Năm 2019, khởi động dự án cầu Cát Lái 7.200 tỉ nối Đồng Nai - TPHCM

HÀ ANH CHIẾN |

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có kiến nghị Chính phủ về hình thức triển khai thực hiện dự án xây dựng cầu Cát Lái nối huyện Nhơn Trạch của tỉnh Đồng Nai với quận 2, TPHCM.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, do đây là dự án có tổng mức đầu tư lớn, việc triển khai theo hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) cho toàn bộ dự án sẽ không khả thi, tỉnh kiến nghị tách dự án xây dựng cầu Cát Lái ra làm 3 dự án thành phần.

Cụ thể, 3 dự án thành phần mà UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị tách ra từ dự án xây dựng cầu Cát Lái gồm:

Phần đường dẫn phía TPHCM dài 623m, Đồng Nai kiến nghị Chính phủ giao UBND TPHCM là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện theo hình thức đầu tư hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT);

Phần đường dẫn phía tỉnh Đồng Nai 263m sẽ do UBND tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện theo hình thức BT.

Dự án được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế vùng đô thị mới Nhơn Trạch (Đồng Nai)
Dự án được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế vùng đô thị mới Nhơn Trạch (Đồng Nai)

Phần cầu chính giao UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện theo hình thức BOT. Trong quá trình nghiên cứu, nếu việc triển khai thực hiện theo hình thức BOT không khả thi sẽ nghiên cứu triển khai theo phương án BOT kết hợp BT, quỹ đất đối với phần BT này sẽ nghiên cứu sử dụng quỹ đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đặc biệt, theo quy định tại Nghị định 63/2018/NĐ-CP, đối với dự án nhóm A, áp dụng loại hợp đồng BT sẽ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư. Do đó, trường hợp phần cầu chính phải triển khai theo hình thức BOT kết hợp BT, Đồng Nai cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận giao cho Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt quyết định chủ trương triển khai thực hiện dự án.

Trước đó, ngày 9.5.2017, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chấp thuận bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải TPHCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải. Theo đó, đồng ý xây cầu thay thế phà Cát Lái, vị trí tại quận 2, TPHCM và huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai vượt sông Đồng Nai.

Đến tháng 8.2018, UBND tỉnh Đồng Nai đã làm việc với Sở Giao thông vận tải TPHCM và đề xuất được chủ trì tổ chức mời các nhà đầu tư xây dựng cầu Cát Lái thay UBND TPHCM để dự án sớm được triển khai. Được biết, dự án xây dựng cầu Cát Lái có tổng mức đầu tư dự kiến gần 7.200 tỉ đồng.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Người dân bơ phờ trở lại TPHCM sau Tết, phà Cát Lái kẹt cứng

M.Q |

Dòng người đổ dồn về TPHCM sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2019 khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ kẹt cứng. Trong đó căng thẳng nhất xảy ra tại phà Cát Lái.

TP HCM: Tạm ngừng hoạt động phà Cát Lái và Bình Khánh để tránh bão

M.Q |

Hai bến phà lớn nhất TP HCM là phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ tạm ngừng hoạt động vào lúc 19h tối nay để đảm bảo an toàn cho người dân lúc bão số 9 đổ vào.

TPHCM: Thông xe hầm chui Mỹ Thủy, giảm ùn tắc đường vào cảng Cát Lái

M.Q |

Chiều 31.1, công trình hầm chui thuộc dự án nút giao thông Mỹ Thủy bắt đầu thông xe, được kỳ vọng sẽ làm giảm tình trạng ùn tắc và tai nạn ở cửa ngõ ra vào cảng Cát Lái (quận 2, TPHCM).

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Người dân bơ phờ trở lại TPHCM sau Tết, phà Cát Lái kẹt cứng

M.Q |

Dòng người đổ dồn về TPHCM sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2019 khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ kẹt cứng. Trong đó căng thẳng nhất xảy ra tại phà Cát Lái.

TP HCM: Tạm ngừng hoạt động phà Cát Lái và Bình Khánh để tránh bão

M.Q |

Hai bến phà lớn nhất TP HCM là phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ tạm ngừng hoạt động vào lúc 19h tối nay để đảm bảo an toàn cho người dân lúc bão số 9 đổ vào.

TPHCM: Thông xe hầm chui Mỹ Thủy, giảm ùn tắc đường vào cảng Cát Lái

M.Q |

Chiều 31.1, công trình hầm chui thuộc dự án nút giao thông Mỹ Thủy bắt đầu thông xe, được kỳ vọng sẽ làm giảm tình trạng ùn tắc và tai nạn ở cửa ngõ ra vào cảng Cát Lái (quận 2, TPHCM).