Ngành dệt may gấp rút “chạy” đơn hàng, vượt rào cản dịch COVID-19

Vũ Long |

Dịch bệnh COVID-19 có thể khiến tốc độ tăng trưởng của ngành dệt may chậm khoảng 2 năm. Các doanh nghiệp đang đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh để sản xuất an toàn.

Theo Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinatex Lê Tiến Trường, trong quý I/2021, nhiều doanh nghiệp dệt may đã có đơn hàng đến hết tháng 4.2021. Những mặt hàng như hàng dệt kim, hàng phổ thông với sức tiêu thụ lớn đã có đơn hàng đến tháng 7-8.2021. Các doanh nghiệp cũng đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu để đáp ứng sản xuất, thực hiện hợp đồng.

Hiện nay, các đơn hàng đang có sự phục hồi khá và các doanh nghiệp đang gấp rút thực hiện các đơn hàng để giao đúng hạn.

Tuy nhiên, ông Lê Tiến Trường cũng bày tỏ lo lắng khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất, cung ứng đơn hàng của ngành dệt may vừa khởi sắc được vài tháng qua.

“Nếu phát sinh phải cách ly thì không chỉ không có tăng trưởng mà còn có nguy cơ chúng ta phải chịu phạt hợp đồng. Do vậy, hiện nay Vinatex chỉ đạo các đơn vị đưa chế độ phòng dịch ở mức cao nhất để đảm bảo hoạt động sản xuất an toàn, hiệu quả, đồng thời thực hiện nghiêm túc tập trung sản xuất kinh doanh, đảm bảo năng suất, chất lượng trong giai đoạn bản lề phấn đấu đạt ngưỡng năm 2019 để phục hồi về tài chính, đơn hàng” – ông Lê Tiến Trường chia sẻ.

Được biết, để sản xuất an toàn trong bối cảnh dịch bệnh, các doanh nghiệp dệt may đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp, trong đó yêu cầu phòng chống được đặt lên hàng đầu với cấp độ cao nhất: Thực hiện triệt để yêu cầu 5K của Bộ Y tế, thực hiện giãn cách trong doanh nghiệp, giãn cách trong nhà ăn tập thể…;

Thực hiện cách ly và xét nghiệm đầy đủ với người lao động trở lại làm việc từ vùng dịch đúng quy định, có kết quả âm tính mới dược vào làm việc; vận động người lao động nâng cao tinh thần chống dịch COVID-19, không tụ tập ngoài giờ, thực hiện vệ sinh, sát khuẩn đầy đủ, nghiêm túc…

Tốc độ tăng trưởng của ngành dệt may có thể chậm lại nếu dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, phải giãn cách. Ảnh: Ngọc Hân
Tốc độ tăng trưởng của ngành dệt may có thể chậm lại nếu dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, phải giãn cách. Ảnh: Ngọc Hân

Trao đổi với PV, ông Lê Tiến Trường bày tỏ: Theo theo dự báo của McKinsey tháng 12.2020 thì nhanh nhất phải đến quý III/2022, thế giới mới có nhu cầu bằng năm 2019, nếu không thì phải hết năm 2023. Năm 2021, Vinatex phấn đấu đạt kết quả bằng năm 2019 cũng đã là cố gắng lớn.

“Với dệt may, để đạt được mức tiêu thụ của năm 2019, theo dự báo, sáng sủa nhất cũng phải đến quý III/2022, còn theo kịch bản phục hồi chậm, thì phải hết năm 2023.

Dự báo đến giữa năm 2022, sản xuất cũng sẽ tương đương năm 2019. Như vậy, đạt được kế hoạch ở thời điểm này cũng đã sớm từ 1-4 quý so với thế giới. Đây là mục tiêu hết sức thách thức và chúng tôi sẽ nỗ lực để đạt được kết quả cao nhất. Tuy nhiên, chúng ta còn phụ thuộc rất nhiều vào kiểm soát dịch bệnh ở cả trong nước và thế giới” – Chủ tịch Vinatex Lê Tiến Trường chia sẻ.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công Thương đánh giá RCEP hỗ trợ ngành dệt may trong dịch COVID-19

Vũ Long |

Bộ Công Thương dự báo Hiệp định RCEP có thể hỗ trợ ngành dệt may có thêm thị trường để vượt qua khó khăn do dịch COVID-19.

Liên kết doanh nghiệp dệt may da giày tận dụng hiệu quả các FTA

Nguyễn Hiền |

Để tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, việc kết nối, liên kết để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu chuỗi và các tập đoàn đa quốc gia có chiến lược nội địa hóa, tiếp cận các nhà cung ứng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong nước là yêu cầu đặt ra.

Thủ tướng hoan nghênh quyết tâm giữ đà tăng trưởng của ngành dệt may

Hải Đức |

Chiều 23.11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc làm việc với ngành dệt may, da giày Việt Nam để giải quyết một số kiến nghị, đề xuất nhằm tạo điều kiện cho ngành phát triển.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bộ Công Thương đánh giá RCEP hỗ trợ ngành dệt may trong dịch COVID-19

Vũ Long |

Bộ Công Thương dự báo Hiệp định RCEP có thể hỗ trợ ngành dệt may có thêm thị trường để vượt qua khó khăn do dịch COVID-19.

Liên kết doanh nghiệp dệt may da giày tận dụng hiệu quả các FTA

Nguyễn Hiền |

Để tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, việc kết nối, liên kết để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu chuỗi và các tập đoàn đa quốc gia có chiến lược nội địa hóa, tiếp cận các nhà cung ứng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong nước là yêu cầu đặt ra.

Thủ tướng hoan nghênh quyết tâm giữ đà tăng trưởng của ngành dệt may

Hải Đức |

Chiều 23.11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc làm việc với ngành dệt may, da giày Việt Nam để giải quyết một số kiến nghị, đề xuất nhằm tạo điều kiện cho ngành phát triển.