Ngành du lịch Việt Nam với “cú đấm bồi” từ COVID-19: Không luống cuống, bình tĩnh đối mặt

Thanh Hương |

Dịch COVID-19 bùng phát trở lại, các tour du lịch Tết hoãn hủy, doanh nghiệp lữ hành tiếp tục bình tĩnh ứng phó, vượt khó để chờ trở lại trạng thái bình thường mới.

Thời điểm Tết được xem là “giai đoạn vàng” giúp ngành du lịch và doanh nghiệp lữ hành ít nhiều vực dậy sau giai đoạn khó khăn của mùa dịch đầu tiên. Tuy nhiên, mới chỉ nhúc nhắc được đôi phần, du lịch Việt Nam lại phải đối mặt với “chặng đua” mới khi dịch COVID-19 trở lại.

Trao đổi với Báo Lao Động, bà Dương Mai Lan - Giám đốc Công ty Du lịch Ascend Travelcho biết, tổn thất do dịch bệnh hiện nay là phải chấp nhận, như sáng ngày 29.1 tour đi Hà Long phải hủy toàn bộ. Nhưng nhìn chung, Ascend Travel hay các doanh nghiệp lữ hành không còn bị luống cuống như đợt đầu tiên của dịch COVID-19. Trước khi nhận book tour với khách hàng, phía công ty cũng đã có trao đổi về hướng giải quyết nếu dịch bệnh bùng phát trở lại, trong đó có phương án lùi lại thời điểm tour đến khi dịch đã được kiểm soát. Điều này sẽ giúp cho các công ty lữ hành, khách sạn và du khách không mất quá nhiều chi phí mà vẫn đảm bảo được lịch trình. “Nếu dập dịch được sớm, ngành du lịch sẽ không quá lao đao vì chúng ta đã có kinh nghiệm từ đợt đầu, và tôi tin hoạt động sẽ sớm trở lại trạng thái bình thường mới”, bà Lan bày tỏ hy vọng và lạc quan.

Ông Đặng Thanh Tùng - Giám đốc Công ty CP Du lịch Tân Thế giới (New World Travel) khẳng định, các doanh nghiệp lữ hành xác định sẽ không có doanh thu vào dịp Tết này. Thời điểm cuối năm được đánh giá là mùa cao điểm, các tour tuyến đều tập trung khai thác với nhiều chương trình hấp dẫn, đa dạng. Tuy nhiên, diễn biến bất ngờ của dịch COVID-19 khiến các doanh nghiệp lữ hành gần như không kịp trở tay, nhiều khách hàng đã yêu cầu hủy hoặc lùi lịch trình tour do lo lắng và bất an trước tình hình dịch bệnh, vì thế công ty cố gắng hỗ trợ tối đa trong việc đưa ra phương án giải quyết tốt nhất cho đôi bên.

Cùng đồng quan điểm, bà Nguyễn Thanh Trang – Trưởng phòng kinh doanh WinPro Travel cho hay, du khách sử dụng gói tour Combo, công ty sẽ hỗ trợ lùi lại ngày sử dụng hoặc vé máy bay nếu có lệnh giãn cách xã hội đều được đổi ngày bay.

Ông Lại Văn Quân - Trưởng phòng kinh doanh Công ty Tricolour Travel nhìn nhận, chỉ khi nào dịch bệnh được kiểm soát, hoạt động du lịch mới có thể tiếp tục còn hiện giờ doanh nghiệp lữ hành chỉ biết chấp nhận và chờ thời.

Trong khi đó, ông Nguyễn Công Hoan - Phó Giám đốc Công ty Hanoi Redtour cho biết, công ty cũng có những khuyến cáo cho khách hàng khi lựa chọn điểm đến du lịch trong thời điểm này. Dịp Tết năm nay, nhiều du khách có xu hướng lựa chọn nghỉ dưỡng tại những khu resort không đông người, vì thế khách hàng vẫn theo dõi, cân nhắc và chưa đưa ra quyết định cuối cùng là có hoãn hay hủy tour không.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 khiến du lịch Việt Nam năm 2020 thất thu 23 tỉ USD

Vương Hà Chung |

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, du lịch Việt Nam thất thu 23 tỉ USD, giảm 80% khách quốc tế.

Du lịch Việt Nam chuẩn bị kịch bản nào cho sự “tái xuất”?

SONG MAI |

Trước thực trạng tê liệt và cần “cấp cứu” của ngành Du lịch, nếu không nhanh chóng hành động quyết liệt; xây dựng, triển khai các kịch bản nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó thì có nguy cơ “vỡ trận”...

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Dịch COVID-19 khiến du lịch Việt Nam năm 2020 thất thu 23 tỉ USD

Vương Hà Chung |

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, du lịch Việt Nam thất thu 23 tỉ USD, giảm 80% khách quốc tế.

Du lịch Việt Nam chuẩn bị kịch bản nào cho sự “tái xuất”?

SONG MAI |

Trước thực trạng tê liệt và cần “cấp cứu” của ngành Du lịch, nếu không nhanh chóng hành động quyết liệt; xây dựng, triển khai các kịch bản nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó thì có nguy cơ “vỡ trận”...