Ngành điện Đắk Lắk mang ánh sáng tới buôn nghèo

Hương Cẩm |

Điện lực Ea Kar thuộc Công ty Điện lực Đắk Lắk vừa tổ chức đóng điện công trình cấp điện lưới quốc gia cho buôn Ea Boa, xã Ea Trang, huyện M’Đrắk (tỉnh Đắk Lắk) - buôn làng có vị trí địa lý gần như biệt lập với trung tâm xã.

Công trình do Ctỉ Điện lực Đắk Lắk đóng điện có đường dây trung áp dài 3,4km, đường dây hạ áp 1,5km, 1 trạm biến áp 100kVA với tổng vốn đầu tư hơn 5 tỉ đồng.

Công trình nằm trong trong khuôn khổ Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 1) với tổng số vốn 125 tỉ đồng.

Điện được kéo về tận buôn Ea Boa sau nhiều năm người dân sống trong tăm tối.
Điện được kéo về tận buôn Ea Boa sau nhiều năm người dân sống trong tăm tối.

Ngay sau khi đóng điện tại buôn Ea Boa, Điện lực Ea Kar cho biết, đơn vị sẽ nhanh chóng triển khai các nhóm công tác tại toàn khu vực huyện M’Đrắk; thực hiện đấu nối công tơ, lắp bóng đèn trong nhà cho từng hộ dân nhanh nhất có thể.

Được biết, phần lớn người dân buôn Ea Boa có gốc từ tỉnh Lạng Sơn. Vì cuộc sống quê nhà khó khăn, họ rời quê nhà vào tỉnh Đắk Lắk với mong muốn thoát nghèo...

Trải qua nhiều năm nhưng đời sống bà con thôn Ea Boa vẫn còn lắm vất vả, thiếu thốn hệ thống điện, đường, trường trạm... Từ đó, khi hay tin điện được kéo về, người dân ai cũng hào hứng mong đợi…

Để hỗ trợ ngành điện kéo về buôn, nhiều dân địa phương tình nguyện đốn hạ cây trồng nằm trong hành lang an toàn lưới điện để các đơn vị thi công, đấu nối thật thuận lợi.

“Lớp người già như bọn mình vất vả nhiều rồi nên chỉ mong con cháu được thoát nghèo. Mà hôm nay, Nhà nước đóng điện thế này thì chắc ngày đó không xa nữa” – ông Chú Dĩ Mìn, người dân địa phương, chia sẻ.

Ông Y Toan Buôn Yá – Phó Chủ tịch xã Ea Trang - chia sẻ:  “Xã Ea Trang nói chung và buôn Ea Boa nói riêng là một trong những địa phương đặc biệt khó khăn của tỉnh Đắk Lắk. Việc có điện là một bước ngoặt lớn của buôn, giúp xã Ea Trang từng bước hoàn thành tiêu chí 4 về nguồn điện trong xây dựng nông thôn mới".

Hương Cẩm
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.