Năm 2018 chỉ tiêu tăng trưởng GDP là 6,7%

Minh Hạnh |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 01/QĐ-TTg về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH năm 2018.

Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ KHĐT giao các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH năm 2018. Cụ thể, năm 2018 tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) là 6,7%, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân (CPI) khoảng 4%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so GDP 33 - 34%, tỉ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 88%.

Trên cơ sở đó, Bộ NNPTNT được giao chỉ tiêu tỉ lệ che phủ rừng kế hoạch năm 2018 khoảng 41,6%; Bộ Công Thương được giao chỉ tiêu tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu 8 - 10%, tỉ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; Bộ Y tế được giao chỉ tiêu số giường bệnh trên 10.000 dân (không tính giường trạm y tế xã) là 26 giường, tỉ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên 88,5%;

Bộ LĐTBXH được giao giảm tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều từ 1 - 1,5%, trong đó giảm tỉ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo là 4%, tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%, tỉ lệ lao động qua đào tạo từ 58 - 60%, tỉ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có chứng chỉ công nhận đào tạo từ 23 - 23,5%.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Nhìn lại bức tranh kinh tế, xã hội Việt Nam năm 2017

N.P |

Bức tranh kinh tế Việt Nam 2017 được coi là thành công với nhiều kỷ lục ở tăng trưởng GDP, xuất khẩu, thu hút đầu tư FDI.

Kinh tế Việt Nam: Quyết liệt tăng tốc ngay từ ngày làm việc đầu năm

NHÓM PV LAO ĐỘNG |

Quyết liệt vào việc ngay từ những ngày đầu năm, đừng để “đầu năm thong thả, cuối năm vất vả” - đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong phiên họp Chính phủ cuối năm 2017. Đây là chỉ đạo kịp thời trong bối cảnh nghị quyết của Quốc hội đã đưa ra những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đối với các ngành, lĩnh vực để phấn đấu thực hiện trong năm 2018, đòi hỏi tất cả phải vào cuộc ngay, hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn để chớp lấy thời cơ, đã nói là làm và làm.

Thủ tướng: Thu nhập bình quân đầu người thấp là nỗi buồn của lãnh đạo

TS |

“Một đất nước thu nhập bình quân đầu người 2.335 USD thì có gì quá phấn khởi, có phải là nỗi buồn của những người lãnh đạo khi thu nhập bình quân người dân thấp như thế”, Thủ tướng chia sẻ. 

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Infographic: Nhìn lại bức tranh kinh tế, xã hội Việt Nam năm 2017

N.P |

Bức tranh kinh tế Việt Nam 2017 được coi là thành công với nhiều kỷ lục ở tăng trưởng GDP, xuất khẩu, thu hút đầu tư FDI.

Kinh tế Việt Nam: Quyết liệt tăng tốc ngay từ ngày làm việc đầu năm

NHÓM PV LAO ĐỘNG |

Quyết liệt vào việc ngay từ những ngày đầu năm, đừng để “đầu năm thong thả, cuối năm vất vả” - đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong phiên họp Chính phủ cuối năm 2017. Đây là chỉ đạo kịp thời trong bối cảnh nghị quyết của Quốc hội đã đưa ra những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đối với các ngành, lĩnh vực để phấn đấu thực hiện trong năm 2018, đòi hỏi tất cả phải vào cuộc ngay, hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn để chớp lấy thời cơ, đã nói là làm và làm.

Thủ tướng: Thu nhập bình quân đầu người thấp là nỗi buồn của lãnh đạo

TS |

“Một đất nước thu nhập bình quân đầu người 2.335 USD thì có gì quá phấn khởi, có phải là nỗi buồn của những người lãnh đạo khi thu nhập bình quân người dân thấp như thế”, Thủ tướng chia sẻ.