Nam Cường xây dựng Công viên Thiên văn học ngoài trời đầu tiên tại Đông Nam Á

THANH THẢO |

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đồng thời khai trương 2 Phòng Giao dịch tại Thị xã Phú Thọ và Huyện Cẩm Khê. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch mở rộng mạng lưới nhằm tiếp cận và mang đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tiện ích.

Ngày 4.7, tại Khu đô thị Dương Nội, Q.Hà Đông (Hà Nội), Tập đoàn Nam Cường đã tổ chức họp báo công bố Công viên Thiên văn học ngoài trời đầu tiên tại Đông Nam Á. Rộng 12ha, với trái tim là hồ Bách Hợp Thủy có diện tích mặt nước 6ha, nằm giữa trung tâm của Khu đô thị Dương Nội 200ha tọa lạc tại phía tây Hà Nội, Việt Nam, Công viên Thiên văn học ngoài trời đầu tiên tại Đông Nam Á sẽ bắt đầu được triển khai xây dựng từ quý II/ 2017. Nam Cường là chủ đầu tư bất động sản tiên phong ở Việt Nam dành hơn 260 tỉ đồng để xây dựng công viên Thiên văn học trong khuôn viên xanh rộng lớn, đáp ứng nhu cầu vui chơi và học tập của cộng đồng.

Công viên được xây dựng trong hai giai đoạn. Giai đoạn 1, đầu tư xây dựng trong năm 2017-2018 và giai đoạn 2 sẽ được triển khai từ quý II/2018. Quy mô của công viên được xây dựng với sự tư vấn của TS Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu (Viện KHCN VN) và công ty thiết kế cảnh quan Ý - EGO Group. Trong giai đoạn 1, có 8 hạng mục chính và 41 hạng mục khác được xây dựng là: Quảng trường Big Bang; Sân khấu ngoài trời, thác nước; Quảng trường Zodiac; Quảng trường Ngân Hà; Quảng trường Hệ Mặt trời gồm Đài quan sát; Khu vui chơi trẻ em UFO… Giai đoạn 2 đầu tư xây dựng Trung tâm Nghiên cứu thiên văn học gồm Trung tâm cơ sở dữ liệu về thiên văn học, dự báo về thời tiết trong vũ trụ…

Theo các chuyên gia thiên văn học, Công viên Thiên văn học này sẽ là điểm đến thú vị cho những người yêu thích khoa học và khám phá không gian vũ trụ, bởi thiên văn học ở Việt Nam vẫn chưa được đầu tư nhiều so với các ngành khoa học khác. Với những giá trị nhân văn trên mỗi công trình, tháng 1.2017, Tập đoàn Nam Cường đã đón nhận danh hiệu “Chủ đầu tư của năm 2016” thuộc hệ thống giải thưởng Ashui do Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam tổ chức. 

THANH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.