Ngân hàng không in tiền lẻ mới nhưng ngoài chợ đen bao nhiêu cũng có

Minh Phương |

Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo hôm qua (7.1) rằng sẽ không đưa tiền mới in mệnh giá nhỏ ra thị trường trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019, tuy nhiên, tại chợ đen vẫn dồn dập, ngang nhiên rao bán công khai đổi tiền lẻ mới với giá cao, bao nhiêu cũng có.

Chị Hoài (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, khi biết thông tin Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục không in tiền lẻ mới trong năm nay, chị cũng khá hụt hẫng vì khi lì xì không chỉ chị mà người được nhận lì xì sẽ vui hơn nếu có tiền lẻ mới.

"Tuy nhiên, sau đó tôi liền gõ tìm kiếm thông tin đổi tiền lì xì trên mạng, không ngờ có rất nhiều kết quả hiện ra. Vậy là không lo không có tiền lẻ mới để đổi" - chị Hoài nói.

 
Tiền lẻ mới với số lượng lớn được đăng tải công khai trên mạng xã hội.

Từ thông tin này, PV chỉ cần gõ từ khoá "đổi tiền lẻ lì xì" đã có hàng chục kết quả hiện ra. Theo đó, việc đổi tiền được rao công khai với chi phí ăn chênh lệch từ 5 - 20% tùy thuộc mệnh giá tiền.

 
Bảng giá phí đổi tiền lẻ mới.

Theo lời quảng cáo của những người nhận dịch vụ đổi tiền lẻ, các loại mệnh giá từ 1.000 đồng đến 30.000 đồng đều là tiền mới và seri còn nguyên. Khách hàng chỉ cần chọn loại tiền, số lượng là bao nhiêu cũng có, thậm chí có thể chuyển hàng đến ngay.

 
 
Không chỉ có tiền Việt, còn có tiền đô, đồng xu hay đôla in hình con heo trên mặt tiền.
 

 

Cũng tại một trang chuyên đổi tiền lẻ mới, giá cho loại dịch vụ này cũng dao động từ 4-6% với các loại mệnh giá từ 5.000-500.000 đồng. Với các loại tiền mệnh giá nhỏ, người đổi phải đóng phí cao hơn, chẳng hạn với những tờ tiền mới, nguyên seri mệnh giá 500 đồng, nếu đổi 100 tờ (tức 50.000 đồng), thì bị mất phí 200.000 đồng (gấp 4 lần số tiền đổi).

 

Ngoài loại tiền polymer mệnh giá 10.000 - 20.000 - 50.000 đồng được đổi thì còn có loại tiền cotton mệnh giá 10.000 đồng và 20.000 đồng không được sản xuất và sử dụng nữa cũng được rao đổi khá tràn lan.

Rõ ràng, NHNN sẽ không đưa tiền mới in mệnh giá nhỏ ra thị trường trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 nhưng dịch vụ đổi tiền lẻ mới vẫn khá dồn dập với số lượng lớn.

Theo Nghị định 96/2014/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, những trường hợp đổi tiền lẻ trái phép, có thu phí nếu bị phát hiện sẽ bị phạt từ 20-40 triệu đồng.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Tiết kiệm 2.600 tỉ đồng nhờ không in tiền lẻ mới dịp Tết Nguyên Đán

Lan Hương |

Sáng ngày 7.1, trao đổi với báo chí, ông Phạm Bảo Lâm - Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, đây là năm thứ 6 liên tiếp, NHNN tiếp tục thực hiện chủ trương không phát hành tiền lẻ mới có mệnh giá dưới 10.000 đồng ra lưu thông trên thị trường trong dịp Tết Nguyên Đán.

Dịch vụ đổi tiền lẻ dịp Xuân Mậu Tuất 2018: Cấm cứ cấm, đổi vẫn đổi!

Trần Vương |

Dù đã có những văn bản quy định việc quản lý nghiêm việc cấm đổi tiền lẻ ăn chênh lệch, nhưng mỗi độ xuân về, dịch vụ đổi tiền lẻ ở nhiều điểm tại Hà Nội lại mọc lên như nấm. Với đủ mệnh giá từ 1.000 - 200.000 đồng, chênh lệch từ 5 - 20%, các chủ cửa hiệu đều sẵn có, vào bất cứ lúc nào.

Loạn phí đổi tiền lẻ chợ đen

LAN HƯƠNG |

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nên thị trường đổi tiền lẻ ăn chênh lệch đang diễn ra nhộn nhịp, trên các website trên mạng, dịch vụ đổi tiền ăn chênh tới 15% được quảng cáo công khai. Câu chuyện ATM tắc nghẽn hiện vẫn là nỗi ám ảnh của không ít công nhân trước khi về quê ăn tết liệu năm nay có được thay đổi?

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Tiết kiệm 2.600 tỉ đồng nhờ không in tiền lẻ mới dịp Tết Nguyên Đán

Lan Hương |

Sáng ngày 7.1, trao đổi với báo chí, ông Phạm Bảo Lâm - Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, đây là năm thứ 6 liên tiếp, NHNN tiếp tục thực hiện chủ trương không phát hành tiền lẻ mới có mệnh giá dưới 10.000 đồng ra lưu thông trên thị trường trong dịp Tết Nguyên Đán.

Dịch vụ đổi tiền lẻ dịp Xuân Mậu Tuất 2018: Cấm cứ cấm, đổi vẫn đổi!

Trần Vương |

Dù đã có những văn bản quy định việc quản lý nghiêm việc cấm đổi tiền lẻ ăn chênh lệch, nhưng mỗi độ xuân về, dịch vụ đổi tiền lẻ ở nhiều điểm tại Hà Nội lại mọc lên như nấm. Với đủ mệnh giá từ 1.000 - 200.000 đồng, chênh lệch từ 5 - 20%, các chủ cửa hiệu đều sẵn có, vào bất cứ lúc nào.

Loạn phí đổi tiền lẻ chợ đen

LAN HƯƠNG |

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nên thị trường đổi tiền lẻ ăn chênh lệch đang diễn ra nhộn nhịp, trên các website trên mạng, dịch vụ đổi tiền ăn chênh tới 15% được quảng cáo công khai. Câu chuyện ATM tắc nghẽn hiện vẫn là nỗi ám ảnh của không ít công nhân trước khi về quê ăn tết liệu năm nay có được thay đổi?