Ngân sách chi 59.300 tỉ đồng trả nợ lãi vay 6 tháng đầu năm

P.v (t/h) |

Tổng chi ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt 649.200 tỉ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Ngày 18.7, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

 
Ngân sách chi 59.300 tỉ đồng trả nợ lãi vay 6 tháng đầu năm 2018.

Trong đó, báo cáo về công tác ngành tài chính 6 tháng đầu năm, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách ước đạt 651.700 tỉ đồng, bằng 49,4% dự toán, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2017. 

Chi trả nợ lãi đạt 59.300 tỉ đồng, bằng 52,7% dự toán, tăng 6%, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ trả nợ đến hạn theo cam kết.

Trong nửa đầu năm 2018, cơ quan thuế đã thực hiện trên 22.600 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý thu ngân sách 4.700 tỉ đồng, số đã nộp vào ngân sách gần 2.000 tỉ đồng, thu hồi được 14.880 tỉ đồng tiền nợ thuế.

Về cân đối ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, cân đối gân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương 6 tháng đầu năm được đảm bảo; đã thực hiện phát hành 89.500 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ để bù đắp bội chi và trả nợ gốc tiền vay của NSTW theo dự toán.

P.v (t/h)
TIN LIÊN QUAN

Thất thoát hơn 95 tỉ đồng ngân sách trong quản lý, khai thác khoáng sản tại Lào Cai

HUYÊN NGUYỄN |

Qua thanh tra 6 chủ đầu tư đã phát hiện việc quản lý nguồn thu tài chính từ hoạt động khoáng sản gây thất thoát ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 95 tỉ đồng.

Dự án "siêu đội vốn" tại sông Sào Khê: Vốn ngân sách còn thiếu 300 tỉ đồng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Như Báo Lao Động đã thông tin về dự án (DA) nạo vét, kè đá 2 bờ sông Sào Khê (tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt từ năm 2001, với tổng mức đầu tư ban đầu chỉ 72 tỉ đồng, sau nhiều lần điều chỉnh, DA này đã được nâng tổng mức đầu tư lên 2.595 tỉ đồng (tăng gấp 36 lần).

Hải quan Bình Dương thu ngân sách tăng, nhờ mời gọi doanh nghiệp

CAO HÙNG |

Trong gần 5 tháng đầu năm 2018, công tác thu ngân sách của Hải quan tỉnh Bình Dương đã tăng đáng kể. Trong đó, một trong những nguyên nhân góp phần cho việc tăng thu trên là sự nỗ lực của tập thể cán bộ Hải quan tỉnh Bình Dương, khi mời gọi nhiều doanh nghiệp về làm thủ tục hải quan ở Bình Dương…

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thất thoát hơn 95 tỉ đồng ngân sách trong quản lý, khai thác khoáng sản tại Lào Cai

HUYÊN NGUYỄN |

Qua thanh tra 6 chủ đầu tư đã phát hiện việc quản lý nguồn thu tài chính từ hoạt động khoáng sản gây thất thoát ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 95 tỉ đồng.

Dự án "siêu đội vốn" tại sông Sào Khê: Vốn ngân sách còn thiếu 300 tỉ đồng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Như Báo Lao Động đã thông tin về dự án (DA) nạo vét, kè đá 2 bờ sông Sào Khê (tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt từ năm 2001, với tổng mức đầu tư ban đầu chỉ 72 tỉ đồng, sau nhiều lần điều chỉnh, DA này đã được nâng tổng mức đầu tư lên 2.595 tỉ đồng (tăng gấp 36 lần).

Hải quan Bình Dương thu ngân sách tăng, nhờ mời gọi doanh nghiệp

CAO HÙNG |

Trong gần 5 tháng đầu năm 2018, công tác thu ngân sách của Hải quan tỉnh Bình Dương đã tăng đáng kể. Trong đó, một trong những nguyên nhân góp phần cho việc tăng thu trên là sự nỗ lực của tập thể cán bộ Hải quan tỉnh Bình Dương, khi mời gọi nhiều doanh nghiệp về làm thủ tục hải quan ở Bình Dương…