Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện lại lập đỉnh mới, phá vỡ mọi kỷ lục

Cường Ngô |

Do ảnh hưởng của đợt nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu tiêu thụ điện của người dân tăng cao, trong đó, ngày hôm nay (18.6), công suất tiêu thụ điện toàn quốc lại tiếp tục lập đỉnh mới là 41.709MW, phá vỡ mọi kỷ lục trước đó.

Tiêu thụ điện lại lập kỷ lục

Chiều 18.6, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, công suất tiêu thụ điện toàn quốc trưa ngày 18.6 lại tiếp tục lập đỉnh mới là 41.709MW.

Bên cạnh đó, công suất tiêu thụ điện của riêng khu vực miền Bắc cũng đã lập mức đỉnh mới với mức 18500 MW. Về sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc và miền Bắc đối với 2 ngày đầu của đợt nóng này, mặc dù chưa vượt đỉnh cũ vào đầu tháng 6 nhưng cũng ở mức rất cao.

Thời điểm này, do nắng nóng kéo dài từ đầu tuần đến giờ, tiêu thụ điện của người dân liên tục tăng cao. Trao đổi với Lao Động, chị Ngô Hạnh (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) cho biết, vừa nhận được hoá đơn tiền điện tháng 5 với số điện năng tiêu thụ lên tới 600kWh, cao nhất từ đầu năm đến nay. Tiền điện phải trả hơn 1,7 triệu đồng, trong khi đó, những tháng đầu năm 2021, gia đình chị Hạnh chỉ trả tiền điện khoảng 600.000 - 700.000 đồng.

Theo EVN, tiêu thụ điện ngày hôm nay lại tiếp tục lập đỉnh mới. Ảnh: EVN
Theo EVN, tiêu thụ điện ngày hôm nay lại tiếp tục lập đỉnh mới. Ảnh: EVN

"Bình thường mỗi tháng, gia đình tôi chỉ đóng hơn 600.000 đồng tiền điện do chỉ có hai vợ chồng, nhưng thời gian này, tiền điện bắt đầu tăng mạnh do nắng nóng kéo dài, cộng thêm việc hai đứa con đang được nghỉ hè, sử dụng nhiều thiết bị điện như điều hoà, tivi, tủ lạnh", chị Hạnh nói.

Theo chị Hạnh, do tiêu thụ điện tăng cao nên chỉ số điện của gia đình chị đã vọt lên bậc 6. Riêng số tiền mà chị phải trả cho bậc 6 đã hơn 700.000 đồng.

Tương tự, ông Nguyễn Đức Mạnh (ngụ tại Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng cho biết, tháng 5 gia đình ông nhận được hóa đơn tiền điện tăng cao. Theo ông Mạnh, gia đình ông không lắp thêm thiết bị mới nhưng tiền điện tháng 5 vọt lên 1 triệu đồng, trong khi tháng 4 chỉ hơn 600.000 đồng.

EVN khuyến cáo sử dụng tiết kiệm điện

Theo EVN, tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt nếu kéo dài sẽ làm nhiều thiết bị điện liên tục vận hành đầy tải, thậm chí quá tải ở một số thời điểm, dẫn đến nguy cơ xảy ra sự cố cục bộ trên lưới điện cũng như trong gia đình.

EVN tiếp tục khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt vào các giờ cao điểm trưa và tối. Cụ thể là buổi trưa từ 11h30 đến 15h00, buổi tối từ 20h00 đến 23h00. Đồng thời chú ý sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ (đặt ở mức 26-27 độ trở lên, sử dụng kết hợp với quạt) và không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn để giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố, cháy nổ về điện.

Ngoài việc sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ, chúng ta cũng không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn (như điều hòa, bếp đun điện…) để giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện, đồng thời cũng hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến do mức sử dụng điện quá cao so với ngày bình thường.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Các mẹo để tiêu thụ điện hiệu quả, tiết kiệm mùa nắng nóng

PHÚC ĐẠT |

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế vừa có hướng dẫn về các biện pháp tiêu thụ điện tiết kiệm cũng như tự theo dõi mức tiêu thụ gia đình.

Kinh tế 24h: Giá vàng vẫn tăng; tiêu thụ điện cao kỷ lục

Khương Duy |

Nắng nóng gay gắt, tiêu thụ điện ở miền Bắc cao kỷ lục; Đề xuất thành lập Quỹ bình ổn giá thép: "Không ổn chút nào"; Giá vàng thế giới vẫn tăng dù gặp áp lực chốt lời mạnh... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Nắng nóng gay gắt, tiêu thụ điện ở miền Bắc cao kỷ lục

Cường Ngô |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ngày 1.6 cho biết, thời tiết nắng nóng gay gắt diện rộng đã làm lượng tiêu thụ điện tăng mạnh, phụ tải điện toàn quốc ngày 31.5 đã ở mức cao kỷ lục.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Các mẹo để tiêu thụ điện hiệu quả, tiết kiệm mùa nắng nóng

PHÚC ĐẠT |

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế vừa có hướng dẫn về các biện pháp tiêu thụ điện tiết kiệm cũng như tự theo dõi mức tiêu thụ gia đình.

Kinh tế 24h: Giá vàng vẫn tăng; tiêu thụ điện cao kỷ lục

Khương Duy |

Nắng nóng gay gắt, tiêu thụ điện ở miền Bắc cao kỷ lục; Đề xuất thành lập Quỹ bình ổn giá thép: "Không ổn chút nào"; Giá vàng thế giới vẫn tăng dù gặp áp lực chốt lời mạnh... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Nắng nóng gay gắt, tiêu thụ điện ở miền Bắc cao kỷ lục

Cường Ngô |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ngày 1.6 cho biết, thời tiết nắng nóng gay gắt diện rộng đã làm lượng tiêu thụ điện tăng mạnh, phụ tải điện toàn quốc ngày 31.5 đã ở mức cao kỷ lục.