Ngao "đói" cát biển, Thái Bình chỉ đạo tìm giải pháp tháo gỡ

TRUNG DU |

Liên quan hoạt động nuôi trồng ngao của người dân ở huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) bị ảnh hưởng vì không có nguồn cát mặn phục vụ cải tạo đầm, bãi mà Báo Lao Động đã phản ánh, mới đây, UBND tỉnh Thái Bình vừa có văn bản lấy ý kiến tham mưu của các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan - nhằm tập trung tháo gỡ vướng mắc, tìm giải pháp trước mắt cũng như lâu dài cho vấn đề này.
Công văn của UBND tỉnh Thái Bình về việc lấy ý kiến tham mưu của các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Theo kết quả điều tra, khảo sát của Bộ Chỉ huy BĐBP (BCH BĐBP) tỉnh Thái Bình, tại khu vực biên giới biển huyện Tiền Hải, số hộ nuôi trồng thủy sản nhiều, diện tích nuôi trồng thủy sản lớn (bãi triều nuôi ngao: 650 hộ/966 chòi bãi với diện tích 1.732,1 ha; đầm trong đê: 652hộ/676 đầm/398,8 ha; đầm ngoài đê: 331hộ/331 đầm/1.811,1 ha).

Do bãi triều biển huyện Tiền Hải thường xuyên lắng đọng phù sa, tạo lớp bùn đất, ảnh hưởng xấu đến việc nuôi thả ngao tại các bãi triều; mặt khác, việc ươm nuôi ngao giống, tôm thẻ chân trắng trên cát phải sử dụng cát biển cải tạo đầm bãi, tạo môi trường cho ngao, tôm sinh trưởng, phát triển. Nhu cầu sử dụng cát biển với khối lượng tính toán trung bình khoảng 500 m3/1 ha/1 năm.

Những bãi triều nuôi ngao ở xã Nam Thịnh (huyện Tiền Hải) trơ bùn đất khi thủy triều xuống đang rất cần bổ sung nguồn cát mặn để đảo bãi. Ảnh: T.D
Những bãi triều nuôi ngao ở xã Nam Thịnh (huyện Tiền Hải) trơ bùn đất khi thủy triều xuống đang rất cần bổ sung nguồn cát mặn để đảo bãi. Ảnh: T.D

Ở huyện Tiền Hải từ trước tới nay có một số phương tiện hoạt động bơm, hút cát để cải tạo bãi nuôi ngao tại khu vực bãi triều xã Nam Thịnh và một số bãi triều ở địa bàn lân cận.

Các phương tiện này hầu hết đều là tàu vỏ sắt nhỏ, dung tích 30 - 40m3, được mua và cải hoán từ trước, không có giấy phép khai thác, không có đăng ký đăng kiểm, không đảm bảo các trang thiết bị an toàn hàng hải...

Hằng năm theo mùa vụ, các hộ nuôi trồng thủy sản đều xin phép chính quyền địa phương cấp xã bơm, hút cát để cải tạo đầm bãi, nhưng khu vực biên giới biển huyện Tiền Hải chưa có mỏ cát biển được cấp phép khai thác phục vụ nuôi trồng thủy sản.

Báo cáo của BCH BĐBP tỉnh Thái Bình về thực trạng nhu cầu sử dụng cát biển phục vụ nuôi trồng thủy sản trên khu vực biên giới biển huyện Tiền Hải.

Thời gian gần đây, BCH BĐBP tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa Lân tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện ra vào, hoạt động trong khu vực biên giới biển huyện Tiền Hải, kiên quyết không cho các phương tiện xuất bến khi không đủ giấy tờ, thủ tục theo quy định.

Việc quản lý chặt chẽ hoạt động này đã làm ảnh hưởng đến việc nuôi trồng thủy sản của các hộ gia đình, dẫn đến các hộ có đơn thư kiến nghị kéo dài.

Từ thực tiễn đó, BCH BĐBP tỉnh, Đồn Biên phòng Cửa Lân, UBND huyện Tiền Hải đã đề xuất UBND tỉnh Thái Bình về lâu dài giao sở, ngành xây dựng, trình quy hoạch mỏ cát biển tập trung, chuyên phục vụ nhu cầu nuôi trồng thủy sản tại khu vực nói trên; trước mắt có giải pháp tình thế như quy hoạch tạm thời điểm được phép khai thác cát mặn phục vụ cải tạo đầm, bãi, tổ chức tập huấn, hoàn thiện thủ tục, giấy tờ cho các chủ phương tiện bơm, hút cát theo đúng quy định của pháp luật...

Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, gần 2 tháng qua, do chủ trương của các cấp, ngành về việc tạm dừng hoạt động các phương tiện tàu thuyền ra khu vực cồn Thủ hút, lấy cát chở về đất liền, hàng ngàn hecta nuôi trồng ngao ở các xã Đông Minh, Nam Cường và Nam Thịnh của huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) bao gồm cả diện tích ươm ngao giống ở vùng đầm phía trong đê biển và vùng nuôi ngao thương phẩm bên ngoài đê bị ảnh hưởng nặng nề, gây tổn hại lớn về kinh tế.

Theo người dân, với đặc tính của con ngao, nếu không có nguồn cát bổ sung kịp thời, ngao sẽ bị chết hàng loạt hoặc chậm phát triển, còi cọc, lâu được thu hoạch và giá trị dinh dưỡng, kinh tế cũng không được đảm bảo.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Dân kêu cứu vì trang trại lợn xả thải, gây mùi hôi thối

TRUNG DU |

Thời gian qua, người dân thôn Hoàng Môn (xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) nhiều lần có đơn thư kiến nghị đến các cấp, ngành về việc một số trang trại, gia trại nuôi lợn trên địa bàn trong quá trình hoạt động đã xả thải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý, khắc phục.

Nhiệt điện Thái Bình 2: Cán bộ, nhân viên kêu cứu vì chậm lương

Minh Long |

Hàng chục cán bộ, nhân viên của Ban điều hành Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 vừa có lá đơn kiến nghị tập thể gửi Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam về việc bị chậm lương nhiều tháng nay.

Thái Bình: Hàng ngàn hecta nuôi trồng ngao bị ảnh hưởng vì thiếu cát

TRUNG DU |

Gần 2 tháng nay, người nuôi trồng ngao ở các xã Đông Minh, Nam Cường, Nam Thịnh của huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) lâm vào tình cảnh khốn khó vì thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cát biển dùng để cải tạo bãi, đầm cũng như làm thức ăn cho ngao sinh trưởng, phát triển.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Thái Bình: Dân kêu cứu vì trang trại lợn xả thải, gây mùi hôi thối

TRUNG DU |

Thời gian qua, người dân thôn Hoàng Môn (xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) nhiều lần có đơn thư kiến nghị đến các cấp, ngành về việc một số trang trại, gia trại nuôi lợn trên địa bàn trong quá trình hoạt động đã xả thải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý, khắc phục.

Nhiệt điện Thái Bình 2: Cán bộ, nhân viên kêu cứu vì chậm lương

Minh Long |

Hàng chục cán bộ, nhân viên của Ban điều hành Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 vừa có lá đơn kiến nghị tập thể gửi Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam về việc bị chậm lương nhiều tháng nay.

Thái Bình: Hàng ngàn hecta nuôi trồng ngao bị ảnh hưởng vì thiếu cát

TRUNG DU |

Gần 2 tháng nay, người nuôi trồng ngao ở các xã Đông Minh, Nam Cường, Nam Thịnh của huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) lâm vào tình cảnh khốn khó vì thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cát biển dùng để cải tạo bãi, đầm cũng như làm thức ăn cho ngao sinh trưởng, phát triển.