khi nhận giấy xét nghiệm âm tính và bắt đầu mở ứng dụng nhận đơn. Các tài xế đã nhận được nhiều đơn hàng giao liên quận và phấn khởi vì không gặp khó khăn trong quá trình di chuyển.

Ngày đầu được giao hàng liên quận ở TPHCM, nhiều shipper chưa dám nhận đơn

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Hôm nay (16.9) là ngày đầu tiên TPHCM cho tài xế công nghệ (shipper) hoạt động liên quận trở lại. Nhiều shipper hồ hởi vì có thể nhận nhiều đơn hàng hơn, trong khi một số khác chưa dám nhận đơn chạy liên quận.

Shipper được giao hàng liên quận, tài xế chờ được hướng dẫn qua chốt

KHÁNH LINH |

Từ ngày mai (16.9), TPHCM cho phép shipper hoạt động liên quận nhưng phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch, đó là xét nghiệm âm tính. Đồng thời, thành phố tiếp tục hỗ trợ kinh phí xét nghiệm cho shipper từ ngày 16.9 đến ngày 30.9, để giảm bớt gánh nặng cho khách hàng đặt qua shipper.