Ngắm vườn sâm triệu đô trên đỉnh núi Ngọc Linh

XUÂN NHÀN - ĐÌNH VĂN |

Hơn 20 năm trước, Kon Tum đã bảo tồn và nhân giống cây sâm quý hiếm trên đỉnh núi Ngọc Linh (địa phận 2 tỉnh Kon Tum - Quảng Nam). Khu vực này được bảo vệ nghiêm ngặt, việc nhân giống thực hiện dưới tán rừng, trên độ cao 2.000 m và không phải ai cũng vào được nơi này.

Trong hai ngày 16 - 17.9, PV Báo Lao Động đã có chuyến thực địa, ghi nhận sự phát triển của cây dược liệu mà Thủ tướng Chính phủ công nhận là sản phẩm quốc gia.

Trải dài trên diện tích 500 ha trên núi Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum), những cây sâm giống phát triển xanh mướt. Chúng được khoanh nuôi dưới tán các cây rừng cổ thụ, bên trên có bạt che và xung quanh có lưới quây bảo vệ.

Kon Tum xác định sâm Ngọc Linh là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo đột phá mạnh mẽ về kinh tế - xã hội trong tương lai gần. Vì sự quý báu của loài cây này, năm nào Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Kon Tum cũng phải lên núi thị sát, định hướng việc chăm sóc, bảo vệ.

Mới đây, ngày 5.9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đích thân lên núi Ngọc Linh chứng kiến sự phát triển của cây sâm Ngọc Linh - Kon Tum.

Cây sâm được khoanh nuôi dưới tán lá rừng trên núi Ngọc Linh. Ảnh XN-ĐV
Cây sâm được khoanh nuôi dưới tán lá rừng trên núi Ngọc Linh. Ảnh XN-ĐV
Hàng triệu cây sâm giống phát triển xanh mướt. Ảnh XN-ĐV
Hàng triệu cây sâm giống phát triển xanh mướt. Ảnh XN-ĐV
Cận cảnh một cây sâm Ngọc Linh đang phát triển. Ảnh XN-ĐV
Cận cảnh một cây sâm Ngọc Linh đang phát triển. Ảnh XN-ĐV
Tất cả các cây sâm giống được khoanh nuôi bảo vệ rất cẩn mật. Ảnh XN-ĐV
Tất cả các cây sâm giống được khoanh nuôi bảo vệ rất cẩn mật. Ảnh XN-ĐV

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm vườn sâm Ngọc Linh - Kon Tum ngày 5.9. Ảnh VGP/ Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm vườn sâm Ngọc Linh - Kon Tum ngày 5.9. Ảnh VGP/ Quang Hiếu
Dựa vào cây sâm, tỉnh Kon Tum đã linh động tính đến "bài toán" xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương. Bằng chứng rõ nét, khi Kon Tum vận động bà con đồng bào, chủ yếu là người Xê - Đăng tham gia các dự án trồng sâm Ngọc Linh kết hợp với bảo vệ và phát triển rừng.

Đến nay, Kon Tum đã liên kết với sự tham gia của 300 hộ dân, trồng sâm và phát triển rừng dưới núi Ngọc Linh. Tỉnh Kon Tum đã thông qua Cty CP sâm Ngọc Linh Kon Tum mỗi năm cấp hơn 50.000 cây sâm giống cho người dân tự phát triển trên quỹ đất và đặt dưới sự giám sát của Cty và chính quyền. Cty đầu tư toàn bộ nguyên vật liệu để người dân trồng sâm, sản phẩm thu hoạch thuộc về người dân 100%.

Giá giao dịch của sâm Ngọc Linh hiện nay từ 60 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng/ kg, riêng mỗi cây giống có giá thấp nhất 300 ngàn đồng/ cây. Do vậy, với 500 ha đang khoanh nuôi, giá trị của vườn sâm này ước hàng triệu USD. 

Kon Tum hiện đang thông qua Cty CP sâm Ngọc Linh - Kon Tum tiến hành hợp tác với các nhà khoa học trong và ngoài nước để nghiên cứu sản xuất ra các loại thực phẩm chức năng và dược phẩm... phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.  

XUÂN NHÀN - ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.