Năm 2017, GDP tăng 6,81%

Minh Hạnh |

Chiều 27.12, Tổng cục Thống kê (Bộ KHĐT) đã tổ chức họp báo công bố về tình hình KTXH năm 2017. Theo công bố, năm 2017, mức tăng trưởng của tổng sản phẩm trong nước (GDP) đã vượt mục tiêu đề ra là 6,7% và cao hơn mức tăng từ năm 2011 đến năm 2016.

Theo Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm, GDP năm 2017 ước tính tăng 6,81% và tăng mạnh vào các tháng cuối năm. Trong tổng mức tăng 6,81% của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đã có sự phục hồi đáng kể với mức tăng 2,90% (cao hơn mức tăng 1,36% năm 2016), đóng góp 0,44 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8% (đóng góp 2,77 %); khu vực dịch vụ tăng 7,44% (đóng góp 2,87%).

Cùng đó, sản xuất công nghiệp cũng tiếp tục tăng mạnh trong những tháng cuối năm với chỉ số sản xuất toàn ngành trong tháng 12 ước tăng 11,2% so với cùng kỳ, trong khi công nghiệp khai khoáng giảm 10%; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 17,8%; sản xuất và phân phối điện tăng 9%...

Cũng theo đại diện Tổng cục Thống kê, năm 2017 cả nước có 126.859 DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.295,9 nghìn tỉ đồng (tăng 15,2%), vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới đạt 10,4 tỉ đồng (tăng 26,2%). Cùng đó số DN tạm ngừng hoạt động trong năm 2017 cả nước có 60.553 DN (giảm 0,2%). Theo kết quả điều tra, tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2017 ước đạt 3.953,1 nghìn tỉ đồng (tăng 10,9%). Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hoá năm 2017 ước đạt 2.937,3 nghìn tỉ đồng chiếm 74,7%...

Qua đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 12.2017 cũng tăng 0,21% so với tháng 11 và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2016. Trong 11 nhóm hàng hoá và dịch vụ chính có 8 nhóm hàng tăng giá là: Thuốc và dịch vụ y tế tăng 2,55%; giao thông tăng 0,84%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,43%; nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,22%; đồ uống tăng 0,17%... đã nâng mức tăng CPI bình quân của năm 2017 tăng 3,53% so với năm 2016. Nguyên nhân CPI tháng 12 tăng do ảnh hưởng của đợt tăng giá xăng dầu ngày 20.11 và ngày 5.12.2017 đã tác động làm tăng chỉ số giá nhóm nhiên liệu, cùng đó giá gas trong nước được điểu chỉnh tăng 1.000đ/bình 12kg…

Bên cạnh nguyên nhân tăng CPI, còn có một số nguyên nhân kiềm chế CPI của tháng 12 như giá thịt lợn tiếp tục giảm 0,88% và nhiều mặt hàng như điện tử, ôtô, xe máy cũng giảm giá do các nhà phân phối giảm giá dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch 2018.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Vì sao ngành logistic Việt Nam vẫn chỉ lẹt đẹt đóng góp 2 - 3% cho GDP?

PV |

Theo đánh giá của các chuyên gia, tổng giá trị thị trường logistics Việt Nam có thể đạt tới 25% tổng GDP cả nước. Thế nhưng, thực tế đóng góp của lĩnh vực này vào GDP chỉ khoảng 2 - 3%. Vì sao lại có sự khập khiễng lớn giữa tiềm năng và thực tế như vậy?

“Biến đổi khí hậu làm mất 3% GDP của chúng ta hàng năm”

Kh.V |

Đó là thông tin Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà chia sẻ tại Hội nghị Tổng kết Nghị quyết liên tịch số 02 giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ TNMT giai đoạn 2011- 2017”.

ADB dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam đạt 6,7% năm 2018

H.M |

Trong báo cáo Cập nhật Triển vọng phát triển Châu Á 2017 (ADO) vừa công bố, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng kinh tế tại khu vực Châu Á đang phát triển sẽ đạt mức 6% trong năm 2017, tăng 0,1% so với dự báo hồi tháng 9 năm 2017.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Vì sao ngành logistic Việt Nam vẫn chỉ lẹt đẹt đóng góp 2 - 3% cho GDP?

PV |

Theo đánh giá của các chuyên gia, tổng giá trị thị trường logistics Việt Nam có thể đạt tới 25% tổng GDP cả nước. Thế nhưng, thực tế đóng góp của lĩnh vực này vào GDP chỉ khoảng 2 - 3%. Vì sao lại có sự khập khiễng lớn giữa tiềm năng và thực tế như vậy?

“Biến đổi khí hậu làm mất 3% GDP của chúng ta hàng năm”

Kh.V |

Đó là thông tin Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà chia sẻ tại Hội nghị Tổng kết Nghị quyết liên tịch số 02 giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ TNMT giai đoạn 2011- 2017”.

ADB dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam đạt 6,7% năm 2018

H.M |

Trong báo cáo Cập nhật Triển vọng phát triển Châu Á 2017 (ADO) vừa công bố, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng kinh tế tại khu vực Châu Á đang phát triển sẽ đạt mức 6% trong năm 2017, tăng 0,1% so với dự báo hồi tháng 9 năm 2017.