Ngân hàng nhà nước: Tăng trưởng tín dụng đạt 8,46%

Hương Nguyễn |

Số liệu cập nhật mới nhất cho thấy tình hình tăng trưởng tín dụng của cả nền kinh tế đã tăng 8,46% so với cuối năm 2019.

Tín dụng tăng trưởng, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Trao đổi với báo Lao Động, đại diện Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân Hàng Nhà nước) cho biết "Nhờ việc triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện được mục tiêu kép vừa kiểm soát được dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế theo chủ trương của Chính phủ và các giải pháp về tín dụng, lãi suất của ngành ngân hàng; tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đã hồi phục dần từ tháng 7. Tính đến 27.11.2020 tín dụng toàn bộ nền kinh tế đã tăng 8,46% so với cuối năm 2019 (cùng kỳ năm 2019 tăng 10,89%)".

Theo đó, ngành thương mại dịch vụ có mức tăng trưởng tín dụng cao nhất khoảng 9%; ngành công nghiệp xây dựng ước tăng 7,6%; ngành nông, lâm nghiệp thủy sản ước tăng 7,89%.

Trong đó, tín dụng một số ngành có tăng trưởng khá như: ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 22%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 18%; ngành xây dựng tăng 7%, ngành bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác tăng 8%, ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 10%.

Xét về tín dụng đối với lĩnh vực ưu tiên, tín dụng tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, đặc biệt là một số lĩnh vực hiện đang tận dụng được lợi thế trong bối cảnh mới như tín dụng xuất khẩu tăng khoảng 8%, tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn tăng khoảng 6,5%, tín dụng đối với DNNVV tăng khoảng 8,2%.

Ngân hàng đẩy mạnh hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Trong thời gian qua, chính sách tín dụng hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của ngành ngân hàng được nhiều tổ chức, doanh nghiệp, người dân đánh giá là kịp thời và đã phát huy hiệu quả.

Đại diện Vụ tín dụng các ngành kinh tế (Ngân Hàng Nhà nước) cho biết: "Các ngân hàng đã và đang chủ động thực hiện các giải pháp tín dụng, lãi suất hỗ trợ khách từ đó giúp các doanh nghiệp, người dân khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục đóng góp vào ngân sách nhà nước".

Tính đến nay, các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho hơn 272 nghìn khách hàng với dư nợ gần 347 nghìn tỉ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất cho hơn 555 nghìn khách hàng với dư nợ gần 934 nghìn tỉ đồng; cho vay mới lãi suất ưu đãi với doanh số lũy kế từ 23/1 đến nay đạt trên 2 triệu tỉ đồng cho gần 359 nghìn khách hàng.

"Trong đà hồi phục kinh tế của Việt Nam, tín dụng năm 2020 kỳ vọng sẽ tiếp tục có mức tăng khá, dự kiến đạt mục tiêu 10%, góp phần cung ứng vốn cho nền kinh tế, khôi phục sản xuất kinh doanh", đại diện Ngân hàng nhà nước cho biết.

Hương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng sẽ ra sao từ nay đến cuối năm?

Trà My |

Một số ngân hàng thương mại lớn đã điều chỉnh giảm 0,2% với lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng. Xu hướng lãi suất, tỷ giá sẽ diễn biến ra sao từ nay đến hết năm?

Ngân hàng cảnh báo thủ đoạn lừa mở thẻ tín dụng giả qua Facebook, Zalo

Lan Hương |

Hàng loạt vụ lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng, cấp thẻ tín dụng giả được quảng cáo là hạn mức lên đến 50 triệu đồng, lãi suất 0% nở rộ thời gian qua. Ngân hàng khẳng định không nhận hồ sơ mở thẻ qua Facebook, Zalo...

Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng năm 2020 đạt 8-10%

Lan Hương |

Sau 2 quý liên tiếp tăng trưởng thấp, số liệu cập nhật đến 30.9.2020 cho thấy tình hình tăng trưởng tín dụng của cả nền kinh tế đã tăng 6,09% so với cuối năm 2019.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng sẽ ra sao từ nay đến cuối năm?

Trà My |

Một số ngân hàng thương mại lớn đã điều chỉnh giảm 0,2% với lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng. Xu hướng lãi suất, tỷ giá sẽ diễn biến ra sao từ nay đến hết năm?

Ngân hàng cảnh báo thủ đoạn lừa mở thẻ tín dụng giả qua Facebook, Zalo

Lan Hương |

Hàng loạt vụ lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng, cấp thẻ tín dụng giả được quảng cáo là hạn mức lên đến 50 triệu đồng, lãi suất 0% nở rộ thời gian qua. Ngân hàng khẳng định không nhận hồ sơ mở thẻ qua Facebook, Zalo...

Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng năm 2020 đạt 8-10%

Lan Hương |

Sau 2 quý liên tiếp tăng trưởng thấp, số liệu cập nhật đến 30.9.2020 cho thấy tình hình tăng trưởng tín dụng của cả nền kinh tế đã tăng 6,09% so với cuối năm 2019.