Đối phó dịch COVID-19:

Ngành ngân hàng đi đầu với nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Hồng Nhung (thực hiện) |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, với vai trò là một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã chủ động, tích cực triển khai các giải pháp tín dụng, chung tay với cộng đồng chia sẻ khó khăn để hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của dịch COVID-19. PV Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Tuấn Anh - Quyền Giám đốc Khối Ngân hàng doanh nghiệp SHB về vấn đề này.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã và đang diễn biến phức tạp, ngân hàng đã có những giải pháp gì để hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn? SHB chú trọng vào giải pháp hỗ trợ nào nhất, thưa ông?

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt ở một số nhóm ngành như: Xuất nhập khẩu, du lịch, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, vận tải và một số ngành nghề khác. SHB đã chủ động chỉ đạo toàn hệ thống rà soát nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, đánh giá mức độ thiệt hại của các khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân đang giao dịch tại SHB cũng như đánh giá lại dòng tiền, nguồn thu, khả năng tài chính của khách hàng để đưa ra các giải pháp hỗ trợ kịp thời cho khách hàng như: Xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, gia hạn nợ, miễn giảm lãi vay cho khách hàng ảnh hưởng dịch COVID-19; Triển khai các chương trình, chính sách ưu đãi cho vay về giá và phí.

SHB đã dành riêng 3.000 tỉ, và dự kiến sẽ tăng lên 5.000 tỉ đồng hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19, trong đó khách hàng sẽ được giảm lãi suất lên tới 1,5%/năm so với lãi suất cho vay thông thường đối với các khoản vay bằng VNĐ và 0,5%/năm đối với các khoản vay bằng USD.

Bên cạnh đó, ngân hàng chúng tôi áp dụng miễn 100% phí chuyển tiền online cho các khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ ebanking của SHB, đồng thời xem xét miễn giảm các phí dịch vụ ngân hàng cho khách hàng. Ngân hàng cũng triển khai đồng bộ các ưu đãi phi tài chính như: Giới thiệu, kết nối doanh nghiệp với các tổ chức uy tín trong và ngoài nước, giúp doanh nghiệp chủ động trong các phương án kinh doanh, cung cấp các thông tin thị trường trong nước và quốc tế cùng những chính sách ưu đãi, hỗ trợ từ Nhà nước dành cho doanh nghiệp.

Vậy doanh nghiệp cần những điều kiện gì để tiếp cận gói vay, thưa ông?

Tất cả các khách hàng doanh nghiệp đang giao dịch tại SHB và hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề bị ảnh hưởng bởi COVID-19 đều được tiếp cận gói vay ưu đãi này. Với nguồn vốn 3.000 tỉ và dự kiến tăng lên 5.000 tỉ đồng, các đơn vị kinh doanh của SHB đã sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu các gánh nặng tài chính do dịch COVID-19 gây ra và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

SHB cũng được biết đến như một ngân hàng luôn đồng hành cùng doanh nghiệp tìm hướng đi mới, ông có thể cho biết các hành động cụ thể của SHB năm 2020 này?

Một trong những hành động cụ thể của SHB trong năm 2020 là đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thông qua nền tảng thương mại điện tử của Amazon. Bước đầu, SHB đã đưa vào vận hành 02 “Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thông qua nền tảng thương mại điện tử” tại CN Thăng Long (Hà Nội) và CN Sài Gòn (TPHCM), tiến tới mở tại các Chi nhánh lớn của SHB trên toàn quốc. SHB sẽ sớm triển khai các gói sản phẩm, dịch vụ tiện ích dành riêng cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp quan tâm tới việc bán hàng qua hệ thống Amazon - mà ở đó, sản phẩm của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, với thương hiệu của Việt Nam sẽ có cơ hội đến được với hơn 300 triệu tài khoản người tiêu dùng thế giới.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Hồng Nhung (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Dự báo thời tiết 18.1: 27 Tết miền Bắc vẫn sương mù bao phủ kèm rét sâu

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.1.2023, miền Bắc sáng sớm có sương mù, ngày hửng nắng nhưng trời vẫn rét sâu. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng khoảng 10 - 13 độ C. Nam Bộ sáng sớm có sương mù, ngày trở nắng.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.