Ngành du lịch đang "ngóng" du khách quốc tế như nắng hạn chờ mưa

Mai Ka - Huân Cao |

Nhiều khu du lịch, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn hạng sang,...đang mong du khách quốc tế đến như nắng hạn chờ mưa. Khi khách quốc tế trở lại được ví như những "cơn mưa" làm "hồi sinh" những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đang "khô cằn".

Chờ khách quốc tế như nắng hạn chờ mưa

 
Khu du lịch The Grand Hồ Tràm Strip vừa khai trương khu khách sạn hạng sang này để phục vụ khách quốc tế. Ảnh: HC

Khu du lịch The Grand Hồ Tràm Strip (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) vừa khai trương và đưa vào hoạt động khu khách sạn hạng sang mới với công suất cả nghìn phòng để kịp phục vụ du khách trong dịp Tết nguyên đán này. Tuy nhiên, với đặc thù là khu du lịch nghỉ dưỡng và hoạt động casino, nên khu du lịch này chủ yếu phục vụ khách quốc tế, nên việc mong đợi khách quốc tế quay lại được Khu du lịch này mong chờ từng ngày.

Bà Lê Thị Thanh Thái, Phó Chủ tịch phụ trách Đối ngoại Khu du lịch The Grand Hồ Tràm Strip cho biết, gần hai năm qua do lượng khách quốc tế đến khu du lịch giảm đến hơn 90%, dẫn đến doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn để duy trì hoạt động.

"Đặc thù của Khu du lịch The Grand Hồ Tràm Strip là chủ yếu phục vụ du khách quốc tế do có hoạt động casino. Trong thời gian qua, tận dụng thời gian tạm ngưng hoạt động, bên cạnh việc xây dựng khu khách sạn đẳng cấp quốc tế, chúng tôi còn đầu tư rất nhiều về cơ sở vật chất, khu vui chơi và giải trí tại đây.

Do vậy, chúng tôi đang mong đợi từng ngày, ngành du lịch sớm mở cửa để đón du khách quốc tế. Phải nói sự mong đợi, giống như nắng hạn chờ mưa, vì sức chịu đựng của doanh nghiệp có hạn, khi nào khách quốc tế quay lại thì khi đó chúng tôi mới hồi sinh được” - bà Thái cho biết.

 
Bà Lê Thị Thanh Thái cho rằng, khu du lịch chủ yếu phục vụ khách quốc tế nên đang mong ngóng ngành du lịch mở cửa cho du khách quốc tế.

Ông Đỗ Vắn Thức - PGĐ Công ty Cổ phần Du lịch Đất Việt (Đất Việt Tour) cho biết, việc mở cửa để đón du khách quốc tế được ví như những cơn mưa, tưới mát xuống những "vùng nắng hạn" chính là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Hiện nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đang "khô cằn",  nên việc mở cửa đón khách quốc tế càng sớm càng tốt.

"Chúng ta không nên bàn mở lúc nào ngày nào mà bàn về giải pháp mở càng sớm càng tốt và mở thế nào cho phù hợp. Nếu không hành động, nếu không bàn giải pháp thì sau 1 năm nữa mở cũng sẽ lúng túng, phải bắt tay ngay có phát sinh rồi chỉnh sửa hoàn thiện, trễ quá chắc không còn doanh nghiệp nào đủ sức gồng gánh trụ nổi.

Khi mở chúng ta cần thống nhất xuyên suốt từ trên xuống dưới, chứ không thể mỗi địa phương  một kiểu khác nhau, miệng mở nhưng tay kéo cửa đóng lại thì rất mệt" - ông Thức nói.

Mong muốn mở cửa ngay trong tháng 2 

 
Những khu du lịch hạng sang nằm ven biển là điểm đến ưa thích của du khách quốc tế.

Vừa qua, 6 hãng hàng không và 5 doanh nghiệp du lịch lớn đồng loạt kiến nghị Thủ tướng Chính phủ công bố ngay trong đầu tháng 2 về thời điểm mở cửa hoàn toàn cho du lịch quốc tế tới Việt Nam.

Mặc dù, thời điểm mở cửa hoàn toàn có thể sẽ rơi vào tháng 3 hoặc trước ngày 30.4, nhưng sẽ giúp cho các địa phương, doanh nghiệp vận tải, cơ sở lưu trú và lữ hành có được cột mốc rõ ràng về thời gian để chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.

Nói về việc đồng thuận mở cửa sớm du lịch quốc tế, bà Trần Nguyện – Giám đốc Kinh doanh Tập đoàn Sun World (Thành viên Sun Group) cho hay, Sun Group mong muốn Chính phủ cân nhắc cho phép và công bố mốc thời gian mở cửa quốc tế sớm ngay trong tháng 2 để các bên có sự chuẩn bị phù hợp.

Trong suốt 2 năm dịch bệnh, Sun Group cũng đã nỗ lực, biến “nguy thành cơ” để tận dụng thời gian tái đầu tư, đầu tư mới, bảo trì và bảo dưỡng, duy trì và giữ được lực lượng lao động 100%.

“Chúng tôi tin các đơn vị doanh nghiệp trong ngành du lịch và cả hàng không đều đã sẵn sàng trở lại. Chúng tôi đề xuất chọn ngày 31.3.2022 là ngày sẽ mở cửa du lịch hoàn toàn” – bà Nguyệt khẳng định.

 
Những bãi biển vắng lặng vì vắng khách quốc tế.

Bên cạnh đó, Sun Group cũng đưa ra một số đề xuất liên quan đến lộ trình mở cửa du lịch như mở cửa với tất cả các thị trường quốc tế đảm bảo các điều kiện mà Chính phủ đưa ra; tạo điều kiện thuận lợi chính sách visa cho du khách đến từ các thị trường trọng điểm (Tây Âu, Bắc Mỹ, Úc, Nga…).

Ngoài ra, có chính sách tái cấu trúc thị trường du lịch, trong đó ra các bộ quy tắc ứng xử trong ngành du lịch và các bên cung cấp dịch vụ để định hướng phát triển du lịch bền vững.

Với thị trường nội địa, cần tập trung vào công tác truyền thông nhằm bắt kịp xu thế về du lịch an toàn, khám phá thiên nhiên, du lịch sức khỏe, du lịch trải nghiệm… Đồng thời đề xuất Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) bổ sung, thay thế các năng lực và nguồn nhân sự trẻ năng động, có nhiều sức sáng tạo, nhất là đội ngũ hướng dẫn viên du lịch nhằm hỗ trợ ngành du lịch Việt Nam có thể sớm hồi sinh và lấy đà phát triển bắt đầu từ năm 2022.

 
Khi khách quốc tế quay lại, quang cảnh vắng vẻ này sẽ trở nên nhộn nhịp.

Việc 6 hãng hàng không và 5 doanh nghiệp du lịch lớn đồng loạt gửi thư kiến nghị về thời điểm mở cửa du lịch quốc tế tại Việt Nam được xem là “đòn bẩy” giúp ngành công nghiệp không khói nước ta sớm trở lại mạnh mẽ sau gần 2 năm ảnh hưởng của dịch.

Hiện có 7 địa phương đang thực hiện thí điểm thực hiện đón khách du lịch quốc tế, trong đó 5 địa phương giai đoạn 1 và 2 địa phương ở giai đoạn 2. Nhưng theo thống kê, Việt Nam mới chỉ đón được 8.500 du khách quốc tế - một con số được cho là khá khiêm tốn sau 2 tháng thí điểm.

Về phía Hiệp hội Du lịch Việt Nam đánh giá, để nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang gấp rút chuẩn bị nhanh chóng cho giai đoạn khôi phục, du lịch Việt Nam ngoài việc khai thác lợi thế của tài nguyên du lịch thiên nhiên và văn hoá, cần thiết phải đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chính sách thông thoáng, cởi mở, thể hiện sự an toàn và mạnh mẽ của chế độ xã hội ưu việt của Việt Nam, đồng thời tăng cường chất lượng dịch vụ và ứng xử văn minh với khách du lịch, thể hiện bản sắc văn hoá, nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam.


Mai Ka - Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Làng hoa Phú Quốc “hút” du khách đến check-in

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Khu du lịch Làng hoa có diện tích 15ha với hàng trăm loài hoa có màu sắc rực rỡ hiện là điểm thu hút du khách ở Phú Quốc.

5 bản làng đẹp nguyên sơ tại Hà Giang, du khách khó bỏ qua dịp Tết

Linh Vũ |

Nằm cách Hà Nội khoảng 300km, Hà Giang là một điểm đến được nhiều du khách từ Thủ đô lựa chọn khám phá trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu dừng lễ hội, đảm bảo an toàn cho du khách dịp Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 15.1, UBND tỉnh đã ban hành văn bản  tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Qua đó, tỉnh đã yêu cầu các địa phương dừng toàn bộ các hoạt động lễ hội tập trung đông người.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Làng hoa Phú Quốc “hút” du khách đến check-in

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Khu du lịch Làng hoa có diện tích 15ha với hàng trăm loài hoa có màu sắc rực rỡ hiện là điểm thu hút du khách ở Phú Quốc.

5 bản làng đẹp nguyên sơ tại Hà Giang, du khách khó bỏ qua dịp Tết

Linh Vũ |

Nằm cách Hà Nội khoảng 300km, Hà Giang là một điểm đến được nhiều du khách từ Thủ đô lựa chọn khám phá trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu dừng lễ hội, đảm bảo an toàn cho du khách dịp Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 15.1, UBND tỉnh đã ban hành văn bản  tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Qua đó, tỉnh đã yêu cầu các địa phương dừng toàn bộ các hoạt động lễ hội tập trung đông người.