Nếu dịch Corona diễn biến xấu: "Mua thực phẩm online, không cần trữ"

Khánh Vũ |

Các siêu thị, trung tâm thương mại đã sẵn sàng phương án bán hàng điện tử. Trong trường hợp dịch viêm phổi cấp do virus Corona diễn biến phức tạp, người dân vẫn có thể mua thực phẩm qua mạng, không cần tích trữ.

Sáng 5.2.2020, khảo sát tại hàng loạt trung tâm thương mại, siêu thị lớn của Hà Nội như: Big C, Co.opmart,  VinMart, VinMart+, Hapro… lượng hàng rất phong phú. Đặc biệt là các loại rau xanh, trái cây, thịt gia súc, gia cầm, hải sản, thủy sản và các mặt hàng lương thực, hàng chế biến đóng hộp… rất dồi dào.

Trao đổi với PV, bà Lê Việt Nga – Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước khẳng định: Bộ Công Thương đã theo sát tình hình ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona, ngoài việc đề nghị các siêu thị tăng lượng hàng bán ra, Bộ Công Thương còn yêu cầu các siêu thị, chợ, trung tâm thương mại tăng các mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, thịt các loại…, không để thiếu hụt kể cả trong trường hợp sức mua tăng đột biến.

Ảnh: Kh.V
Lượng rau, quả dồi dào tại siêu thị Big C trưa 5.2.2020. Ảnh: Kh.V

Trả lời câu hỏi của PV, trong trường hợp kịch bản xấu nhất về dịch do virus Corona xảy ra, có đủ lương thực, thực phẩm cho người dân không?

Bà Nga khẳng định:

“Các siêu thị, trung tâm thương mại đã chuẩn bị lượng hàng tăng gấp 3 lần, trong đó các siêu thị và các cơ sở bán hàng đã sẵn sàng phối hợp với Bộ Công Thương triển khai các giải pháp bán hàng online, người dân không phải đến nơi đông người mua hàng làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Trong trường hợp phải cách ly khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, nguồn cung hàng hóa vẫn đầy đủ, người tiêu dùng không cần phải tích trữ”.

Số lượng rau, củ, quả tại siêu thị và các chợ rất lớn, người dân không cần tích trữ. Ảnh: Kh.V
Số lượng rau, củ, quả tại siêu thị và các chợ rất lớn, người dân không cần tích trữ. Ảnh: Kh.V

Bà Nguyễn Thị Phương - Phó Tổng Giám đốc Central Retail cũng khẳng định: Big C đang tăng cường hình thức thương mại điện tử, người tiêu dùng có thể ngồi nhà vẫn nhận được lương thực, thực phẩm, đồ tiêu dùng hàng ngày khi có nhu cầu, không cần tích trữ khiến thực phẩm giảm mất sự tươi ngon.

Trưa 5.2, nhiều kệ hàng tại Co.opmart vắng khách, không có chuyện “tranh mua” để tích trữ. Ảnh: Kh.V
Trưa 5.2, nhiều kệ hàng tại Co.opmart vắng khách, không có chuyện “tranh mua” để tích trữ. Ảnh: Kh.V

“Chúng tôi đã chuẩn bị lượng hàng lớn để cung ứng cho người tiêu dùng khi nhu cầu tăng cao. Hiện tại, lượng hàng bán ra tương đối lớn, doanh thu từ bán hàng tăng. Các mặt hàng thiết yếu như: Gạo, dầu ăn, thịt, trứng, thủy sản, gạo, mỳ… được chuẩn bị lượng hàng đủ cung ứng, cho người tiêu dùng không lo khan  hàng, sốt giá”- ông Khúc Tiến Hà – Giám đốc Big C miền Bắc cho hay.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Dịch viêm phổi cấp do virus Corona vẫn chưa có tên chính thức

Thanh Hà |

Virus Corona mới đã lây lan hơn 20 quốc gia và lây nhiễm cho hơn 24.000 người ở riêng Trung Quốc đại lục nhưng cho tới nay vẫn chưa có tên gọi chính thức.

Uống vitamin C đúng cách như thế nào để phòng dịch virus Corona?

Thảo Anh |

Theo bác sĩ Lại Thanh Hà - Trưởng Khoa Khám bệnh Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), khi sử dụng vitamin C phòng virus Corona nên có chỉ định của bác sĩ để phù hợp với thể trạng từng người tránh tác dụng phụ.

Không có hiện tượng người dân tích trữ thực phẩm vì sợ virus Corona

Khánh Vũ |

Lượng hàng hóa tại các Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh và các nguồn cung khác đủ đáp ứng tiêu dùng của người dân kể cả trong trường hợp xấu nhất dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona xảy ra.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Dịch viêm phổi cấp do virus Corona vẫn chưa có tên chính thức

Thanh Hà |

Virus Corona mới đã lây lan hơn 20 quốc gia và lây nhiễm cho hơn 24.000 người ở riêng Trung Quốc đại lục nhưng cho tới nay vẫn chưa có tên gọi chính thức.

Uống vitamin C đúng cách như thế nào để phòng dịch virus Corona?

Thảo Anh |

Theo bác sĩ Lại Thanh Hà - Trưởng Khoa Khám bệnh Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), khi sử dụng vitamin C phòng virus Corona nên có chỉ định của bác sĩ để phù hợp với thể trạng từng người tránh tác dụng phụ.

Không có hiện tượng người dân tích trữ thực phẩm vì sợ virus Corona

Khánh Vũ |

Lượng hàng hóa tại các Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh và các nguồn cung khác đủ đáp ứng tiêu dùng của người dân kể cả trong trường hợp xấu nhất dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona xảy ra.