Năng suất tăng vượt trội nhờ... "trẻ hóa" cà phê

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Cà phê là cây trồng chủ lực của tỉnh Đắk Nông với tổng diện tích hơn 131.000ha. Thông qua chương trình tái canh, nhiều vườn cà phê ở Đắk Nông đã được "trẻ hóa" mang lại năng suất, hiệu quả vượt trội cho người nông dân.

Năng suất vượt trội

Hiện nay, người nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang bước vào vụ thu hoạch cà phê. Qua thực tế, các vườn cà phê thực hiện chương trình tái canh đều cho năng suất vượt trội. 

Gia đình ông Đào Thanh Tùng (ở huyện Tuy Đức) có 1,8ha cà phê trồng bằng giống cũ, già cỗi, cho năng suất chưa đầy 2 tấn. Năm 2015, ông Tùng thực hiện việc tái canh 1,8ha cà phê này bằng hình thức thay thế giống mới.

Hiện nay, vườn cà phê của gia đình ông Tùng đã bước vào thời kỳ thu hoạch chính vụ. "Với 1,8ha, vụ cà phê năm nay gia đình tôi thu về trên 5 tấn nhân, cao hơn trước đây khoảng 3 tấn" - ông Tùng khẳng định.

Cũng tái canh cà phê, nhưng gia đình anh Phạm Văn Hanh, ở huyện Đắk Song lại chọn phương án ghép chồi. Theo anh Hanh, năm 2016, gia đình anh thực hiện tái canh 2ha cà phê già cỗi, cho năng suất thấp. Việc ghép chồi có ưu điểm là có thể tận dụng được những gốc cà phê cũ còn khỏe mạnh, nhanh có thu nhập hơn so với trồng mới.

"Trước đây, trên diện tích 2ha cà phê già cỗi gia đình tôi chỉ thu được tầm 4 tấn là hết sức vất vả. Thế nhưng, hiện nay, 2ha cà phê sau khi tái canh năm nào cũng mang về cho gia đình trên 8 tấn cà phê nhân. Như vậy, năng suất sau khi tái canh cà phê đã gia tăng vượt trội, thậm chí gấp đôi so với giống cũ" - anh Hanh cho biết.

Tính đến năm 2021, Đắk Nông đã tái canh được trên 20.500ha cà phê, đạt 68,36%. Trong đó, tái canh bằng hình thức trồng mới trên 17.300ha và ghép cải tạo gần 3.300ha. Khảo sát thực tế cho thấy, những vườn cà phê trước tái canh đạt trung bình khoảng 2,5 tấn/ha, sau tái canh tăng lên từ 3-4 tấn/ha.

Nâng cao giá trị cho cây cà phê

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, ngành Nông nghiệp đang gắn việc tái canh cà phê với với việc tái cơ cấu lại ngành hàng này.

Mục tiêu của tỉnh Đắk Nông đến năm 2025 sẽ hoàn thành cơ bản việc tái canh diện tích cà phê già cỗi, kém hiệu quả. Qua đó, từng bước tạo ra sự đồng bộ từ quy hoạch sản xuất đến chế biến, thị trường tiêu thụ cho sản phẩm cà phê.

"Những vùng trồng cà phê không phù hợp, không nằm trong quy hoạch sẽ được vận động người dân chuyển đổi sang các loại cây trồng khác có hiệu quả hơn. Còn người trồng cà phê nằm trong vùng quy hoạch thì sẽ được hưởng lợi nhiều lợi ích về nhiều mặt vay vốn, chuyển giao kỹ thuật, tiếp cận thị trường..." - bà Nguyễn Thị Tình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, cho hay.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố đối tượng đánh nhân viên y tế ở Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk R'lấp vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng đánh nhân viên Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp (tỉnh Đắk Nông).

Đắk Nông vận động thu hồi được 262 khẩu súng tự chế

Bảo Lâm |

ĐẮK NÔNG - Từ đầu năm 2021 tới nay, Công an tỉnh Đắk Nông đã vận động người dân giao nộp 262 súng săn, súng tự chế; 1 súng quân dụng; 3 nòng súng cùng nhiều vũ khí thô sơ các loại.

Hàng trăm hộ dân ở Đắk Nông bị hơn 30 trại chăn nuôi "hành hạ"

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hàng trăm hộ dân thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, nguồn nước... do 34 trang trại chăn nuôi heo, gà được xây dựng bên cạnh khu dân cư.

Để người dân Đắk Nông ra đường không còn "sợ"... xe công nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Vào mùa thu hoạch càphê, hàng ngàn xe càng (xe máy kéo) ở tỉnh Đắk Nông thường xuyên lưu thông trên các tuyến đường để vận chuyển nông sản. Xe càng thường không có đèn, như "cục sắt di động"... Thế nên, lực lượng chức năng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho phương tiện này.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Khởi tố đối tượng đánh nhân viên y tế ở Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk R'lấp vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng đánh nhân viên Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp (tỉnh Đắk Nông).

Đắk Nông vận động thu hồi được 262 khẩu súng tự chế

Bảo Lâm |

ĐẮK NÔNG - Từ đầu năm 2021 tới nay, Công an tỉnh Đắk Nông đã vận động người dân giao nộp 262 súng săn, súng tự chế; 1 súng quân dụng; 3 nòng súng cùng nhiều vũ khí thô sơ các loại.

Hàng trăm hộ dân ở Đắk Nông bị hơn 30 trại chăn nuôi "hành hạ"

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hàng trăm hộ dân thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, nguồn nước... do 34 trang trại chăn nuôi heo, gà được xây dựng bên cạnh khu dân cư.

Để người dân Đắk Nông ra đường không còn "sợ"... xe công nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Vào mùa thu hoạch càphê, hàng ngàn xe càng (xe máy kéo) ở tỉnh Đắk Nông thường xuyên lưu thông trên các tuyến đường để vận chuyển nông sản. Xe càng thường không có đèn, như "cục sắt di động"... Thế nên, lực lượng chức năng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho phương tiện này.