Nền tảng tương tác trực tuyến hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với COVID-19

Vũ Long |

VCCI ra mắt nền tảng tương tác trực tuyến (VCCI-Workplace) hỗ trợ các doanh nghiệp vừa ứng phó với đại dịch COVID-19 vừa phục hồi sản xuất.

Ngày 24.9.2021, Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp ứng phó COVID-19 (Hội đồng) của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI) đã chính thức ra mắt nền tảng tương tác trực tuyến (VCCI-Workplace), để hỗ trợ các doanh nghiệp ứng phó với đại dịch COVID-19, vừa phòng chống dịch và vừa phục hồi sản xuất kinh doanh.

Ông Nguyễn Quang Vinh - Tổng thư ký VCCI - Trưởng Ban thư ký Hội đồng nhấn mạnh: Trước bối cảnh đại dịch COVID-19 ngày càng phức tạp, VCCI đã sớm nhận diện và dự báo tình hình doanh nghiệp về lâu dài sẽ phải sống chung với đại dịch. Do đó, VCCI đã xúc tiến thành lập Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp ứng phó COVID-19. Đồng thời, phối hợp với Facebook triển khai xây dựng nền tảng tương tác trực tuyến -Workplace. 

Thông qua nền tảng này, Hội đồng tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp một cách nhanh nhất (24/7) về các vấn đề khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị giải pháp, trong hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, dịch vụ y tế, chi phí để đáp ứng các điều kiện về kiểm soát an toàn dịch bệnh, chi phí duy trì hoạt động sản xuất tại chỗ…

Thông qua đại diện các ban, bộ, ngành là thành viên của Ủy ban Thường trực Hội đồng, các phản ánh, đề xuất kiến nghị, giải pháp của các doanh nghiệp sẽ được xem xét và giải quyết cho doanh nghiệp một cách nhanh nhất. 

Nền tảng này còn có chức năng kết nối lãnh đạo các doanh nghiệp để hợp tác, chia sẻ thông tin; kinh nghiệm, giải pháp ứng phó với các tác động từ dịch bệnh COVID-19 và làm cầu nối để các doanh nghiệp giao thương, tương trợ lẫn nhau trong đại dịch. Các hoạt động này được thực hiện trên các diễn đàn của nền tảng này: Tin nóng và kiến nghị; sản xuất – lao động; tài chính – ngân hàng; vận tải và lưu thông hàng hóa. 

Được biết, tất cả các doanh nghiệp đều có thể tham gia làm thành viên Hội đồng, nhưng chỉ lãnh đạo doanh nghiệp (Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Giám đốc) mới được cấp quyền tương tác trên nền tảng này. Các đại diện doanh nghiệp đăng ký tham gia trên website của Hội đồng tại https://covid19.vcci.vn. Tại đây sẽ có những thông tin giới thiệu về Hội đồng như chức năng, nhiệm vụ, cách thức hợp tác với doanh nghiệp, các quyền lợi thành viên được hưởng khi tham gia nền tảng trực tuyến VCCI-Workplace.

Theo VCCI, Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19, sẽ được tổ chức vào sáng ngày 26.9.2021.

Thủ tướng Chính phủ giao VCCI chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư, Văn phòng Chính phủ cùng các cơ quan liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị với nội dung chủ yếu: Báo cáo về tổng hợp tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong bối cảnh COVID-19, các khó khăn, vướng mắc và các đề xuất giải pháp, kiến nghị đột phá; Báo cáo về tình hình triển khai, thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian qua…

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Ra mắt chuỗi hoạt động “Đồng hành cùng giáo dục trực tuyến”

PHÚC ĐẠT |

Ngày 23.9, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) tổ chức Lễ ra mắt chuỗi hoạt động “Đồng hành cùng giáo dục trực tuyến”.

Hà Nội đề xuất không tăng học phí, học phí trực tuyến thu 75% mức quy định

Tùng Giang |

Hà Nội đề xuất mức thu học phí trực tuyến bằng 75% mức thu học phí của các cơ sở giáo dục công lập đã được ban hành.

Học sinh dựng lều cách nhà 5km “bắt” mạng để học trực tuyến

LÊ PHI LONG |

Do sống ở địa bàn xa xôi, cách trở, điều kiện còn có nhiều khó khăn nên 2 em học sinh Vân Kiều ở bản Bạch Đàn (xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã phải dựng lều tạm cách nhà 5 km mới có sóng điện thoại 3G để tham dự các buổi học trực tuyến.

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị tổ chức phiên toà trực tuyến

Phạm Đông |

Trong ngày làm việc hôm nay (21.9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về đề nghị của Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức phiên toà trực tuyến.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Ra mắt chuỗi hoạt động “Đồng hành cùng giáo dục trực tuyến”

PHÚC ĐẠT |

Ngày 23.9, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) tổ chức Lễ ra mắt chuỗi hoạt động “Đồng hành cùng giáo dục trực tuyến”.

Hà Nội đề xuất không tăng học phí, học phí trực tuyến thu 75% mức quy định

Tùng Giang |

Hà Nội đề xuất mức thu học phí trực tuyến bằng 75% mức thu học phí của các cơ sở giáo dục công lập đã được ban hành.

Học sinh dựng lều cách nhà 5km “bắt” mạng để học trực tuyến

LÊ PHI LONG |

Do sống ở địa bàn xa xôi, cách trở, điều kiện còn có nhiều khó khăn nên 2 em học sinh Vân Kiều ở bản Bạch Đàn (xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã phải dựng lều tạm cách nhà 5 km mới có sóng điện thoại 3G để tham dự các buổi học trực tuyến.

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị tổ chức phiên toà trực tuyến

Phạm Đông |

Trong ngày làm việc hôm nay (21.9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về đề nghị của Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức phiên toà trực tuyến.