Ngăn chặn 1,2 tấn trái cây nhập lậu

Vũ Long |

Lực lượng quản lý thị trường vừa ngăn chặn 1,2 tấn trái cây nhập lậu tại Bình Phước.

Theo tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, qua thẩm tra xác minh thông tin, ngày 14.11.2020, Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 7 tiến hành khám xe ôtô biển kiểm soát 93C-054.xx đang đậu đỗ tại chợ Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Xe tải chở hàng do tài xế T.V.C, sinh năm 1991, địa chỉ tại tổ 5, khu phố Tân Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước điều khiển.

Táo nhập lậu không rõ nguồn gốc. Ảnh: QLTT
Táo nhập lậu không rõ nguồn gốc. Ảnh: QLTT

Kết quả khám thực tế phát hiện trong thùng xe đang chứa 1.155kg trái cây nhập lậu các loại gồm: Lê, táo, nho, cam, hồng…

Qua làm việc với tài xế đồng thời là chủ hàng hóa, ông T.V.C thừa nhận toàn bộ số trái cây trên xe được ông mua gom từ TPHCM và vận chuyển về địa bàn tỉnh Bình Phước để bán lại kiếm lời.

Nho nhập lậu bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: QLTT
Nho nhập lậu bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: QLTT

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý tang vật toàn bộ số trái cây nhập lậu nói trên theo quy định.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

“Đánh sập” một tụ điểm tàng trữ trên 10.000 bao thuốc lá nhập lậu

Vũ Long |

Cơ quan quản lý thị trường đã phát hiện, bắt giữ gần 10.000 bao thuốc lá nhập lậu giả nhãn hiệu “555” và “Craven” được bảo hộ tại Việt Nam.

Bắt giữ, tiêu hủy 40.000 con gia cầm giống nhập lậu trên đường tiêu thụ

Vũ Long |

Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn vừa chặn đứng 40.000 con gia cầm giống nhập lậu đang trên đường tiêu thụ.

Quảng Ninh: Bắt giữ lượng lớn mỹ phẩm, hàng giả nhãn hiệu nhập lậu

Trần Ngọc Duy |

2 vụ việc liên tiếp được các lực lượng chức năng của Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh phát hiện gồm 1.245 đơn vị mỹ phẩm nhập lậu tại một kho chứa hàng ở Móng Cái và gần 8.000 mặt hàng giả các nhãn hiệu Nike, Adidas, Chanel…

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

“Đánh sập” một tụ điểm tàng trữ trên 10.000 bao thuốc lá nhập lậu

Vũ Long |

Cơ quan quản lý thị trường đã phát hiện, bắt giữ gần 10.000 bao thuốc lá nhập lậu giả nhãn hiệu “555” và “Craven” được bảo hộ tại Việt Nam.

Bắt giữ, tiêu hủy 40.000 con gia cầm giống nhập lậu trên đường tiêu thụ

Vũ Long |

Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn vừa chặn đứng 40.000 con gia cầm giống nhập lậu đang trên đường tiêu thụ.

Quảng Ninh: Bắt giữ lượng lớn mỹ phẩm, hàng giả nhãn hiệu nhập lậu

Trần Ngọc Duy |

2 vụ việc liên tiếp được các lực lượng chức năng của Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh phát hiện gồm 1.245 đơn vị mỹ phẩm nhập lậu tại một kho chứa hàng ở Móng Cái và gần 8.000 mặt hàng giả các nhãn hiệu Nike, Adidas, Chanel…