Ngành lâm sản hướng tới xuất khẩu 15 tỉ USD

KHÁNH VŨ |

Ngày 8.8.2018, tại TPHCM, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị “Định hướng, giải pháp phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu” nhằm đánh giá thực trạng và phân tích những cơ hội, tiềm năng phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản.

Toàn ngành hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất khẩu lâm nghiệp đạt 9 tỉ USD năm 2018, tạo tiền đề để đạt 15 tỉ USD vào năm 2025, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường.

Ngôi vị đứng đầu khối ASEAN, thứ 2 Châu Á, thứ 5 thế giới

Theo Tổng cục Lâm nghiệp, xuất khẩu (XK) lâm sản, đặc biệt là mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ đạt mức tăng trưởng bình quân 13%/năm trong giai đoạn 2010 - 2017 và đạt 8,032 tỉ USD vào năm 2017, tăng 10,2% so với năm 2016, về đích trước 3 năm so với chỉ tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển Lâm nghiệp giai đoạn 2006 - 2020. Bên cạnh việc đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của cả nước, ngành chế biến lâm sản với khoảng 4.500 DN (khu vực tư nhân chiếm 95%) đã tạo ra khoảng 500.000 việc làm trong các cơ sở chế biến và cho hàng triệu lao động trồng ở khu vực nông thôn miền núi, góp phần ổn định an sinh xã hội, phát triển kinh tế bền vững. Chế biến lâm sản đã có nhiều đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội và là ngành hàng có giá trị XK chủ lực của ngành NNPTNT, giá trị xuất siêu đạt 73%, nằm trong số ít ngành hàng đem lại giá trị xuất siêu cao của Việt Nam. “Ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, trong đó, gỗ và sản phẩm gỗ đã trở thành ngành hàng có kim ngạch XK đứng thứ 6 của Việt Nam, chiếm 6% thị phần thế giới, đứng đầu trong khối ASEAN, đứng thứ 2 Châu Á và thứ 5 trên Thế giới ” - Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Một cơ sở sản xuất đồ gỗ xuất khẩu tại TPHCM. Ảnh: H.Q
Một cơ sở sản xuất đồ gỗ xuất khẩu tại TPHCM. Ảnh: H.Q

Giải pháp để cán mốc 15 tỉ USD

Nhiều ý kiến đánh giá, chất lượng gỗ nguyên liệu khai thác từ rừng trồng trong nước còn thấp do rừng khai thác sớm ở tuổi non, gỗ có đường kính nhỏ. Mặc dù khối lượng gỗ khai thác từ rừng trồng lớn nhưng số lượng dùng để chế biến đồ gỗ nội, ngoại thất còn hạn chế, đã làm giảm giá trị gia tăng, chất lượng sản phẩm và kém cạnh tranh cho sử dụng gỗ rừng trồng trong nước. Thời gian tới Việt Nam vẫn phải nhập khẩu khoảng từ 20-30% nhu cầu nguyên liệu. Trong khi đó các quốc gia cung cấp nguyên liệu lớn cho Việt Nam trong khu vực thời gian qua đã và đang có các chính sách quản lý chặt chẽ, hạn chế khai thác và XK gỗ nguyên liệu.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong 10 năm tới, ngành chế biến gỗ và lâm sản XK Việt Nam phải trở thành một ngành mũi nhọn trong sản xuất, XK của Việt Nam; phấn đấu để Việt Nam trở thành một trong những nước đứng hàng đầu thế giới về sản xuất, chế biến, XK gỗ và lâm sản có thương hiệu uy tín trên thị trường quốc tế. Để đạt được điều này, ngoài việc tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp lý, cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển trồng rừng nguyên liệu, phát triển rừng gỗ lớn, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, từ chọn, tạo giống, trồng, chăm sóc rừng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị rừng trồng. Ngoài khai thác và sử dụng có hiệu quả 2,8 triệu hécta rừng trồng sản xuất hiện có, ổn định diện tích khai thác rừng khoảng 200.000-250.000ha/năm, Việt Nam phấn đấu là một trong các trung tâm sản xuất đồ gỗ có chất lượng của thế giới từ nguồn gỗ hợp pháp, đáp ứng nhu cầu trong nước và XK. “Đây là tuyên ngôn cho cả thế giới biết rõ quyết tâm của Việt Nam không phải phát triển bất chấp hậu quả, mà phát triển sản xuất bền vững, có trách nhiệm đối với môi trường” - Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định.

* Theo mục tiêu kế hoạch đã đề ra cho ngành chế biến gỗ và lâm sản XK từ nay đến năm 2020, năm 2018 đạt 9 tỉ USD, chiếm khoảng 6,7% thị phần thương mại đồ gỗ thế giới. Năm 2020 đạt 11 tỉ USD, chiếm khoảng 7,5% thị phần thương mại đồ gỗ thế giới. Năm 2025 đạt 15 tỉ USD, chiếm khoảng 10% thị phần thương mại đồ gỗ thế giới.

* 7 tháng đầu năm 2018, XK sản phẩm đồ gỗ và lâm sản đạt kim ngạch 5,3 tỉ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2017, tạo đà để đạt giá trị 9 tỉ USD kim ngạch XK lâm sản trong năm 2018. L.H

KHÁNH VŨ
TIN LIÊN QUAN

VinaCapital lên tiếng vụ “Cty Ba Huân tố VinaCapital muốn chiếm quyền điều hành”

LÊ TUYẾT |

Liên quan đến vụ việc Cty CP Ba Huân (Cty Ba Huân) đề nghị chấm dứt khoản đầu tư 32,5 triệu USD nhưng cho rằng Quỹ đầu tư VinaCapital có nhiều động thái trì hoãn và gây khó khăn, chiều tối 7.8, phía VinaCapital đã có thông tin chính thức về việc này.

Ngành thuế sẽ đối phó thế nào nếu người bán hàng online được mời không chịu lên làm việc?

Huân Cao |

Cục thuế TPHCM đã phát giấy mời đến 14.000 chủ tài khoản các trang mạng xã hội có doanh thu lên làm việc để kê khai thuế. Tính đến thời điểm hiện tại có rất nhiều cá nhân được mời không đến làm việc, ngành thuế đã đưa ra phương án để giải quyết các trường hợp này.

Đăng kí bán hàng trên Lazada, Sendo quá dễ: Hàng giả, hàng nhái tràn lan

Minh Hương |

Gần đây thông tin về các cửa hàng trên 2 trang thương mại điện tử lớn công khai bán hàng giả, hàng nhái xuất hiện khiến người tiêu dùng không khỏi lo lắng. Để được bán hàng trên Lazada, Sendo, chỉ cần vài bước đơn giản là người dùng đã có ngay "cửa hàng" trên trang.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

VinaCapital lên tiếng vụ “Cty Ba Huân tố VinaCapital muốn chiếm quyền điều hành”

LÊ TUYẾT |

Liên quan đến vụ việc Cty CP Ba Huân (Cty Ba Huân) đề nghị chấm dứt khoản đầu tư 32,5 triệu USD nhưng cho rằng Quỹ đầu tư VinaCapital có nhiều động thái trì hoãn và gây khó khăn, chiều tối 7.8, phía VinaCapital đã có thông tin chính thức về việc này.

Ngành thuế sẽ đối phó thế nào nếu người bán hàng online được mời không chịu lên làm việc?

Huân Cao |

Cục thuế TPHCM đã phát giấy mời đến 14.000 chủ tài khoản các trang mạng xã hội có doanh thu lên làm việc để kê khai thuế. Tính đến thời điểm hiện tại có rất nhiều cá nhân được mời không đến làm việc, ngành thuế đã đưa ra phương án để giải quyết các trường hợp này.

Đăng kí bán hàng trên Lazada, Sendo quá dễ: Hàng giả, hàng nhái tràn lan

Minh Hương |

Gần đây thông tin về các cửa hàng trên 2 trang thương mại điện tử lớn công khai bán hàng giả, hàng nhái xuất hiện khiến người tiêu dùng không khỏi lo lắng. Để được bán hàng trên Lazada, Sendo, chỉ cần vài bước đơn giản là người dùng đã có ngay "cửa hàng" trên trang.