Ngành chế biến chế tạo "hút" vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Vũ Long |

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 5,85 tỉ USD, chiếm 65,1% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm.

Công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu về thu hút đầu tư nước ngoài

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm 2022 ước đạt 5,92 tỉ USD, là giá trị cao nhất của 4 tháng các năm từ 2018-2022. Đây chính là điểm nổi bật trong thu hút đầu tư nước ngoài 4 tháng năm 2022, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của cả năm nay.

Với 5,92 tỉ USD vốn đầu tư thực hiện, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam đã tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước, là dấu hiệu tích cực trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và căng thẳng giữa Nga và Ukraina chưa vãn hồi.

Tổng vốn đầu tư FDI 4 tháng giảm, nhưng tổng vốn đầu tư thực hiện lại tăng. Nguồn: TCTK
Tổng vốn đầu tư FDI 4 tháng giảm, nhưng tổng vốn đầu tư thực hiện lại tăng 7,6%. Nguồn: TCTK

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20.4.2022 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 10,81 tỉ USD. Vốn đăng ký cấp mới có 454 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 3,7 tỉ USD, tăng 0,7% về số dự án và giảm 56,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký điều chỉnh có 323 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 5,29 tỉ USD, tăng 92,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 5,85 tỉ USD, chiếm 65,1% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,77 tỉ USD, chiếm 19,7%; các ngành còn lại đạt 1,37 tỉ USD, chiếm 15,2%.

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 1.026 lượt với tổng giá trị góp vốn 1,82 tỉ USD, tăng 74,5% so cùng kỳ năm trước. Trong đó có 429 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 899 triệu USD và 597 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 928,4 triệu USD.

Dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tập trung vào 18 ngành, lĩnh vực tại Việt Nam. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 6,2 tỉ USD, chiếm 57,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ hai là ngành kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư trên 2,8 tỉ USD. Tiếp theo lần lượt là các ngành bán buôn, bán lẻ; hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ với tổng vốn đăng ký đạt 667,8 triệu USD và 357,5 triệu USD.

Singapore dẫn đầu các nhà đầu tư rót vốn vào Việt Nam

Trong 4 tháng năm 2022, Singapore là đối tác dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 3,1 tỉ USD, chiếm 28,8% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Hàn Quốc đứng thứ hai với trên 1,82 tỉ USD. Các nhà đầu tư đến từ Đan Mạch đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 1,32 tỉ USD, chiếm 12,2% tổng vốn đầu tư.

Dòng vốn FDI đã đầu tư vào 44 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, Bình Dương dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 2,35 tỉ USD. Bắc Ninh đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 1,57 tỉ USD. TPHCM vượt lên xếp thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1,28 tỉ USD.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Sang tận nơi, “kéo” doanh nghiệp FDI về nhà mình

Văn Nguyễn |

Thay vì chỉ ngồi chờ các nhà đầu tư tìm đến với mình, nhiều địa phương trong cả nước thời gian qua chủ động tham gia tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp nước ngoài ngay ở nước sở tại và kết nối trực tuyến với Đại sứ Việt Nam tại các nước để tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm lôi kéo nhà các doanh nghiệp nước ngoài về đầu tư.

Mở thêm khu công nghiệp, đón “sóng” đầu tư nước ngoài

ĐÌNH TRỌNG |

Trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn, tỉnh Bình Dương - địa phương thuộc khu kinh tế trọng điểm phía Nam - vẫn là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài. Ngay trong những tháng đầu năm 2022, Bình Dương đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng kết nối liên vùng, mở thêm khu công nghiệp để tiếp tục thu hút làn sóng đầu tư nước ngoài (FDI).

Việt Nam đón cơ hội hút làn sóng đầu tư nước ngoài

Cẩm Hà |

Với hàng loạt hiệu quả trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và các hiệp định thương mại, Việt Nam có cơ hội thu hút một làn sóng FDI mới từ các nhà đầu tư Châu Âu đang tìm kiếm một môi trường đầu tư đầy tiềm năng, an toàn và cạnh tranh.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Sang tận nơi, “kéo” doanh nghiệp FDI về nhà mình

Văn Nguyễn |

Thay vì chỉ ngồi chờ các nhà đầu tư tìm đến với mình, nhiều địa phương trong cả nước thời gian qua chủ động tham gia tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp nước ngoài ngay ở nước sở tại và kết nối trực tuyến với Đại sứ Việt Nam tại các nước để tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm lôi kéo nhà các doanh nghiệp nước ngoài về đầu tư.

Mở thêm khu công nghiệp, đón “sóng” đầu tư nước ngoài

ĐÌNH TRỌNG |

Trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn, tỉnh Bình Dương - địa phương thuộc khu kinh tế trọng điểm phía Nam - vẫn là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài. Ngay trong những tháng đầu năm 2022, Bình Dương đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng kết nối liên vùng, mở thêm khu công nghiệp để tiếp tục thu hút làn sóng đầu tư nước ngoài (FDI).

Việt Nam đón cơ hội hút làn sóng đầu tư nước ngoài

Cẩm Hà |

Với hàng loạt hiệu quả trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và các hiệp định thương mại, Việt Nam có cơ hội thu hút một làn sóng FDI mới từ các nhà đầu tư Châu Âu đang tìm kiếm một môi trường đầu tư đầy tiềm năng, an toàn và cạnh tranh.