"Ngân sách cạn kiệt, không còn đồng nào" cần hiểu thế nào mới chuẩn

Hương Nguyễn |

Ngân sách hết tiền” hay “ngân sách trống rỗng” mà dư luận đang đề cập là ngân sách dự phòng chứ không phải ngân sách Trung ương, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết: “Nguồn ngân sách dự phòng hiện nay đã hết, chứ không phải ngân sách Trung ương đã cạn tiền, hay trống rỗng. Thực tế đến nay, thu ngân sách vẫn đạt 77% và thu năm nay vẫn vượt so với dự toán ngân sách Quốc hội giao”.

Cụ thể, Bộ Tài chính cho hay, trong năm nay, trung ương đã trích 10.700 tỉ đồng từ nguồn dự phòng năm 2021 để bổ sung kinh phí phòng, chống dịch và chi 5.100 tỉ đồng mua vaccine phòng COVID-19 từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2020 chuyển sang. Hiện nay, khoản dự phòng này gần như đã chi hết 17.500 tỉ đồng. Nhưng đồng thời, ngân sách vẫn còn khoản tiết kiệm từ chi thường xuyên, khoảng 14.620 tỉ đồng, đang trình và chờ Thường vụ Quốc hội cho điều chỉnh dự toán, để chi khoản này "chứ không phải ngân sách Trung ương gần như không còn đồng nào".

Hàng năm, khi lập dự toán chi ngân sách, ngân sách được phân bổ thành nhiều khoản cụ thể cho các nhiệm vụ chi khác nhau. Trong đó, dự phòng ngân sách nhà nước là phần "dự phòng" cho mục đích phát sinh chưa có trong dự toán. Khoản này theo quy định có thể chi cho phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cứu đói, nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh...

Cũng theo Bộ Tài chính, thực tế do ảnh hưởng dịch bệnh, tình hình thu ngân sách cũng gặp nhiều khó khăn. Lũy kế thu ngân sách 8 tháng đầu năm ước đạt hơn 1 triệu tỉ đồng, gần bằng 75% dự toán, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2020.

Đồ thị chi nội địa. Đồ họa: Lan Hương
Biểu đồ thu nội địa đang giảm dần qua các tháng do ảnh hưởng của làn sóng COVID-19 lần thứ 4 (đơn vị: tỉ đồng). Thu nội địa đóng góp lớn vào thu ngân sách nhà nước . Đồ họa: Lan Hương

Đóng góp lớn vào thu ngân sách là thu nội địa - đang giảm dần qua các tháng do ảnh hưởng của làn sóng COVID-19 lần thứ 4. Cụ thể, thu nội địa trong tháng 4 là 115.600 tỉ đồng, tháng 5 thu 85.000 tỉ đồng, tháng 6 thu 80.500 tỉ, tháng 7 thu 114.400 tỉ (gồm 37.000 tỉ đồng tăng thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp kê khai và nộp theo quý), tháng 8 thu 63.200 tỉ đồng. Nhưng nếu xét lũy kế 8 tháng, thu nội địa đạt 820.400 tỉ đồng, vẫn tăng 12% so cùng kỳ năm ngoái

Lũy kế chi 8 tháng là 918.100 tỉ đồng, hơn 54% dự toán. Các khoản chi được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách. Cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã ưu tiên bố trí chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đến hết tháng 8, ngân sách nhà nước đã chi 18.800 tỉ đồng cho phòng chống dịch (17.200 tỉ đồng) và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (1.600 tỉ đồng). Trong số đó, trung ương chi 10.700 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để bổ sung kinh phí phòng, chống dịch và chi 5.100 tỉ đồng mua vaccine phòng COVID-19 từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2020 chuyển sang.

Các địa phương chi 3.000 tỉ đồng cho phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch. Thủ tướng cũng đã quyết định xuất Quỹ vaccine phòng COVID-19 là 2.550 tỉ đồng để mua vaccine.

Do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách, nên về tổng thể cân đối ngân sách nhà nước 8 tháng có thặng dư. Tuy nhiên, cân đối ngân sách trung ương bội chi, còn ngân sách địa phương thặng dư lớn.

Hương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Bộ Tài chính: "Ngân sách Nhà nước không bao giờ cạn kiệt"

Hương Nguyễn |

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết: “Nguồn ngân sách dự phòng hiện nay đã hết, chứ không phải ngân sách Trung ương đã cạn tiền, hay trống rỗng. Thực tế đến nay, thu ngân sách vẫn đạt 77% và thu năm nay vẫn vượt so với dự toán ngân sách Quốc hội giao. Như vậy ngân sách làm sao mà trống rỗng được !?”.

Bộ Tài chính: Người dân có sự hiểu lầm về tình hình ngân sách nhà nước

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều 17.9, Bộ Tài chính vừa phát đi thông báo, lên tiếng về thông tin "ngân sách rất khó khăn, ngân sách Trung ương gần như không còn". Theo đó, thông tin này làm người dân hiểu sai tình hình ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính: Không mua trái phiếu doanh nghiệp từ ngân hàng khi chưa hiểu

Hương Nguyễn |

Bộ Tài chính cảnh báo các ngân hàng, công ty tài chính chỉ là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, hưởng phí dịch vụ từ doanh nghiệp phát hành mà không chịu trách nhiệm về việc doanh nghiệp có hoàn trả gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn hay không. Rủi ro của trái phiếu doanh nghiệp vẫn là rủi ro của doanh nghiệp phát hành.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: "Ngân sách Nhà nước không bao giờ cạn kiệt"

Hương Nguyễn |

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết: “Nguồn ngân sách dự phòng hiện nay đã hết, chứ không phải ngân sách Trung ương đã cạn tiền, hay trống rỗng. Thực tế đến nay, thu ngân sách vẫn đạt 77% và thu năm nay vẫn vượt so với dự toán ngân sách Quốc hội giao. Như vậy ngân sách làm sao mà trống rỗng được !?”.

Bộ Tài chính: Người dân có sự hiểu lầm về tình hình ngân sách nhà nước

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều 17.9, Bộ Tài chính vừa phát đi thông báo, lên tiếng về thông tin "ngân sách rất khó khăn, ngân sách Trung ương gần như không còn". Theo đó, thông tin này làm người dân hiểu sai tình hình ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính: Không mua trái phiếu doanh nghiệp từ ngân hàng khi chưa hiểu

Hương Nguyễn |

Bộ Tài chính cảnh báo các ngân hàng, công ty tài chính chỉ là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, hưởng phí dịch vụ từ doanh nghiệp phát hành mà không chịu trách nhiệm về việc doanh nghiệp có hoàn trả gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn hay không. Rủi ro của trái phiếu doanh nghiệp vẫn là rủi ro của doanh nghiệp phát hành.