Nga thu được bao nhiêu khi xuất khẩu dầu kỷ lục sang Châu Á?

Nguyễn Quang (Theo Gazeta.ru) |

Ngân sách Nga sẽ có thể kiếm tiền tốt cho đến cuối năm 2022 đối với xuất khẩu dầu kỷ lục sang Châu Á.

Trung Quốc phá kỷ lục

Theo Reuters, Trung Quốc tăng nhập khẩu dầu Nga lên mức kỷ lục: Nhập khẩu dầu Urals vào tháng 5.2022 tăng 55% về số lượng hàng năm và tăng khoảng 25% so với tháng 4. Kết quả là, Nga dẫn đầu về cung cấp nguyên liệu thô cho Trung Quốc, đứng trước nhà xuất khẩu đứng đầu truyền thống là Saudi Arabia.

Việc nhập khẩu dầu của Trung Quốc diễn ra theo một số tuyến đường, bao gồm qua đường ống Đông Siberia-Thái Bình Dương, cũng như vận chuyển bằng đường biển từ các cảng châu Âu và Viễn Đông của Nga.

Trong tháng 5, Trung Quốc đã nhập khẩu tổng cộng gần 8,42 triệu tấn nguyên liệu thô từ Nga, tương đương khoảng 1,98 triệu thùng mỗi ngày. Vào tháng 4, con số này mới chỉ là 1,59 triệu thùng/ngày.

Khối lượng dầu của Saudi Arabia trong tháng 5 chỉ tăng 9%, lên tới 7,82 triệu tấn hay 1,84 triệu thùng/ngày.

Nguyên nhân chính khiến nhập khẩu dầu từ Nga của Trung Quốc tăng mạnh là do thương hiệu Urals giảm giá mạnh so với giá dầu Brent chuẩn. Các công ty hàng hóa quốc doanh lớn nhất Sinopec và Zhenhua Oil mua nhiên liệu với mức chiết khấu sâu.

Giá trao đổi đối với nguyên liệu thô của Nga vào lúc 14h00 theo giờ Mátxcơva ngày 20.6 là hơn 91,35 USD/thùng, trong khi thương hiệu Brent được giao dịch trên các sàn giao dịch thế giới trong khu vực là 113 USD.

Tại sao dầu của Nga có lợi cho Châu Á?

Ngoài Trung Quốc, Ấn Độ cũng trở thành nước hưởng lợi khác từ giá dầu rẻ của Nga.

Từ ngày 27.5 đến ngày 15.6, New Delhi đã nhập khẩu lượng than trị giá 331,17 triệu USD từ Nga, gấp sáu lần so với cùng kỳ năm trước đó. Khối lượng dầu mua của Nga kể từ cuối tháng 5 thậm chí còn tăng nhanh hơn - hơn 31 lần, lên 2,22 tỉ USD.

Ấn Độ mua một lượng lớn dầu của Nga để kích thích sản xuất tại các nhà máy lọc dầu của chính họ, sau đó chuyển hướng các sản phẩm dầu dưới dạng nhiên liệu diesel và dầu hỏa.

Vào đầu tháng 6, Ấn Độ bắt đầu bí mật kiếm tiền từ việc bán dầu của Nga, bao gồm cả cho các nước phương Tây, theo cái gọi là “kế hoạch của Latvia”. Vào tháng 4 .2022, Shell đã bị bắt quả tang về “mánh khóe” này, khi trộn dầu Urals của Nga với các nhãn hiệu khác nhau, sau đó bán lại chúng cho các nước thứ ba. Còn các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ cũng đã bắt đầu giấu nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm từ dầu của Nga vào đầu mùa hè.

Bằng cách này, Ấn Độ đã tự bảo vệ mình một cách hiệu quả trước nguy cơ bị Mỹ trừng phạt thứ cấp. Đồng thời, bản thân Washington cũng không ác cảm với việc người khác kiếm thêm tiền bằng cách mua dầu rẻ của Nga với giá giảm, bất chấp lệnh cấm vận dầu mỏ của chính phủ. Mỹ vẫn tiếp tục tìm kẽ hở để tiếp nhận các tàu chở dầu hỗn hợp bằng cách nhập khẩu loại "dầu bị cấm".

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng của Bộ Năng lượng Mỹ, nguồn cung dầu từ Nga trong tháng 3 tăng gần gấp đôi so với tháng 2 - từ 2,325 triệu lên 4,218 triệu thùng. Nga đã tăng từ vị trí thứ chín lên vị trí thứ sáu trong bảng xếp hạng các nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Hoa Kỳ.

Do đó, không chỉ các nước Châu Á, mà cả phương Tây cũng được hưởng lợi từ nguồn nguyên liệu giá rẻ của Nga. Nguyên tắc "không có cá nhân cụ thể, chỉ có việc kinh doanh" vẫn thống trị thương mại hàng hóa toàn cầu.

Nga sẽ kiếm được bao nhiêu?

Ngay cả khi tính đến khoản chiết khấu lớn của thương hiệu Urals đối với Brent, ngân sách Nga sẽ có thể kiếm tiền tốt cho đến cuối năm 2022 đối với xuất khẩu dầu kỷ lục sang Châu Á. Nếu Mátxcơva duy trì khối lượng kỷ lục trong tháng 5 là 8-8,5 triệu tấn thì vào tháng 12, nước này sẽ nhận được thêm hàng tỉ USD vào kho bạc và có thể bù đắp cho việc giảm xuất khẩu sang các nước phương Tây.

Các biện pháp trừng phạt của EU và Mỹ, bao gồm cả lệnh cấm vận dầu mỏ, sẽ không được dỡ bỏ trong tương lai gần. Do đó, kế hoạch bán dầu giá rẻ của Nga cho các nước Châu Á, với khả năng cao, sẽ tiếp tục đến hết năm 2022 và thậm chí ảnh hưởng đến nửa đầu năm 2023.

Chênh lệch lượng dầu Nga cung cấp cho Trung Quốc từ đầu năm đến nay lên tới xấp xỉ 3-3,5 triệu tấn. Nhờ đó, ngân sách liên bang của Nga sẽ có thể nhận được thêm 320-350 tỉ rúp, tương đương khoảng 8 tỉ USD vào cuối năm 2022. Lợi nhuận hàng tháng sẽ là 1,2 tỉ USD.

Giá tương đối thấp cho dầu Urals của Nga sẽ có thể bù đắp cho sự gia tăng xuất khẩu. Hơn nữa, trong tháng 5-6, Saudi Arabia đã không hoàn thành hạn ngạch cung cấp dầu cho Châu Á do nhu cầu ở Châu Âu tăng lên. Xu hướng này sẽ tiếp tục trong nửa cuối năm 2022.

Nguyễn Quang (Theo Gazeta.ru)
TIN LIÊN QUAN

Đồng rúp đạt mức cao nhất trong 7 năm so với đồng USD

Song Minh |

Đồng rúp Nga tiếp tục mạnh lên so với đồng USD bất chấp lời kêu gọi của Ngân hàng Trung ương về việc dỡ bỏ kiểm soát vốn.

Giàn khoan dầu Nga ở Crimea nghi bị Ukraina tấn công, nhiều người mất tích

Khánh Minh |

Mátxcơva tiết lộ số nạn nhân trong vụ tấn công giàn khoan dầu Nga ở Crimea nghi do Ukraina thực hiện, đồng thời mở vụ án hình sự để điều tra.

Trung Quốc tăng nhập khẩu dầu Nga lên mức kỷ lục

Khánh Minh |

Trung Quốc tăng nhập khẩu dầu Nga trong tháng 5 lên mức kỷ lục 55%, nhiều hơn nhập của Saudi Arabia.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Đồng rúp đạt mức cao nhất trong 7 năm so với đồng USD

Song Minh |

Đồng rúp Nga tiếp tục mạnh lên so với đồng USD bất chấp lời kêu gọi của Ngân hàng Trung ương về việc dỡ bỏ kiểm soát vốn.

Giàn khoan dầu Nga ở Crimea nghi bị Ukraina tấn công, nhiều người mất tích

Khánh Minh |

Mátxcơva tiết lộ số nạn nhân trong vụ tấn công giàn khoan dầu Nga ở Crimea nghi do Ukraina thực hiện, đồng thời mở vụ án hình sự để điều tra.

Trung Quốc tăng nhập khẩu dầu Nga lên mức kỷ lục

Khánh Minh |

Trung Quốc tăng nhập khẩu dầu Nga trong tháng 5 lên mức kỷ lục 55%, nhiều hơn nhập của Saudi Arabia.