Ngân hàng Nhà nước đã xử lý được hơn 1.113 nghìn tỉ đồng nợ xấu

ANH HUY |

Tính từ năm 2012 đến cuối tháng 7.2020, toàn hệ thống ngân hàng đã xử lý được khoảng 1.113,7 nghìn tỉ đồng nợ xấu.

Sáng nay 22.9, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2020.

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, công tác cơ cấu lại các tổ chức tín dụng đã đạt được những kết quả quan trọng.

Theo đó, tỷ lệ nợ xấu nội bảng tiếp tục được duy trì ở mức dưới 2%. Tính từ năm 2012 đến cuối tháng 7.2020, toàn hệ thống ngân hàng đã xử lý được khoảng 1.113,7 nghìn tỉ đồng nợ xấu. Riêng trong đó 7 tháng đầu năm 2020, tổng nợ xấu được xử lý là khoảng 63,7 nghìn tỉ đồng.

Đặc biệt, từ khi Nghị quyết 42 ra đời đã hỗ trợ tổ chức tín dụng xử lý nợ xấu đạt hiệu quả cao hơn, tổng số nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42 được xử lý từ 15.8.2017 đến 31.5.2020 đạt trung bình khoảng 7,15 nghìn tỉ đồng/tháng, cao hơn 3,63 nghìn tỉ đồng/tháng so với kết quả xử lý nợ xấu trung bình tháng từ năm 2012 – 2017 của hệ thống các tổ chức tín dụng trước khi Nghị quyết 42 có hiệu lực (trung bình khoảng 3,52 nghìn tỉ đồng/tháng.

Về chất lượng tín dụng đã được cải thiện rõ rết. Các giải pháp xử lý nợ xấu được triển khai đồng bộ cùng với các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa nợ xấu mới phát sinh đã góp phần nâng cao chất lượng tín dụng và giảm tỷ lệ nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng. Bên cạnh đó, Nghị quyết 42 bước đầu đã tạo điều kiện quan trọng trong việc xử lý nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống tổ chức tín dụng tiếp tục được duy trì dưới mức 2%.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, ngân hàng nhà nước đã ban hành Thông tư số 01/2020 ngày 13.3.2020 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nhà nước cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Ngoài ra cơ quan này cũng ban hành Thông tư số 08/2020 ngày 14.8.2020 cho phép các tổ chức tín dụng lùi lộ trình giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn; tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng hỗ trợ tốt hơn cho khách hàng vay vốn phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Để tiếp tục triển khai công tác cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đồng thời có các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ngân hàng tiếp tục tích cực triển khai nhiều biện pháp như: Theo dõi, đánh giá tác động của dịch COVID-19 đến khả năng hoàn thành các mục tiêu tại Phương án cơ cấu lại của các tổ chức tín dụng.

Hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phương án cơ cấu lại ngân hàng mua bắt buộc, các tổ chức tín dụng yếu kém; nâng cao hiệu quả công tác cơ cấu lại và xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng yếu kém để ngăn ngừa rủi ro phát sinh ảnh hưởng đến an ninh, tiền tệ tín dụng.

Chỉ đạo tổ chức tín dụng tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng; tích cực triển khai các biện pháp kiểm soát và hạn chế nợ xấu phát sinh…

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Nỗi lo về nợ xấu từ trái phiếu bất động sản

Gia Miêu |

Chỉ trong tháng 8, giá trị phát hành trái phiếu đạt gần 40 nghìn tỉ đồng cho thấy các doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn nước rút của cuộc chơi trái phiếu, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản.

Sau soát xét nợ xấu của Nam A Bank tăng mạnh

Gia Miêu |

Tổng nợ xấu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank) đã tăng lên mức hơn 2.200 tỉ đồng sau soát xét

Hàng loạt ngân hàng “ngấm đòn” nợ xấu

Văn Nguyễn |

Dù vẫn ghi nhận kết quả tăng trưởng lợi nhuận tích cực so với quý trước và so với thời điểm cuối năm 2019, nhưng gánh nặng nợ xấu tiếp tục là khoản mục đè nặng kết quả kinh doanh của hàng loạt ngân hàng và diễn biến theo chiều hướng ngày càng xấu đi trong nửa đầu năm 2020.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Nỗi lo về nợ xấu từ trái phiếu bất động sản

Gia Miêu |

Chỉ trong tháng 8, giá trị phát hành trái phiếu đạt gần 40 nghìn tỉ đồng cho thấy các doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn nước rút của cuộc chơi trái phiếu, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản.

Sau soát xét nợ xấu của Nam A Bank tăng mạnh

Gia Miêu |

Tổng nợ xấu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank) đã tăng lên mức hơn 2.200 tỉ đồng sau soát xét

Hàng loạt ngân hàng “ngấm đòn” nợ xấu

Văn Nguyễn |

Dù vẫn ghi nhận kết quả tăng trưởng lợi nhuận tích cực so với quý trước và so với thời điểm cuối năm 2019, nhưng gánh nặng nợ xấu tiếp tục là khoản mục đè nặng kết quả kinh doanh của hàng loạt ngân hàng và diễn biến theo chiều hướng ngày càng xấu đi trong nửa đầu năm 2020.