Ngành xăng dầu đang được điều hành như kiểu mua tem phiếu bao cấp ngày xưa

Anh Tuấn - Cường Ngô |

Theo chia sẻ của nhiều người, việc nhiều cây xăng bán nhỏ giọt hoặc không có xăng để bán do bất cập trong quản lý điều hành xăng dầu. Cơ quan quản lý vẫn còn hết sức lúng túng trước "cơn bão giá" xăng dầu.

Xăng dầu bán nhỏ giọt, giá xăng dự báo lại tăng mạnh

Ngày 18.2, Huyền Trân (TPHCM) đi đổ xăng tại một cửa hàng xăng dầu ở địa chỉ 679 đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức, TPHCM. Trân đề nghị đổ đầy bình xăng cho xe gắn máy (khoảng 80.000 đồng).

Tuy nhiên, một nhân viên ở đây cho biết, hiện xăng E5 RON 92 của cửa hàng còn ít, nên hiện chỉ bán tối đa cho mỗi người đi xe máy với mức 50.000 đồng/lượt. Nhân viên cũng giải thích thêm hiện cửa hàng chưa nhập hàng về kịp nên bán hạn chế.

"Tôi cho rằng, nguồn cung xăng dầu khan hiếm, cây xăng bán nhỏ giọt do bất cập trong quản lý điều hành xăng dầu. Cơ quan quản lý vẫn còn hết sức lúng túng trước "cơn bão giá" xăng dầu. Tôi cảm giác ngành xăng dầu đang được điều hành như kiểu mua tem phiếu bao cấp ngày xưa vậy", chị Huyền Trân than thở.

Cửa hàng xăng dầu 679 Nguyễn Duy Trinh bán nhỏ giọt. Ảnh: H.T
Cửa hàng xăng dầu 679 Nguyễn Duy Trinh bán nhỏ giọt. Ảnh: H.T

Nỗi lo lắng giá cao, khan hàng của người tiêu dùng ngày càng lớn vì chỉ còn 2 ngày nữa là đến kỳ điều chỉnh giá xăng dầu (ngày 21.2).

Trao đổi với Lao Động, một thương nhân phân phối xăng dầu ở Hà Nội cho biết, trong phiên giao dịch ngày 18.2 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) giao tháng 3.2022 ở mức 91,39 USD/thùng, giảm 0,37 USD/thùng trong phiên. Nếu so cùng thời điểm ngày 17.2, giá dầu WTI giao tháng 3.2022 đã tăng 0,30 USD/thùng. 

Ông tính toán, kỳ điều hành giá tiếp theo vào ngày 21.2, giá xăng sẽ tiếp tục tăng mạnh trên 1.000 đồng/lít. Bởi, đến hôm nay (18.2), ông dự tính giá xăng đã phải tăng lên mức 700-800 đồng/lít.

Giá xăng "uy hiếp" cước vận tải, logistics

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Văn Lĩnh - Chủ tịch HĐQT Công ty Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (Đà Nẵng) cho rằng, do chi phí vận tải tăng cao, nên tất cả chi phí đầu vào như bao bì, nhân công… đều tăng từ 20 - 30%, trong khi doanh nghiệp mới trở lại sản xuất, mọi thứ còn rất khó khăn.

"Thời điểm hiện tại, chi phí vận chuyển từ cảng đến nơi nhập khẩu đã bằng hoặc cao hơn so với giá trị đơn hàng; doanh nghiệp sẽ là đối tượng chịu thiệt thòi nhất", ông Lĩnh nói và dẫn chứng, trước đây, công ty của ông xuất khẩu một container giá trị hàng hóa khoảng 100.000 USD chỉ mất từ 1.500 – 2.500 USD chi phí vận tải, còn bây giờ, chi phí vận tải lên hơn 8.000 USD, tăng gấp hơn 4 lần.

"Ngày trước, chi phí vận tải chỉ chiếm 1,5% - 2,5% trong giá xuất của mỗi doanh nghiệp, thì bây giờ tăng lên 8%. Trong khi, doanh nghiệp không thể tăng giá hàng hoá vì đây đều là những hợp đồng đã ký từ trước", ông nói.

Ông Ngô Trần Ngọc Quốc - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Xuất nhập khẩu Trần Quốc, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Tây Ninh cho hay, câu chuyện giá xăng tăng không chỉ ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa trong nước mà còn tác động trực tiếp đến hàng xuất khẩu Việt Nam.

Ông lấy ví dụ, giá xuất khẩu bột mì là 10.500 triệu đồng/tấn. Nay giá xăng dầu tăng cao kỷ lục, dẫn đến chi phí vận chuyển tăng. Doanh nghiệp xuất khẩu muốn giữ giá bán như cũ để cạnh tranh với sản phẩm cùng chủng loại của các nhà xuất khẩu đến từ những quốc gia khác trong khu vực thì phải chấp nhận giảm lợi nhuận hoặc ép giảm giá mua nguyên liệu.

Ông Quốc cũng cho rằng, đang có hiện tượng "găm hàng" xăng dầu, chờ tăng giá, hoặc làm khó, không cho doanh nghiệp vận tải thanh toán cuối kỳ như trước đây, mà phải thanh toán ngay trong mỗi lần mua xăng dầu.

"Nếu nhà chức trách không can thiệp nhanh thì dễ dẫn đến đứt gãy không chỉ khu vực vận chuyển mà tất cả lĩnh vực bởi xăng dầu tăng giá thì tất cả sản phẩm hàng hóa, dịch vụ sẽ nối đuôi theo", ông Quốc nói.

Bao giờ hết cảnh bán xăng dầu nhỏ giọt?

Trước thực tế phản ánh về việc một số cây xăng chỉ bán nhỏ giọt, lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, đã nắm được thông tin và Bộ vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra và quản lý thị trường.

"7-10 ngày nữa, tình hình sẽ tốt hơn do hàng được các đầu mối bổ sung nhiều hơn từ nguồn nhập khẩu và kỳ điều hành sắp tới sau thời gian giữ bình ổn cho người dân và doanh nghiệp dịp Tết theo chủ trương chung của Chính phủ", lãnh đạo Vụ thị trường trong nước cho biết.

Chính phủ lại nhắc Bộ Công Thương cần "chịu trách nhiệm toàn diện" về kết quả điều hành giá xăng dầu

Hôm qua (18.2), Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã có văn bản yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính chủ động điều hành giá xăng dầu, trong đó cần bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước.

Văn bản cũng nhấn mạnh, cơ quan điều hành cần "chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả điều hành giá xăng dầu; kiểm tra, xử lý nghiêm, không để xảy ra các hành vi trục lợi, đầu cơ, vi phạm pháp luật”. Ngoài ra, Bộ Công Thương cần chủ động làm tốt công tác thông tin, truyền thông về việc điều hành giá xăng dầu để người dân và doanh nghiệp biết, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Anh Tuấn - Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu 2 bộ chịu trách nhiệm toàn diện kết quả điều hành giá xăng dầu

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, theo thẩm quyền chủ động điều hành giá xăng dầu bảo đảm theo đúng quy định, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước.

Lộ diện các "ông lớn" bị thanh tra về kinh doanh xăng dầu

Cường Ngô |

Việc thanh tra các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu được tiến hành trong bối cảnh nguồn cung thị trường xăng dầu vừa qua có những biến động rất lớn. Theo Bộ Công Thương, sẽ có 33 doanh nghiệp đầu mối thuộc diện thanh tra trong đợt này.

Giao nhiệm vụ thanh tra loạt "ông lớn" kinh doanh xăng dầu

Cường Ngô |

Tại cuộc họp giao nhiệm vụ cho Đoàn thanh tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, ông Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Công Thương yêu cầu Đoàn thanh tra làm việc khách quan, đúng quy định, nếu cần mở rộng phạm vi, nội dung, đối tượng cần báo cáo cấp có thẩm quyền để quyết định.

Xăng dầu "nóng rẫy", tiếp tục được dự báo tăng giá mạnh

Cường Ngô |

Một doanh nghiệp phân phối xăng dầu ở Hà Nội tính toán, kỳ điều hành giá tiếp theo vào ngày 21.2, giá xăng sẽ tiếp tục tăng mạnh trên 1.000 đồng/lít. Bởi, đến hôm nay (18.2), giá xăng đã phải tăng lên mức 700-800 đồng/lít.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Yêu cầu 2 bộ chịu trách nhiệm toàn diện kết quả điều hành giá xăng dầu

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, theo thẩm quyền chủ động điều hành giá xăng dầu bảo đảm theo đúng quy định, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước.

Lộ diện các "ông lớn" bị thanh tra về kinh doanh xăng dầu

Cường Ngô |

Việc thanh tra các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu được tiến hành trong bối cảnh nguồn cung thị trường xăng dầu vừa qua có những biến động rất lớn. Theo Bộ Công Thương, sẽ có 33 doanh nghiệp đầu mối thuộc diện thanh tra trong đợt này.

Giao nhiệm vụ thanh tra loạt "ông lớn" kinh doanh xăng dầu

Cường Ngô |

Tại cuộc họp giao nhiệm vụ cho Đoàn thanh tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, ông Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Công Thương yêu cầu Đoàn thanh tra làm việc khách quan, đúng quy định, nếu cần mở rộng phạm vi, nội dung, đối tượng cần báo cáo cấp có thẩm quyền để quyết định.

Xăng dầu "nóng rẫy", tiếp tục được dự báo tăng giá mạnh

Cường Ngô |

Một doanh nghiệp phân phối xăng dầu ở Hà Nội tính toán, kỳ điều hành giá tiếp theo vào ngày 21.2, giá xăng sẽ tiếp tục tăng mạnh trên 1.000 đồng/lít. Bởi, đến hôm nay (18.2), giá xăng đã phải tăng lên mức 700-800 đồng/lít.