Nền kinh tế Hàn Quốc đang tăng trưởng chậm hơn so với dự kiến

Đức Mạnh |

Nền kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng với tốc độ chậm hơn dự kiến ​​trong quý thứ III do tiêu dùng cá nhân giảm, đầu tư xây dựng và cơ sở vật chất yếu kém nhưng xuất khẩu tăng lại mạnh.

Theo dữ liệu của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã tăng 0,3% trong quý III, mức chậm nhất trong 5 quý và sau mức tăng 0,8% trong 3 tháng trước đó.

Tiêu dùng cá nhân, chiếm gần một nửa GDP của Hàn Quốc đã giảm 0,3% trong quý III sau khi tăng 3,6% trong quý II, trong khi đầu tư xây dựng và cơ sở vật chất cũng giảm lần lượt là 3,0% và 2,3%.

Xuất khẩu tăng 1,5%, phục hồi từ mức giảm 2,0% của quý II nhờ vào doanh số từ chất bán dẫn và các sản phẩm dầu mỏ tăng trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu dần hồi phục.

Bộ trưởng Tài chính Hong Nam-ki cho biết: "Các biện pháp giãn cách xã hội gay gắt cùng tác động từ đợt nắng nóng và giá nguyên liệu thô tiếp tục tăng trong quý III dường như đã hạn chế sự phục hồi của nhu cầu trong nước. Tuy nhiên, xuất khẩu được xem là động lực thúc đẩy nền kinh tế."

Nền kinh tế Hàn Quốc đã tăng trưởng 4,0% so với năm ngoái. Tuy nhiên, con số này vẫn chậm so với mức tăng trưởng 6,0% của quý II và và thấp hơn mức dự báo 4,2% của thị trường.
Nền kinh tế Hàn Quốc đã tăng trưởng 4,0% so với năm ngoái. Tuy nhiên, con số này vẫn chậm so với mức tăng trưởng 6,0% của quý II và và thấp hơn mức dự báo 4,2% của thị trường. Ảnh: TTXVN
Ông Hwang Sang-pil, quan chức cấp cao của BOK, nói với các phóng viên: "Dữ liệu không khác biệt nhiều so với dự báo của tháng 8. Sẽ có thể tăng trưởng 4% hàng năm nếu nền kinh tế tăng 1,04% trên cơ sở liên tục trong quý IV".

BOK hiện chứng kiến ​​nền kinh tế tăng trưởng 4% trong cả năm 2021 sau khi giảm 0,9% vào năm ngoái. Tuy nhiên, các nhà kinh tế lo ngại sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và áp lực lạm phát có thể gây rủi ro cho triển vọng quý IV.

Nhà kinh tế Oh Suk-tae của công ty tài chính Societe Generale cho biết: “Triển vọng ngắn hạn đối với lĩnh vực xuất khẩu và sản xuất có thể bị chững lại bởi những lo ngại kéo dài về tình trạng tắc nghẽn nguồn cung toàn cầu. Dù vậy, mọi thứ vẫn có thể thay đổi khi Chính phủ đặt mục tiêu loại bỏ các hạn chế COVID-19 vào đầu năm 2022."

“Với việc chuyển đổi sang kế hoạch sống chung với COVID-19 mới vào tháng 11, việc mở rộng tiêu dùng cá nhân sẽ góp phần phục hồi kinh tế. Đồng thời việc cắt giảm thuế dầu được công bố hôm nay cũng sẽ giúp thúc đẩy tiêu dùng”, ông Hwang nói thêm.

Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết họ sẽ tạm thời cắt giảm thuế nội địa đối với các sản phẩm dầu mỏ xuống mức kỷ lục 20% để giảm áp lực từ giá dầu tăng cao.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc thất bại khi phóng vệ tinh giả vào quỹ đạo

Hải Anh |

Hàn Quốc phóng vệ tinh thất bại, bỏ lỡ cơ hội trở thành quốc gia thứ 10 trên thế giới phóng thành công vệ tinh bằng công nghệ nội địa.

Hàn Quốc sẽ sớm ra quyết định về việc tham gia CPTPP

Ngọc Vân |

Hàn Quốc dự kiến sẽ ra quyết định về việc gia nhập Hiệp định CPTPP sớm nhất là vào cuối tháng 10.

Hàn Quốc ra mắt hội đồng tranh luận sống chung với COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Hàn Quốc ngày 13.10 thành lập một hội đồng để tranh luận về chiến lược làm thế nào để sống chung với COVID-19 trong dài hạn, khi nước này đang tìm cách loại bỏ dần các hạn chế và mở cửa lại nền kinh tế.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Hàn Quốc thất bại khi phóng vệ tinh giả vào quỹ đạo

Hải Anh |

Hàn Quốc phóng vệ tinh thất bại, bỏ lỡ cơ hội trở thành quốc gia thứ 10 trên thế giới phóng thành công vệ tinh bằng công nghệ nội địa.

Hàn Quốc sẽ sớm ra quyết định về việc tham gia CPTPP

Ngọc Vân |

Hàn Quốc dự kiến sẽ ra quyết định về việc gia nhập Hiệp định CPTPP sớm nhất là vào cuối tháng 10.

Hàn Quốc ra mắt hội đồng tranh luận sống chung với COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Hàn Quốc ngày 13.10 thành lập một hội đồng để tranh luận về chiến lược làm thế nào để sống chung với COVID-19 trong dài hạn, khi nước này đang tìm cách loại bỏ dần các hạn chế và mở cửa lại nền kinh tế.