Ngân hàng Nhà nước: Không thiếu tiền 100 đồng

Theo VnExpress |

Trước việc trạm BOT Cai Lậy không có tiền 100 đồng thối cho tài xế, Ngân hàng Nhà nước khẳng định cá nhân, tổ chức có nhu cầu sẽ được cung ứng đầy đủ. 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tiền Giang cho biết đủ nguồn cung ứng tiền lẻ 100 đồng cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tiền Giang cho biết đủ nguồn cung ứng tiền lẻ 100 đồng cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
Ngày 30.11, khi cho xe qua trạm thu phí BOT Cai Lậy - Tiền Giang, các tài xế tiếp tục trả tiền lẻ, đưa 25.100 đồng để mua vé 25.000 đồng và cương quyết đòi nhân viên trạm thu phí trả lại đúng 100 đồng. Sau thời gian đôi co vì không có tiền 100 đồng thối cho tài xế, nhân viên thu phí trạm này đành phải đóng cửa, bỏ chốt ra ngoài.

Trước vấn đề này, trao đổi với PV, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tiền Giang, bà Nguyễn Thị Đậm khẳng định, các loại tiền mệnh giá nhỏ 100, 200 đồng vẫn đang được lưu hành bình thường và luôn được cung ứng đầy đủ cho nền kinh tế. 

Bà Đậm cho biết, nếu doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu về loại tiền, mệnh giá nào thì cứ đề nghị ngân hàng thương mại cung ứng. Nếu ngân hàng thương mại không có thì yêu cầu Ngân hàng Nhà nước cung ứng. Tuy nhiên, bà Đậm cũng chia sẻ thêm, thực tế thời gian qua, mức độ lưu thông các loại tiền mệnh giá nhỏ, đặc biệt là 100 đồng rất thấp.

Vì nhu cầu về loại tiền 100 đồng tăng cao đột biến, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tiền Giang đã làm văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Trung ương xin điều tiết thêm lượng tiền mệnh giá này về để đáp ứng nhu cầu tại địa phương. Riêng các mệnh giá từ 200 đồng trở lên thì trong kho của Ngân hàng Nhà nước Tiền Giang vẫn còn rất nhiều, nếu tổ chức, cá nhân nào cần tiền mệnh giá nhỏ có thể liên hệ để được cung ứng. 

Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP HCM, ông Nguyễn Hoàng Minh cũng chia sẻ, thời gian qua, trên địa bàn thành phố, mức độ lưu thông của các loại tiền lẻ mệnh giá nhỏ 100, 200 đồng khá thấp vì người dân ít sử dụng. Và theo ông Minh, nhà quản lý cũng không thể dừng lưu hành loại tiền mệnh giá nhỏ này vì vẫn luôn phải đảm bảo đủ cơ cấu các loại tiền trong lưu thông.

Hiện nay, cơ cấu tiền đồng của Việt Nam có 12 loại mệnh giá: 500.000 đồng, 200.000 đồng, 100.000 đồng, 50.000 đồng, 20.000 đồng, 10.000 đồng, 5.000 đồng, 2.000 đồng, 1.000 đồng, 500 đồng, 200 đồng và 100 đồng. 

Tờ mệnh giá 100 đồng được phát hành năm 1991 với kích thước 120mm x 59mm, in bằng giấy cotton, là mệnh giá nhỏ nhất vẫn còn giá trị lưu hành hiện tại, nhưng ít được sử dụng nhất. 

Theo VnExpress
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh 3 lần "vỡ trận" của trạm BOT Cai Lậy

TRẦN LƯU |

Tính đến 10h sáng nay 1.12, BOT Cai Lậy vẫn đang tiếp tục xả trạm và chưa có thông báo cụ thể về thời gian thu phí trở lại. Cùng nhìn lại 3 lần "vỡ trận" của trạm BOT này sau hơn 1 ngày thu phí trở lại.

100 đồng lẻ và chuyện Cai Lậy "thất thủ"

Anh Đào |

BOT Cai Lậy lại một lần nữa “thất thủ” chỉ ngay sau khi trở lại thu phí. Xa hơn sự thất thủ là những bế tắc, là sự mịt mùng trong một giải pháp giải quyết khủng hoảng. Bởi đó cũng sẽ là vấn đề lớn khi 65.000 tỷ kinh phí cao tốc Bắc Nam sẽ là từ tiền xã hội hoá, cũng có nghĩa là BOT.

BOT Cai Lậy xả trạm lần thứ ba do không đủ tiền lẻ thối lại tài xế

TRẦN LƯU |

Các tài xế liên tục dùng tiền lẻ qua trạm, buộc BOT Cai Lậy (Tiền Giang) lần thứ 3 xả trạm sau hơn 1 ngày thu phí trở lại… 

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Toàn cảnh 3 lần "vỡ trận" của trạm BOT Cai Lậy

TRẦN LƯU |

Tính đến 10h sáng nay 1.12, BOT Cai Lậy vẫn đang tiếp tục xả trạm và chưa có thông báo cụ thể về thời gian thu phí trở lại. Cùng nhìn lại 3 lần "vỡ trận" của trạm BOT này sau hơn 1 ngày thu phí trở lại.

100 đồng lẻ và chuyện Cai Lậy "thất thủ"

Anh Đào |

BOT Cai Lậy lại một lần nữa “thất thủ” chỉ ngay sau khi trở lại thu phí. Xa hơn sự thất thủ là những bế tắc, là sự mịt mùng trong một giải pháp giải quyết khủng hoảng. Bởi đó cũng sẽ là vấn đề lớn khi 65.000 tỷ kinh phí cao tốc Bắc Nam sẽ là từ tiền xã hội hoá, cũng có nghĩa là BOT.

BOT Cai Lậy xả trạm lần thứ ba do không đủ tiền lẻ thối lại tài xế

TRẦN LƯU |

Các tài xế liên tục dùng tiền lẻ qua trạm, buộc BOT Cai Lậy (Tiền Giang) lần thứ 3 xả trạm sau hơn 1 ngày thu phí trở lại…