Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng:

Ngành Thuế cần tiếp tục có những giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

CAO NGUYÊN |

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong năm 2021 vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, do đó ngành Thuế cần tiếp tục có những giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là chú ý đến các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hộ kinh doanh phát triển.

Tại Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2021 của Tổng cục Thuế chiều 5.1, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá cao với những kết quả đã đạt được của ngành Thuế.

Bộ trưởng nói, ngành Thuế đã thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, có sự sáng tạo, đột phá trong cách quản lý thuế và kết quả là đã thực hiện mục tiêu “kép”: vừa hoàn thành nhiệm vụ thu vừa góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn trong thời kỳ dịch bệnh.

Đề cập đến những nhiệm vụ, giải pháp triển khai trong năm 2021, người đứng đầu Bộ Tài chính yêu cầu ngay từ những ngày đầu của năm, toàn ngành bắt tay vào công việc, tập trung cao độ để đảm bảo hoàn thành dự toán năm 2021 được cấp trên giao phó, đặc biệt công tác thu ngân sách nhà nước của ngành Thuế phải vượt 5% dự toán được giao.

Cùng với đó, hoàn thành toàn diện công tác thanh tra, kiểm tra thuế, công tác quản lý nợ thuế…, đảm bảo số kiến nghị qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế và số thu nợ thuế của năm 2021 cao hơn năm 2020.

Bên cạnh đó, ngành Thuế cần tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh COVID-19 vẫn còn tác động tiêu cực đến nền kinh tế nước ta. Bộ Tài chính đang tiếp tục nghiên cứu gói giải pháp gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất áp dụng trong năm 2021 cho các đối tượng bị tác động tiêu cực bởi dịch bệnh COVID-19.

Như vậy, trường hợp Chính phủ thông qua gói giải pháp gia hạn này, sẽ là một trong những thách thức trong việc hoàn thành nhiệm vụ thu của ngành Thuế được giao phó.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng cho biết, để tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế, trong quý I/2021, Tổng cục Thuế trình Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Chiến lược Cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế giai đoạn 2011 - 2020 và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về Chiến lược Cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế giai đoạn 2021 - 2030.

Theo vị lãnh đạo này, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong năm 2021 vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, do đó ngành Thuế cần tiếp tục có những giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là chú ý đến các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hộ kinh doanh phát triển.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng cần phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) và Cục Kế hoạch tài chính báo cáo Bộ Tài chính về kế hoạch đầu tư, nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin ngành Thuế năm 2021, đảm bảo nâng cao hiệu quả quản lý thuế, đồng thời, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuế.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp vay tiền để thưởng Tết cho người lao động

Nhóm phóng viên |

Năm 2020, dù gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song hầu hết doanh nghiệp đều cố gắng nỗ lực xoay xở, thậm chí đi vay mượn để thưởng cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Đà Nẵng: Nhiều doanh nghiệp thưởng không thấp hơn năm 2020

Tường Minh |

Bên cạnh một số doanh nghiệp đã có thông báo về lương, thưởng, trao đổi với chúng tôi, hầu hết các doanh nghiệp làm tốt công tác phòng, chống dịch vừa qua trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng cam kết sẽ có thưởng Tết cho người lao động, ít nhất là bằng mức của năm 2020.

Gần 1.500 doanh nghiệp ở Bình Dương thưởng Tết cho người lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Năm 2020, dù gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương vẫn cố gắng thu xếp để chi lương tháng 13 và thưởng Tết cho người lao động.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Doanh nghiệp vay tiền để thưởng Tết cho người lao động

Nhóm phóng viên |

Năm 2020, dù gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song hầu hết doanh nghiệp đều cố gắng nỗ lực xoay xở, thậm chí đi vay mượn để thưởng cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Đà Nẵng: Nhiều doanh nghiệp thưởng không thấp hơn năm 2020

Tường Minh |

Bên cạnh một số doanh nghiệp đã có thông báo về lương, thưởng, trao đổi với chúng tôi, hầu hết các doanh nghiệp làm tốt công tác phòng, chống dịch vừa qua trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng cam kết sẽ có thưởng Tết cho người lao động, ít nhất là bằng mức của năm 2020.

Gần 1.500 doanh nghiệp ở Bình Dương thưởng Tết cho người lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Năm 2020, dù gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương vẫn cố gắng thu xếp để chi lương tháng 13 và thưởng Tết cho người lao động.