Ngành điện góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn 21 tỉnh, thành phía Nam

Lê Tuyết |

Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo do TCty Điện lực miền Nam (EVN SPC) triển khai thực hiện đã mang lại những hiệu quả đáng ghi nhận, đặc biệt vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng tập thể EVN SPC đã luôn nỗ lực để vượt qua. Việc đầu tư đưa điện về các vùng sâu, vùng xa và vùng lõm đã góp phần rất lớn trong việc đảm bảo an sinh xã hội và thay đổi bộ mặt vùng nông thôn của 21 tỉnh, thành phía Nam.

Ở đâu khó, ở đó có ngành điện

Ông Nguyễn Văn Hợp - Tổng Giám đốc EVNSPC - cho biết, địa bàn EVN SPC quản lý và bán điện chủ yếu là vùng nông thôn sông nước miền Tây Nam Bộ, hệ thống sông ngòi chằng chịt, việc đầu tư xây dựng các công trình điện gặp rất nhiều khó khăn do dân cư sống thưa thớt, giao thông chủ yếu là đường thủy, nhiều vùng thậm chí chưa có đường giao thông chính. Bên cạnh khó khăn về hạ tầng, những năm qua, trong quá trình triển khai các dự án cấp điện về nông thôn, miền núi, hải đảo, EVN SPC còn đối mặt khó khăn lớn nhất là nguồn vốn.

“Tuy nhiên, lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên EVN SPC không vì những khó khăn đó mà chậm trễ, thoái thác, ngược lại luôn tìm hướng khắc phục trong từng thời điểm” - ông Nguyễn Văn Hợp chia sẻ.

Hiện thực hóa chủ trương trên, EVN SPC đã triển khai hàng loạt các công trình, dự án điện mang lại hiệu quả cho bà con, doanh nghiệp trên địa bàn 21 tỉnh phía Nam. Cụ thể như Dự án điện cho thôn, buôn chưa có điện tỉnh Lâm Đồng; Điện cho đồng bào dân tộc Khmer các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang. Đặc biệt là công trình đưa điện lưới quốc gia 110kV bằng cáp ngầm xuyên biển ra Phú Quốc; Dự án điện vượt biển trên không vươn ra các đảo Hòn Tre, Lại Sơn, Hòn Nghệ, Sơn Hải thuộc huyện Kiên Hải, Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Cùng với việc tiếp nhận, quản lý, vận hành Nhà máy Diesel Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các công trình cấp điện trạm bơm tưới tiêu cho trên 165.000ha lúa và hoa màu trên địa bàn tỉnh An Giang; Chương trình cấp điện chong đèn thanh long tại Bình Thuận, Long An, Tiền Giang; điện phục vụ nuôi trồng thủy sản tại các tỉnh ĐBSCL; Các dự án, công trình điện phục vụ phát triển công nghiệp tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh và các địa phương trên địa bàn hoạt động…

100% xã, phường, thị trấn có điện

“Từ ngày có điện, tui muốn uống nước đá mát lúc nào là uống, muốn bật quạt lúc nào là bật, trái cây, rau xanh giữ được lâu vì có tủ lạnh chạy phà phà vì có điện lưới quốc gia”, ông Nguyễn Văn Đau (ấp Bãi Nhà, xã đảo Lại Sơn, Kiên Hải, Kiên Giang) nói cười rổn rảng ngày đảo được kéo điện lưới quốc gia. “Điện lưới quốc gia” mà ông Đau chia sẻ thuộc Dự án cấp điện lưới Quốc gia cho xã đảo Lại Sơn do EVN SPC làm chủ đầu tư, với chiều dài vượt biển 24,5km. Đây là đường dây vượt biển dài nhất Việt Nam, lần đầu tiên được xây dựng trên vùng biển tây Nam tổ quốc. Dự án đã mang niềm vui “điện lưới quốc gia” đến hơn 2.000 hộ dân sống trên đảo, góp phần phát triển kinh tế của xã đảo.

Đại diện EVN SPC cho biết, tính đến cuối quý II/2018, toàn EVN SPC có 2.513/2.513 xã, phường, thị trấn có điện, đạt tỉ lệ 100%. Số hộ dân có điện là 7,77 triệu hộ, đạt tỉ lệ 99,56%; trong đó số hộ dân nông thôn có điện là 5,14 triệu hộ, đạt tỉ lệ 99,40%. Hiện nay, EVN SPC đang bán điện trực tiếp đến 7,2 triệu hộ dân, chiếm tỉ lệ 92,7%, còn lại 7,3% số hộ do các tổ chức điện nông thôn mua điện của ngành điện và bán lẻ đến các hộ dân phía sau côngtơ tổng, tập trung hầu hết tại hai tỉnh An Giang và Trà Vinh.

Đặc biệt, trong năm 2017, EVN SPC phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện đầu tư đưa 98 xã đạt chỉ tiêu số 4 về điện (một trong các chỉ tiêu trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020). Tính đến cuối năm 2017, 1.310/1.960 xã thuộc 21 tỉnh, thành phía Nam đạt tiêu chí số 4 về điện nông thôn, chiếm tỉ lệ 66,84% số xã đạt tiêu chí số 4.

Lê Tuyết
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.