Năng lượng sạch từ mảnh đất Chín Rồng

NHẬT HỒ |

Từ mảnh đất bãi bồi ven biển, lắm khó khăn gian khổ, ít ai ngờ rằng chỉ sau 20 năm, nơi đây vươn vai trỗi dậy thành mảnh đất cung cấp năng lượng sạch cho cả nước. Những trụ điện gió khổng lồ miền ven biển, những dự án năng lượng sạch, cùng với cảng biển đã đưa mảnh đất Chín Rồng tiệm cận với “thủ phủ” của năng lượng cả nước.

Vươn lên từ vùng đất khó

Cách đây 15 năm, ít ai ngờ rằng mảnh đất U Minh Hạ, cuối trời nam Tổ quốc lại bừng sáng cả một góc trời, soi sáng niềm tin khi Cụm Khí – Điện – Đạm đi vào hoạt động. Bởi, trước đó, U Minh Hạ được biết đến là mảnh đất sình lầy, nơi rừng thiêng nước độc “dưới sông sấu lội trên bờ cọp tha”. Vậy mà chính nơi đây đã làm nên dòng điện hòa vào lưới điện quốc gia tỏa đi khắp đất nước.

Năm 2010, khi dự án Nhà máy Điện gió Bạc Liêu chính thức khởi công tại vùng ven biển Bạc Liêu, nhiều người vẫn còn nghi ngờ cho dự án “khủng" này. Vậy mà 10 năm sau, nhà máy đã đạt đến 1 tỉ KWh hòa vào lưới điện quốc gia.

Nhà máy Điện gió Bạc Liêu chính thức hoạt động đã đánh tan sự nghi ngại vùng đất sình lầy ven biển khó làm điện gió. Hàng loạt các tỉnh ven biển miền Tây nhanh chóng quy hoạch điện gió, điện năng lượng mặt trời.

Trong quy hoạch phát triển điện gió, giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030 đã được phê duyệt, tổng công suất tiềm năng của tỉnh Bạc Liêu là gần 3.000MW.

Từ mảnh đất sình lầy ven biển, Đồng bằng sông Cửu Long trở thành nơi cung cấp năng lượng sạch của cả nước trong tương lai. Ảnh: NHẬT HỒ
Từ mảnh đất sình lầy ven biển, Đồng bằng sông Cửu Long trở thành nơi cung cấp năng lượng sạch của cả nước trong tương lai. Ảnh: NHẬT HỒ

Cà Mau phát triển năng lượng gió lên 3.600MW, điện mặt trời nối lưới điện quốc gia khoảng 1.500MW, điện sinh khối như điện gỗ, điện đốt rác khoảng hơn 60MW.

Sóc Trăng cũng cho thấy, sẽ có 3 vùng phát triển điện gió giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 bao gồm: Vùng 1 được phân bổ tại khu vực bãi bồi ven biển thị xã Vĩnh Châu, huyện Trần Đề và huyện Cù Lao Dung có diện tích 21.900ha, công suất dự kiến 860MW. Vùng 2 phân bổ ở khu vực đất liền ven biển thị xã Vĩnh Châu và huyện Trần Đề có diện tích 7.500ha, công suất dự kiến 295MW. Vùng 3 phân bổ tại khu vực đất liền thị xã Vĩnh Châu có diện tích 7.940ha, công suất dự kiến 315MW. Riêng giai đoạn đến năm 2020, công suất lắp đặt tích lũy đạt khoảng 200MW với sản lượng điện gió tương ứng là 470 triệu KWh.

Tại Trà Vinh, quy hoạch 6 dự án nhà máy điện gió tại 6 bãi bồi ven biển thuộc huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải. Trong đó, có 3 nhà máy tại xã Trường Long Hòa, hai nhà máy tại xã Hiệp Thạnh và một nhà máy tại xã Đông Hải. Đến năm 2020, tổng công suất lắp đặt tích lũy đạt khoảng 270MW, sản lượng điện gió tương ứng 634 triệu kWh.

Theo Bộ Công Thương, khu vực Tây Nam Bộ, các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau đề xuất tới 94 dự án, tổng công suất 25.541MW đưa vào quy hoạch phát triển điện gió.

Điện khí và giấc mơ trở thành tỉnh công nghiệp

Đầu năm 2020, Bạc Liêu đón nhận nguồn đầu tư nước ngoài vào loại lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long khi chấp thuận đầu tư cho dự án điện khí hóa lỏng LNG. Dự án có tổng nguồn vốn lên đến 4 tỉ USD. Dự án nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu công suất 3.200MW cho Công ty TNHH Delta Offshore Energy Pte.Ltd (DOE Singapore).

Đây là dự án tích hợp tổng thể gồm nhà máy điện có tổng công suất thiết kế 3.200MW trên diện tích đất 40ha tại xã Vĩnh Hậu A (huyện Hòa Bình, Bạc Liêu); trạm tiếp nhận và lưu trữ nhiên liệu có diện tích nổi khoảng 100ha mặt biển (lưu trữ từ 150.000 đến 174.000m3 khí tự nhiên hóa lỏng); trạm tái hóa khí và 35km đường ống dẫn khí áp suất cao.

Với dự án này cùng với hàng loạt dự án điện gió, điện năng lượng mặt trời, ông Dương Thành Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - nhận định: “Khi dự án đồng loạt đi vào hoạt động, Bạc Liêu sẽ tự cân đối ngân sách và trở thành tỉnh công nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long, từng bước vươn lên tỉnh khá trong khu vực”.

Một tín hiệu vui cho Đồng bằng sông Cửu Long là Bộ Giao thông - Vận tải cùng các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long chính thức khởi động các bước để sớm hoàn thiện đưa cảng biển Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng vào hoạt động. Đây là cảng biển lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với tổng mức đầu tư trên 4,1 tỉ USD, mục tiêu khi đi vào hoạt động là đáp ứng cho tàu trọng tải 50.000-100.000 DWT và trên 100.000 DWT.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Điểm danh loạt dự án nghìn tỉ đưa Bạc Liêu thành thủ phủ điện gió

NHẬT HỒ - NHẬT HUY |

Ngày 6.3, Bạc Liêu đánh dấu cột mốc hoà vào lưới điện quốc gia 1 tỉ kWh điện của dự án Điện gió Bạc Liêu. Tỉnh này hiện có 4 dự án đang triển khai, 19 dự án điện gió đang thăm dò và hàng loạt các dự án năng lượng sạch khác đang được triển khai.

Đồng bằng sông Cửu Long - thủ phủ điện gió trong tương lai

NHẬT HỒ |

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang được nói nhiều vì điện gió. Nếu thực hiện đúng quy hoạch, các nhà đầu tư đều khởi công và đi vào hoạt động đúng tiến độ, nơi đây sẽ là thủ phủ điện gió của cả nước.

Điện gió - chìa khoá giải bài toán năng lượng Việt?

Lan Hương |

Dự án nhiệt điện than thì bị các địa phương phản đối, phương án sử dụng thuỷ điện và điện nguyên tử không khả thi. Vậy nếu không dùng nhiệt điện than, để đảm bảo an ninh năng lượng, Việt Nam nên phát triển nguồn điện nào?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Điểm danh loạt dự án nghìn tỉ đưa Bạc Liêu thành thủ phủ điện gió

NHẬT HỒ - NHẬT HUY |

Ngày 6.3, Bạc Liêu đánh dấu cột mốc hoà vào lưới điện quốc gia 1 tỉ kWh điện của dự án Điện gió Bạc Liêu. Tỉnh này hiện có 4 dự án đang triển khai, 19 dự án điện gió đang thăm dò và hàng loạt các dự án năng lượng sạch khác đang được triển khai.

Đồng bằng sông Cửu Long - thủ phủ điện gió trong tương lai

NHẬT HỒ |

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang được nói nhiều vì điện gió. Nếu thực hiện đúng quy hoạch, các nhà đầu tư đều khởi công và đi vào hoạt động đúng tiến độ, nơi đây sẽ là thủ phủ điện gió của cả nước.

Điện gió - chìa khoá giải bài toán năng lượng Việt?

Lan Hương |

Dự án nhiệt điện than thì bị các địa phương phản đối, phương án sử dụng thuỷ điện và điện nguyên tử không khả thi. Vậy nếu không dùng nhiệt điện than, để đảm bảo an ninh năng lượng, Việt Nam nên phát triển nguồn điện nào?