Nắng nóng kéo dài, Thủy điện Hòa Bình tiệm cận "mực nước chết"

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 5.7, mực nước hồ Thủy điện Hòa Bình chỉ còn 84,1m, cách “mực nước chết” 4,1m. Hiện lưu lượng nước về vẫn thấp hơn lượng nước sử dụng cho các tổ máy hoạt động nên mực nước hồ tiếp tục giảm từng ngày…
Sáng 5.7, có mặt tại Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, phóng viên đã ghi nhận mực nước hồ tiếp tục giảm sâu - gần chạm mực nước chết. Ảnh: Văn Thành Chương
Sáng 5.7, có mặt tại Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, phóng viên đã ghi nhận mực nước hồ tiếp tục giảm sâu - gần chạm mực nước chết. Ảnh: Văn Thành Chương
Vào lúc 10h, mực nước hồ được ghi nhận là 84,1m, cách mực nước chết hơn 4m.
Vào lúc 9h, mực nước hồ được ghi nhận là 84,1m, cách mực nước chết hơn 4m.
Những cột be-tong ở cửa lấy nước vào nhà máy lộ ra, khô khốc.
Những cột bê tông ở cửa lấy nước vào nhà máy lộ ra, khô khốc.
Trong 3 ngày gần đây, lưu lượng nước về bình quân chỉ khoảng 1.600m3/s trong khi lượng nước sử dụng cho các tổ máy vẫn phải duy trì ở mức trên 2.200m3/s nên mực nước hồ vẫn tiếp tục giảm.
Trong 3 ngày gần đây, lưu lượng nước về bình quân chỉ khoảng 1.600m3/s trong khi lượng nước sử dụng cho các tổ máy vẫn phải duy trì ở mức trên 2.200m3/s nên mực nước hồ vẫn tiếp tục giảm.
Theo ghi nhận vào lúc 7h ngày 5.7, lưu lượng nước về là 1.568 m3/s, lượng nước sử dụng phát điện là 2.219 m3/s.
Theo ghi nhận vào lúc 7h ngày 5.7, lưu lượng nước về là 1.568 m3/s, lượng nước sử dụng phát điện là 2.219 m3/s.
Cung cấp thông tin cho phóng viên, ông Nguyễn Đình Thủy - cán bộ Phòng Kỹ thuật và An toàn của Nhà máy cho biết: “Công suất thiết kế của nhà máy là 1.920 MW nhưng công suất chỉ đạt 1.395 MW“.
Cung cấp thông tin cho phóng viên, ông Nguyễn Đình Thủy - cán bộ Phòng Kỹ thuật và An toàn của Nhà máy cho biết: “Công suất thiết kế của nhà máy là 1.920 MW nhưng công suất chỉ đạt 1.395 MW“.
Tại thời điểm phóng viên có mặt, cả 8 tổ máy vẫn hoạt động, tuy nhiên “hiệu suất không cao do cột áp thấp hơn mức tiêu chuẩn” - ông Thủy giải thích.
Tại thời điểm phóng viên có mặt, cả 8 tổ máy vẫn hoạt động, tuy nhiên “hiệu suất không cao do cột áp thấp hơn mức tiêu chuẩn” - ông Thủy giải thích.
Theo đó, sáng 5.7, cột áp chỉ đạt 71m trong khi cột áp tiêu chuẩn là 88m (thấp hơn cột áp tiêu chuẩn 17m).
Theo đó, sáng 5.7, cột áp chỉ đạt 71m trong khi cột áp tiêu chuẩn là 88m (thấp hơn cột áp tiêu chuẩn 17m).
Nhà máy Thủy điện Hòa Bình là thủy điện cuối cùng trên hệ thống thủy điện của lưu vực sông Đà, do vậy lượng nước về lòng hồ còn phụ thuộc cả vào lưu lượng xả và công xuất hoạt động của các thủy điện ở thượng nguồn.
Nhà máy Thủy điện Hòa Bình là thủy điện cuối cùng trên hệ thống thủy điện của lưu vực sông Đà, do vậy lượng nước về lòng hồ còn phụ thuộc cả vào lưu lượng xả và công suất hoạt động của các thủy điện ở thượng nguồn.
Trong khi đó do lượng mưa ở đầu nguồn giảm nên vào lúc 7h ngày 5.7 mực nước trên lòng hồ Thủy điện Sơn La cũng chỉ đạt 183,7m, cách mực nước chết hơn 8m (mực nước chết của Nhà máy Thủy điện Sơn La là 175m).
Trong khi đó do lượng mưa ở đầu nguồn giảm nên vào lúc 7h ngày 5.7 mực nước trên lòng hồ Thủy điện Sơn La cũng chỉ đạt 183,7m, cách mực nước chết hơn 8m (mực nước chết của Nhà máy Thủy điện Sơn La là 175m).
...
Ông Nguyễn Đình Thủy cũng cho biết, khi mực nước hồ đang tiếp tục giảm mỗi ngày như hiện nay thì có nguy cơ chạm mực nước chết - khi đó "nhà máy chỉ duy trì hoạt động bằng lưu lượng nước đổ về".
Cán bộ kỹ thuật của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình kiểm tra độ lún của các cột đo mực nước.
Cán bộ kỹ thuật của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình kiểm tra độ lún của các cột đo mực nước.
VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên đảm bảo cấp điện liên tục phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Để đảm bảo cấp điện liên tục phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Công ty Điện lực Điện Biên đã có phương án sẵn sàng khi điện lưới quốc gia gặp sự cố.

Dự án đường hơn 100 tỉ ở Hòa Bình khi nào về đích?

Nhóm phóng viên |

Một dự án làm đường ở Hòa Bình được đầu tư 127 tỉ cho hơn 2 km nhưng sau hơn 5 năm triển khai mới được khoảng 1/4 khối lượng. Hiện dự án này đang được đề nghị điều chỉnh mức đầu tư lên lên 144,5 tỉ đồng và chưa biết bao giờ hoàn thành...

Hồ Hoà Bình, Sơn La gần mực nước chết, nguy cơ thiếu điện lộ rõ

Cường Ngô |

Hiện nay, hồ Hoà Bình và Sơn La đang rất gần với mực nước chết, ảnh hưởng đến cung cấp điện. EVN khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Điện Biên đảm bảo cấp điện liên tục phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Để đảm bảo cấp điện liên tục phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Công ty Điện lực Điện Biên đã có phương án sẵn sàng khi điện lưới quốc gia gặp sự cố.

Dự án đường hơn 100 tỉ ở Hòa Bình khi nào về đích?

Nhóm phóng viên |

Một dự án làm đường ở Hòa Bình được đầu tư 127 tỉ cho hơn 2 km nhưng sau hơn 5 năm triển khai mới được khoảng 1/4 khối lượng. Hiện dự án này đang được đề nghị điều chỉnh mức đầu tư lên lên 144,5 tỉ đồng và chưa biết bao giờ hoàn thành...

Hồ Hoà Bình, Sơn La gần mực nước chết, nguy cơ thiếu điện lộ rõ

Cường Ngô |

Hiện nay, hồ Hoà Bình và Sơn La đang rất gần với mực nước chết, ảnh hưởng đến cung cấp điện. EVN khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.